5

Chuyến đi ba người, hòa hợp đến lạ lùng.

Nói chuyện rôm rả suốt cả chặng đường… à mà thôi, thực ra chỉ có mỗi cái miệng của Tần Dực là không ngừng nghỉ một giây nào.

“Không biết người bạn này làm nghề gì thế?”

“Tôi là họa sĩ.”

【Họa sĩ á? Chó nó mới thèm yêu!】

“Ồ, ra là thế à~” Tần Dực nở nụ cười đầy ẩn ý, cố tình kéo dài giọng.

Tôi và Phương Nguyên Thần đồng thời khó hiểu nhìn cậu ta.

Tôi chỉ đơn thuần muốn xem cái miệng kia còn có thể phun ra những lời điên rồ gì nữa.

Còn Phương Nguyên Thần, chắc là cảm thấy khó chịu trước cái giọng điệu cà khịa của cậu ta.

Tần Dực rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của hai chúng tôi, bèn nói tiếp: “Tôi chỉ là dạo này lướt mạng thấy người ta bảo, thời buổi này làm họa sĩ thà đi bán bánh mì nướng còn hơn, tôi thấy anh bạn đây chi bằng đổi nghề sớm đi thì tốt hơn đấy?”

Nói xong còn giả bộ có lòng tốt mỉm cười với Phương Nguyên Thần, làm như thể đó là một lời khuyên can tận đáy lòng không bằng.

Tôi cảm giác trên trán mình đã bắt đầu toát mồ hôi hột.

Phương Nguyên Thần rõ ràng cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn, mặt mày sầm xuống cả một tông, nụ cười đáp lại gượng gạo vô cùng: “Thật ngại quá Tần tiên sinh, môi trường sinh tồn của họa sĩ hiện nay quả thực rất khó khăn, nhưng tôi vô cùng yêu thích công việc này. Triển lãm tranh anh đang xem lúc này cũng chính là do tôi tổ chức, vậy nên chắc phải làm anh thất vọng rồi.”

Chỉ thấy Tần Dực bĩu môi, dường như còn muốn nói thêm gì đó, tôi vội vàng đổi chủ đề, nhân tiện liếc xéo Tần Dực một cái thật sắc lẹm.

Tần Dực chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng thì bất phục vô cùng.

【Mẹ kiếp! Anh ấy dám lườm tôi! Anh ấy lại dám lườm tôi vì thằng khác? Mới xa nhau có bao lâu đâu mà đã tót đi tìm thằng đàn ông khác rồi, tôi còn chưa thèm trách anh ấy đâu đấy nhé?! Anh ấy dựa vào đâu mà dám làm thế?!】

【Cái đồ đàn ông ba hoa lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ! Cái thằng mặt trắng này rốt cuộc có gì tốt chứ? Đáng để anh ấy ra mặt che chở thế này sao?! Trước đây anh ấy đối xử với tôi dịu dàng biết bao nhiêu?! Giờ anh ấy lại vì một gã đàn ông xa lạ mà lườm tôi?!】

【Càng nghĩ càng thấy tủi thân! Càng nghĩ càng tức điên lên được! Muốn cắn người quá đi mất!】

Sắc mặt Tần Dực mắt thường cũng thấy được là đang dần trở nên u ám.

Tôi cạn lời luôn rồi.

Để phòng ngừa Tần Dực đột nhiên phát điên, tôi đành phải viện một lý do để chào tạm biệt Phương Nguyên Thần, tiện thể kéo phắt Tần Dực đi luôn.

Tôi lôi Tần Dực lên xe.

Vừa ngồi xuống, tôi đã nghiêm mặt chất vấn: “Tần Dực, hôm nay cậu làm sao mà lại xuất hiện ở đây?”

Tần Dực thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, giọng điệu cũng xìu đi trông thấy: “Em thấy bài đăng của anh Lâm trên vòng bạn bè, thấy anh đứng gần tên đó quá, lòng em khó chịu.”

Nói đoạn, giọng cậu ta bỗng nghẹn ngào: “Anh ơi, anh đừng tìm người khác có được không?”

Tôi day day huyệt thái dương, thực sự cảm thấy kiệt sức: “Tần Dực, chúng ta chia tay rồi. Cậu rõ ràng đâu có thích tôi, tại sao cứ phải đến làm phiền cuộc sống của tôi chứ? Nếu như cậu là vì bản kế hoạch đó thì…”

“Không phải! Không phải đâu anh! Anh ơi, em thích anh thật mà! Ban đầu em quả thực mang theo ý nghĩ muốn nương tựa vào anh để leo lên cao mới tiếp cận anh, nhưng về sau thì không phải như thế nữa!”

Hai mắt Tần Dực đã lăn dài những giọt nước mắt, “Kế hoạch gì đó căn bản chẳng quan trọng, không có anh thì em cũng tự mình lo liệu được. Ý em là, đầu óc em bị chập mạch mới viết ra mấy cái thứ khốn nạn đó, chứ thật ra rời xa anh em căn bản không sống nổi.”

“Em yêu anh, anh ơi.” Tần Dực ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi mà khóc nức nở.

Nghe những lời này, bảo tôi không dao động là điều không thể. Tôi cay cay khóe mắt, nhưng giây tiếp theo tôi chợt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đang dán chặt vào mình nóng ran một cách bất thường.

