Ưm… Khó thở quá, cảm giác như miệng tôi đang bị thứ gì đó chặn kín lại.
Tôi bực bội mở mắt ra, không chút kiên nhẫn vung tay gạt phắt con “muỗi khổng lồ” đang quấy rầy mình kia đi.
“Cậu làm cái trò gì đấy?” Tôi gắt gỏng.
“Trời sáng rồi, em gọi anh dậy thôi mà.” Tần Dực vẫn mặt dày mày dạn sáp mặt lại gần, tôi vội lấy tay chặn lại.
“Có ai gọi người khác dậy kiểu đó không hả?”
“Nụ hôn buổi sáng mà! Anh phải quen dần đi chứ.” Tần Dực làm như chuyện đương nhiên, bộ dạng trông vừa ngứa mắt vừa buồn cười.
Khoan đã! Từ từ!
Cái tên khốn này thế mà lại dám cắn vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay tôi!
Tôi giật bắn tay về, cảm giác hai má nóng bừng bừng: “Da mặt cậu còn có thể dày hơn được nữa không?”
“Tránh ra, tôi phải dậy rồi!”
Tôi tung chăn định chuồn khỏi nơi nguy hiểm này.
Nhưng ai kia làm sao chịu buông tha, cậu ta vươn tay ôm chặt lấy eo tôi, bắt đầu giở trò ấm ức: “Anh ơi, anh định đi đấy à? Đừng đi mà, ở lại với em đi.”
Tôi cúi đầu nhìn cậu ta: “Giờ thấy trong người thế nào rồi?”
“Em thấy vẫn khó chịu lắm, muốn anh ở lại bồi em cơ.” Tần Dực dụi dụi đầu vào eo tôi.
“Bớt diễn đi, cơn sốt của cậu đêm qua đã hạ rồi.” Tôi không thèm mắc bẫy đâu nhé.
“Buông ra, tôi đi nấu chút cháo cho cậu. Đợi cậu ăn cháo xong rồi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Tần Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết nhìn tôi: “Thế anh không đi chứ?”
“Không đi.”
“Hoan hô! Thế em đi nấu cháo cùng anh nhé!”
Tôi đẩy cậu ta về lại giường: “Nằm im đó nghỉ thêm chút nữa đi, tôi tự nấu. Đừng có qua làm phiền tôi, tôi cần một mình suy nghĩ vài chuyện.”
“Dạ vâng.” Tần Dực chu môi, tiếp tục tỏ vẻ đáng thương.
Sau khi đút cho Tần Dực húp xong bát cháo, tôi và cậu ta im lặng nhìn nhau một hồi.
Nhìn ánh mắt có phần bất an và lo thỏm của cậu ta, tôi khẽ thở dài, rốt cuộc cũng đem những lời chất chứa trong lòng nói ra: “Tần Dực, rốt cuộc thì trong đầu cậu đang nghĩ cái gì? Nếu như cậu muốn tìm chỗ dựa để nâng đỡ bản thân bước lên tầm cao mới, thì bây giờ những thứ cậu muốn, cậu đều đã đạt được cả rồi.”
“Cậu đã có công ty riêng, có sự nghiệp của riêng mình, công ty của cậu hiện tại vận hành cũng rất tốt.” Tôi khựng lại một nhịp, cõi lòng dâng lên vị chua xót, “Lúc tôi đề nghị chia tay, chính miệng cậu cũng nói cậu đã chán tôi từ lâu rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta nên đường ai nấy đi thôi.”
“Tần Dực, cậu có biết không, khoảnh khắc tôi biết được tất cả chỉ là một màn kịch lừa dối, tôi thực sự cảm thấy việc chúng ta gặp gỡ nhau ngay từ đầu đã là một sai lầm.”
Có lẽ nỗi đau trong mắt tôi đã đâm nhói Tần Dực, cậu ta lúc này hoảng loạn chẳng khác nào một đứa trẻ làm sai chuyện.
