Cuối cùng thì, vẫn là để cậu ta đạt được mục đích.
Dắt cái kẻ mặt mày đang đắc ý hớn hở kia về nhà, trong đầu ai kia lại bắt đầu nhảy số lung tung.
【Ăn chay bao lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng được ăn thịt rồi á á á á!】
【Tôi biết ngay là anh ấy không nỡ nhìn mình khóc mà, lát nữa mình sẽ như này như này rồi lại như kia, he he.】
Nghe một tràng những từ ngữ nhạy cảm bị che mờ trong tiếng lòng của cậu ta, sao tôi cứ có cảm giác cúc hoa của mình đang gặp nguy hiểm thế này nhỉ?
Quả nhiên tối nay tuyệt đối không thể để cậu ta leo lên giường được.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vừa định lén khóa trái cửa phòng ngủ lại thì ai kia đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lách thẳng vào trong.
Cậu ta cười với vẻ mặt vô cùng gian xảo: “Anh ơi, anh trốn không thoát đâu.”
Và rồi, tôi bị đè bẹp dí xuống giường…
8
Người có tuổi rồi, quả thực không chịu nổi sự giày vò thế này.
Tôi run rẩy chống người ngồi dậy, con người ta đúng là không nên ham mê hưởng lạc nhất thời, cái di chứng này để lại quá lớn rồi.
“Anh ơi, ngủ thêm chút nữa đi.” Tần Dực lại vươn tay kéo tôi ngã trở lại vào lòng cậu ta.
“Không được, còn phải đi làm.”
Tôi đẩy đẩy cậu ta.
“Làm việc tại nhà một hôm thì có sao đâu, anh dù sao cũng là tổng giám đốc rồi, sao cứ phải khắt khe với bản thân thế làm gì? Với lại bộ dạng này của anh bây giờ mà đến công ty thì muốn bị người ta vây xem à?”
Bộ dạng của tôi bây giờ? Bộ dạng gì cơ?
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
Cậu ta bĩu môi, chỉ chỉ vào cổ tôi, cười đắc ý vô cùng.
Không lẽ nào…
Tôi vội vơ lấy điện thoại soi thử, quả nhiên.
Dày đặc toàn là những “vết muỗi đốt”!
“Anh ơi, em cũng nên vượt qua kỳ sát hạch rồi chứ nhỉ, mau cho em một danh phận đi mà.” Tần Dực đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, tràn trề mong đợi.
【Biểu hiện tối qua của mình xuất sắc như thế! Anh ấy chắc chắn phải hài lòng lắm! He he!】
Cái đồ tự luyến này.
“Thật ngại quá, biểu hiện tối qua của cậu không đạt, chuyện danh phận cứ để tính sau đi nhé.” Tôi mỉm cười dịu dàng.
Vẻ mặt Tần Dực lập tức nứt toác: “Không thể nào! Tối qua em thể hiện đỉnh như thế sao lại không đạt được chứ?! Anh lừa em!”
“Hu hu hu, anh mau nói là em làm tốt đi! Anh nói mau lên! Anh đến một danh phận cũng không nỡ cho em, anh đang đùa giỡn tình cảm của em đúng không? Oa oa oa——”
Lại bắt đầu sướt mướt khóc lóc rồi đấy.
Nước mắt của cái tên này là dòng suối không bao giờ cạn đấy à?
Tôi bị cậu ta gào đến mức đau cả đầu, đành phải ậm ừ gật đầu vài tiếng cho qua chuyện xem như đồng ý.
Đúng là hết cách với cậu ta luôn rồi.
Vẫn là câu nói đó, nuông chiều cho lắm vào, giờ có thế nào thì cũng phải ráng mà chịu thôi.
Nhưng mà ngẫm lại, có một cậu bạn trai vừa trà xanh lại vừa mít ướt thế này, âu cũng không tệ chút nào.
9
Tiểu kịch trường
Khoảng một hai năm sau khi làm lành với Tần Dực, tôi bắt đầu không còn nghe thấy tiếng lòng của cậu ta nữa.
Vào một ngày bình thường nọ, tôi nhìn Tần Dực đang đi bên cạnh, miệng chu lên hờn dỗi giận cá chém thớt, đầu tôi nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Lại làm sao nữa rồi, đại tiểu thư của tôi ơi.
“Cây kem này ngon lắm, em nếm thử không?” Tôi giơ cây kem mình đang ăn dở đưa đến bên khóe miệng cậu ta.
Cố gắng dỗ dành một chút.
“Hừ!” Tần Dực quay ngoắt đầu sang hướng khác.
Được rồi, lần này là giận thật rồi đây.
“Rốt cuộc là làm sao thế, Tần Dực?” Tôi kéo kéo gấu áo cậu ta, “Nói ra đi, anh dỗ em được không nào?”
Cái mỏ của Tần Dực càng chu cao hơn nữa, cậu ta đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn tôi, cất giọng chất vấn: “Vừa nãy tại sao anh lại cười tươi rói với cậu nhân viên phục vụ kia hả?!”
???
“Anh chỉ là…”
“Có phải anh thấy người ta trẻ trung đẹp trai nên thích rồi đúng không?! Có phải anh bắt đầu chê em già rồi không?!” Tần Dực nói một hồi tự thấy tủi thân ghê gớm, khóe mắt lại bắt đầu rơi nước mắt lã chã.
Tôi cạn lời luôn, ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội để giải thích chứ.
“Anh thề, vừa nãy anh chỉ là cười theo phép lịch sự trong vô thức thôi, anh thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt mũi cậu ta tròn méo ra sao nữa cơ.” Tôi đưa tay lau nước mắt cho cậu ta, trong lòng vừa buồn cười vừa xót, “Đừng khóc nữa được không, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
Dỗ trẻ con đã chẳng dễ dàng gì, dỗ một tên mít ướt lại càng gian nan gấp bội.
HẾT.