Tôi lập tức đưa tay sờ lên trán cậu ta, nhiệt độ rõ ràng là không bình thường chút nào: “Cậu phát sốt rồi à?”

Đã sốt cao lại còn khóc đến mức này, lát nữa khéo lại thiếu oxy ngất ra đây mất.

“Đừng khóc nữa, anh đưa em đến bệnh viện truyền dịch.” Tôi vỗ vỗ vào mặt cậu ta.

“Em… em không nhịn được. Anh ơi, anh nói anh cũng yêu em đi, được không anh?” Tần Dực thút tha thút thít, bày ra bộ dạng cún con bị ấm ức.

“Được rồi được rồi, anh yêu em, nín đi được chưa? Hửm?” Tôi dỗ dành cậu ta y như dỗ con nít.

【Anh ấy dỗ cho có lệ ghê, thôi kệ, dù sao anh ấy cũng đang lo lắng cho mình, mình không thể làm loạn với anh ấy thêm nữa.】

“Thế thì được rồi, tạm thời em không khóc nữa.” Tần Dực ngồi thẳng dậy, lấy tay quẹt đi hàng nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương vô cùng.

Tôi không còn tâm trí đâu mà so đo với cậu ta nữa: “Thắt dây an toàn vào, anh chở em đi viện.”

Chẳng biết có phải do vừa làm loạn một trận xong được thả lỏng hay không, mà trên đường đến bệnh viện, Tần Dực chẳng nói chẳng rằng câu nào. Tôi liếc sang thì thấy cậu ta đã tựa đầu vào cửa xe thiếp đi từ lúc nào.

Đến bệnh viện, tôi gọi cậu ta dậy, dìu vào phòng cấp cứu. Vừa đo nhiệt độ, trời ạ, đã sốt tới 39.2 độ rồi.

Tên điên này, sốt cao như thế không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, còn chạy lông nhông ra ngoài làm cái gì không biết?

Tôi cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung vì tức giận, nhưng nhìn bộ dạng này lại chẳng nỡ làm gì cậu ta.

Thôi thì bỏ đi, nuông chiều cho lắm vào rồi giờ tự mình gánh lấy.

Trong lúc cắm kim truyền dịch, cái tên này rõ ràng mí mắt đã díp lại không mở nổi rồi, thế mà vẫn cứ cố chấp chống cự.

Chẳng hiểu cậu ta định làm cái trò gì nữa?

“Buồn ngủ thì ngủ đi, truyền xong anh gọi dậy.” Tôi đành phải khuyên nhủ.

“Không được, em sợ anh bỏ đi mất.” Tần Dực dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón đan cài vào nhau.

“Em ra nông nỗi này rồi, sao anh đi được?” Tôi bất lực, tiếp tục dỗ dành, “Ngoan, ngủ một lát đi. Em nhìn xem, em nắm chặt tay anh thế này rồi, anh không đi đâu cả.”

“Thật không anh?”

“Thật mà.”

“Thế thì được, tin anh một lần đấy.” Tần Dực lúc này mới chịu nhắm mắt lại, chỉ một lát sau, tiếng thở đều đặn êm ái đã vang lên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Truyền dịch xong xuôi, tôi lái xe đưa cậu ta về lại căn hộ của cậu ta.

Dấu vân tay tôi từng cài đặt vẫn còn lưu, tôi dễ dàng mở cửa bước vào.

Tôi đỡ cậu ta vào trong, định bụng ném phịch lên giường.

Lúc đi ngang qua phòng khách, tôi lại thấy một đống vali hành lý đã thu dọn gọn gàng vẫn nằm chỏng chơ ở đó, hoàn toàn không có dấu vết đã từng được dỡ ra.

Tôi dìu cậu ta đến trước cửa phòng ngủ, vừa mở cửa phòng ra, một mùi rượu nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.

Tôi khó chịu bịt mũi lại, thực sự không tài nào chịu nổi.

Tên nhóc này khoảng thời gian qua sống buông thả, bê tha đến mức nào vậy hả?

Tôi bất lực thở dài, đành phải đặt tạm cậu ta nằm trên sô pha ngoài phòng khách, tự mình dọn dẹp qua phòng dành cho khách, sau đó mới kéo cậu ta vào trong nghỉ ngơi.

Một chuỗi thao tác hùng hục như hổ như báo, mệt đến mức tôi thở không ra hơi.

Đợi ngày mai cậu ta tỉnh lại, xem tôi trừng trị cậu ta thế nào.

6

Tôi túc trực bên cạnh cậu ta nửa đêm, thấy cơn sốt rốt cuộc cũng hạ bớt, mới an tâm nằm ngủ thiếp đi bên cạnh.

Không biết đã ngủ được bao lâu, tôi bị một tràng âm thanh đánh thức.

【Anh ấy lại chịu ngủ chung với mình rồi! Anh ấy ngoan quá đi mất!】

【Tôi đã bảo là anh ấy không nỡ bỏ tôi mà, hừ hừ, cái đồ miệng cứng lòng mềm.】

【Lông mi của anh ấy dài thật đấy.】

Ồn ào quá… Tôi cựa mình một cái, cố xua đi những âm thanh phiền phức bên tai.

【Anh ấy cọ vào người mình kìa! Lại còn cọ nữa chứ! Thế này thì đừng trách sao tôi có cảm giác nhé! Là anh tự chuốc lấy đấy nha.】

Cái quái gì thế này?

Scroll Up