7
Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng món Hồ Nam khá có tiếng, đặt một phòng bao nhỏ.
Bữa ăn mới trôi qua được một nửa thì cánh cửa phòng bao đã bị một con cún nào đó xông thẳng vào.
“Em bảo sao hôm nay anh lại về muộn thế?” Giọng nói vang lên mang theo sự ấm ức tột cùng, “Hóa ra là lén đi ăn bữa lớn sao? Anh keo kiệt quá đấy, đi ăn ngon cũng chẳng thèm rủ em.”
Tim tôi thót lại một cái.
Cái ông tướng con này rốt cuộc lần này lại làm cách nào mà mò tới được đây thế không biết? Rõ ràng tôi đã dặn trước hôm nay sẽ về muộn, bảo cậu ta không cần qua nấu cơm rồi cơ mà.
Còn chưa kịp để tôi mở miệng, Tần Dực đã ngang nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, lại còn cố tình kéo ghế sát rạt vào người tôi dán chặt lấy, cuối cùng mới quay sang nở nụ cười với Phương Nguyên Thần ở phía đối diện: “Không phiền nếu thêm tôi một chân chứ?”
Phương Nguyên Thần hào phóng đáp lại bằng một nụ cười đúng mực: “Đương nhiên rồi, tôi đâu có hẹp hòi như ai kia.”
Tôi cảm giác không khí xung quanh đột ngột đông cứng lại.
Hai người này làm sao mà vừa gặp đã giương cung bạt kiếm ngay được thế? Ánh mắt hai người nhìn nhau sắp tóe ra tia lửa điện luôn rồi có biết không hả?
Tần Dực liếc nhìn các món trên bàn, cười như không cười: “Sao thế này hả anh, sao toàn là những món anh không thích ăn thế kia?”
Cậu ta nghiêng đầu, cố tình nói lớn: “Thế này thì nuốt làm sao trôi được?”
Tôi còn chưa kịp phân bua thì Phương Nguyên Thần đối diện đã khẽ thở dài một tiếng.
Cậu ấy một tay chống cằm, giọng điệu mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Phải đó, Tô tổng vì muốn chiều ý tôi nên cứ nhất quyết bắt tôi phải gọi món mình thích, tôi vốn dĩ cũng đâu muốn thế.”
Gương mặt Tần Dực lập tức đen như than, ánh mắt ai oán quay sang nhìn tôi chằm chằm: “Là như vậy thật sao anh?”
【Anh mau nói không phải đi chứ!】
Tay cầm đũa của tôi khựng lại, cười gượng: “Ha ha… đúng là như vậy thật.”
Mặt Tần Dực lại đen thêm vài phần, cậu ta không cam lòng nghiến răng kèn kẹt, rồi lại quay mặt đi.
【Cái đồ xấu xa, xem tối nay về tôi xử lý anh thế nào!】
“Anh vẫn cứ cả nể quá, lúc nào cũng chỉ biết chiều theo ý người khác. Dạ dày anh không tốt, ăn cay thế này sao mà chịu nổi.” Tần Dực lật mở thực đơn, “Vẫn nên gọi thêm mấy món thanh đạm thì hơn.”
Nói rồi, cậu ta liền gọi phục vụ vào, gọi thêm mấy món tôi thích mà lại không cay.
Phương Nguyên Thần ngồi đối diện nhìn hai chúng tôi với ánh mắt đầy thâm ý: “Tô tổng thật tốt số, có một người hiểu rõ anh đến thế.”
【Hừ hừ! Cái đồ trà xanh chết tiệt kia, lần này đã sáng mắt ra thấy tôi với anh ấy thân thiết đến mức nào chưa?! Còn không mau biết khó mà lui đi!】
“Ha ha, ha ha.”
Tôi lúc này đau cả đầu, ngoài việc cười trừ ra thì thực sự chẳng biết phải làm cái gì nữa.
Bữa cơm này có thể giải tán sớm giùm tôi được không?
Thời điểm kết thúc bữa ăn, tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Nhưng vừa quay đầu lại thì đã phải hứng chịu sự lên án kịch liệt của ai kia: “Anh! Tại sao anh lại đi ăn riêng với hắn ta hả?! Có phải anh chấm hắn rồi không?”
“Em nói linh tinh cái gì đấy?” Tôi ôm trán bất lực, “Trước khi em xông vào, anh đã nói rõ ràng với cậu ấy rồi, anh không thích cậu ấy.”
“Hừ! Thế tại sao anh phải giấu em?”
“Chẳng phải vì sợ con cún bự nào đó suốt ngày ghen tuông vớ vẩn, lại còn thích cắn bừa nữa sao?” Tôi liếc xéo cậu ta một cái.
“Em không cần biết! Sau này anh không được giấu em chuyện gì nữa!”
“Rồi rồi. Về nhà trước đã.”
【Anh ấy chẳng có chút thành ý nào cả! Mình phải lên án anh ấy thật mạnh mẽ mới được!】
Tròng mắt Tần Dực đảo qua đảo lại lia lịa.
【Không được, tối nay mình nhất định phải dọn về ở lại mới được.】
“Anh ơi, muốn em tha thứ cho anh cũng được thôi, nhưng tối nay em phải về nhà anh ngủ.”
Tôi âm thầm đảo mắt: “Anh không đồng ý.”
“Hu hu, anh đi ăn riêng với người khác giấu em, có phải anh có người mới rồi không?! Có phải trong nhà anh đang giấu ai khác đúng không?”
Lại bắt đầu ăn vạ rồi đấy.
“Trong nhà anh có người khác hay không, ngày nào em cũng mò sang nấu cơm chẳng lẽ em không rõ?”
“Ai mà biết được anh có lén lút sau lưng em hay không chứ?! Em mặc kệ, tối nay em phải về với anh! Em phải kiểm tra! Nếu không em khóc cho anh xem luôn!”
Phát điên mất, tôi thực sự phát điên với cậu ta rồi!