【Hình như anh ấy đang rất đau lòng, anh ấy sắp khóc rồi sao? Đều là lỗi của mình, đều tại mình không chịu nhìn nhận rõ tình cảm của bản thân. Mình không muốn làm anh ấy buồn, cũng không muốn rời xa anh ấy chút nào.】
“Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm.” Tần Dực cuống cuồng nắm chặt lấy tay tôi, “Là do em ngu ngốc, là do em tự ti. Em lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng với anh, em quá kém cỏi, tất cả những gì em có được ngày hôm nay đều là nhờ anh mang lại cho em.”
“Em hèn hạ đến mức chỉ có thể tự thôi miên chính mình thì mới đè nén được nỗi bất cam trong lòng. Nhưng khi thực sự chia tay anh rồi, em chỉ cảm thấy hoang mang và lo sợ tột cùng. Anh quá ưu tú, lại còn kỷ luật, rời xa em đối với anh căn bản chẳng có chút ảnh hưởng nào.”
Cậu ta nói đến mức tự mình bật khóc nức nở: “Anh ơi, em sợ lắm, em sợ anh sẽ thực sự quên mất em, bắt đầu một cuộc sống mới, rồi gặp gỡ người mới, lúc đó chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Em sợ muốn chết đi được, anh không thèm để ý đến em, em chỉ biết mượn rượu để ru ngủ bản thân, em thật sự sợ lắm.”
Cậu ta khóc rất chân thành.
Tôi nhìn cậu ta với tâm trạng vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn không kìm được mà mềm lòng.
Sáu năm gắn bó mặn nồng, làm sao có thể nói buông là buông ngay được?
Tôi xoa đầu cậu ta, thẳng thắn thừa nhận: “Tần Dực, cho anh thêm chút thời gian có được không? Anh thừa nhận anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng anh không thể tha thứ cho em nhanh như thế được.”
“Em theo đuổi lại anh một lần nữa, được không?”
Tôi bằng lòng cho sự lựa chọn năm xưa của mình thêm một cơ hội nữa.
“Thật sao anh? Anh vẫn bằng lòng cho em cơ hội sao?” Nước mắt Tần Dực lại lã chã rơi xuống, cậu ta ôm chầm lấy tôi, “Hu hu, cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm anh ơi.”
Tôi lặng lẽ ôm lại cậu ta, trong lòng trĩu nặng.
Hy vọng em sẽ không làm anh phải thất vọng thêm lần nữa, Tần Dực.
Kể từ hôm đó, Tần Dực lại bắt đầu khôi phục lại cái nhiệt huyết năm xưa khi còn là thực tập sinh theo đuổi tôi, thậm chí còn ấu trĩ hơn, lời ngon tiếng ngọt bay rợp trời.
Vì sự đeo bám dai dẳng của cậu ta, tôi đành phải cho cậu ta biết mật khẩu cửa mới.
Không ngoài dự đoán, mỗi lần lấy cớ sang nấu cơm, cậu ta lại mang theo vài món đồ đạc sang lấp đầy từng ngóc ngách trong căn nhà tôi, lâu dần, đống hành lý của cậu ta lại khôi phục y như hiện trạng ban đầu.
Chỉ còn thiếu mỗi việc bản thân cậu ta chính thức dọn vào ở nữa mà thôi.
Cuộc sống vừa phiền toái vừa ngọt ngào cứ thế tiếp diễn, cho đến khi tôi lại nhận được tin nhắn của Phương Nguyên Thần.
Dạo gần đây Phương Nguyên Thần thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi, tôi thi thoảng cũng có trả lời lại. Tôi đương nhiên nhận ra chút tâm ý tinh tế ẩn sau những hành động của cậu ấy, nhưng vì không quá rõ ràng nên tôi cũng rất khó mở lời từ chối thẳng thừng.
Lần này, cậu ấy hẹn tôi ra ngoài dùng bữa.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhận lời, vừa vặn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện cho xong.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ được, cái con cún Tần Dực này thính mũi đến mức đánh hơi mò tới tận nơi.

