Tôi tức quá vung một nắm đấm ra, vừa vặn sượt qua gò má hắn. Yến Dực bắt lấy nắm đấm của tôi, áp mu bàn tay tôi vào má hắn rồi khẽ cọ cọ. Chất giọng trầm thấp quyến rũ vang lên:
“Nhìn cho chuẩn rồi hẵng đánh tiếp.”
【Ối dồi ôi, Bùi thiếu gia ơi, cậu đây là đang phát phần thưởng cho ổng thì có!】
【Nhân lúc ổng còn nhịn được thì tát cho mấy phát đi, không lỗ đâu!】
【Chuẩn luôn chuẩn luôn, lát nữa thôi là bị hành đến mức không thốt nên lời bây giờ.】
Tôi chỉ thấy chỉ số IQ của hắn với cái đám đạn mạc này ngang ngửa nhau, toàn lũ đầu óc có vấn đề! Cú đấm ban nãy tôi vốn dĩ đâu có định đánh hắn, chỉ đơn thuần là muốn dọa người ta chút thôi. Cái người lắm chuyện như Yến Dực, bình thường đụng nhẹ một cái thôi cũng đủ để hắn la oai oái trước mặt tôi cả buổi trời rồi, ngộ nhỡ bị đánh thật thì…
“Ngẩn người ra làm gì đấy?”
Yến Dực bỗng ghé sát lại gần, những ngón tay như thể không biết đặt vào đâu, cứ lần mò kéo vạt áo tôi:
“Hay là… Tiểu Chí không nỡ đánh tôi?”
Hắn bỗng bật cười trầm thấp. Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ thấy đất trời bỗng chốc đảo lộn, cả người tôi đã bị hắn đè chặt xuống giường.
“Khoan đã, Yến Dực!” Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai tôi, giọng trầm khàn:
“Tôi đây, sao thế?”
Tôi túm chặt lấy cổ áo hắn, ấp úng ngập ngừng:
“Cậu… rốt cuộc cậu có ý đồ gì với tôi?”
Yến Dực khẽ hôn lên môi tôi một cái:
“Tiểu Chí, chẳng lẽ tôi không nói ra thì cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin sao?”
“Tôi thích cậu, Tiểu Chí.”
“Từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cậu.”
Tôi nhíu mày, đẩy hắn lùi ra một chút:
“Cậu thế này là thấy sắc nảy lòng tham thì có! Vạn nhất… ngộ nhỡ sau này tôi già đi, không còn đẹp trai nữa thì sao?”
Hắn bỗng bật cười thành tiếng, nâng cằm tôi lên:
“Ngắm người mình yêu thì làm sao có thể thấy người đó không đẹp được?”
Tôi vắt óc tìm cớ vặn vẹo:
“Làm sao cậu dám chắc chắn lúc đó cậu vẫn còn thích tôi?”
Yến Dực khựng lại, khẽ mỉm cười. Trong lòng bàn tay hắn bỗng bừng sáng lên một viên tinh thể màu xanh biếc:
“Cây phát tài chỉ có duy nhất một quả ‘Thảo Mộc chi Tâm’, cả đời cũng chỉ nhận định duy nhất một người.”
“Tiểu Chí, cậu đã thắp sáng nó, vậy cậu chính là chủ nhân của nó.”
【Đúng đúng đúng, bởi vì đám thảo mộc yêu tinh này phải mất rất nhiều năm mới tu luyện ra được một trái tim, ngốc xít lắm, cả đời chỉ động lòng được đúng một lần thôi.】
【Đấy không phải là ngốc, mà là tình cảm của họ chỉ có thể chạy đơn nhiệm vụ thôi, chả trách chỉ yêu được một lần!】
Tôi đưa tay chạm vào viên tinh thể kia. Màu sắc của nó vô cùng thuần khiết trong veo, thấp thoáng dường như còn cảm nhận được nhịp đập phập phồng bên trong.
“Chậu phát tài đó cũng tặng cho em.”
“Nó không chỉ là chân thân của anh, mà còn… chiêu tài hút lộc nữa đấy.”
Giọng hắn dịu dàng, quyến luyến nhấn nhá hai chữ cuối cùng.
【A a a, bảo bối ơi sau này nhất định phải ôm nó đi mua vé số nha!】
Viên tinh thể màu xanh biếc được đặt gọn gàng vào lòng bàn tay tôi:
“Cầm lấy đi.”
“Nếu có một ngày anh chọc em không vui, chỉ cần em bóp nát nó, anh sẽ hóa thành một cơn gió thổi tan hết mọi muộn phiền trong lòng em.”
“Thình thịch… thình thịch… thình thịch…”,
Tôi chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mất kiểm soát. Tôi vội đưa tay bịt miệng hắn lại:
“Đừng nói gở! Cậu phải biểu hiện cho thật tốt vào, ở bên cạnh tôi cả đời này.”
Tôi khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn. Thế nhưng hắn lại thuận thế cuốn lấy bờ môi tôi, hơi thở ấm nóng rải đều bên tai, vạt áo bị kéo bung lộn xộn. Trong cơn mơ màng chìm nổi, bức tường trên đỉnh đầu dường như cũng đang nhấp nhô lên xuống.
【A a a, sao màn hình bên phía tôi lại tối thui thế này rồi?!】
【Tôi đã là tài khoản VIP tôn quý nhất rồi mà sao lại coi tôi như người ngoài thế hả?!】
【Cười chết, bà có là VVVVIP thì cũng đừng hòng mà dòm ngó được cảnh này nhé!】
Tôi chỉ thấy tầm nhìn trước mắt dần dần tan rã. Ban đầu tôi còn lớn tiếng gọi tên Yến Dực, nhưng về sau ngay cả sức lực để thốt nên lời cũng chẳng còn, đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mặt, tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang được ai đó ôm chặt cứng trong lồng ngực. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là sống mũi cao thẳng tắp của Yến Dực. Tôi đưa tay khẽ chạm vào, hàng mi của hắn khẽ run rẩy nhưng dường như vẫn chưa tỉnh giấc. Gương mặt tuấn tú vẫn như thuở nào, nhưng ánh mắt tôi lại không tự chủ được mà rơi vào hai chiếc “sừng” trên trán hắn. Nói chính xác hơn thì đó là hai chiếc sừng được tạo thành từ những cành cây. Trên cành còn mọc mấy chiếc lá non nhỏ xíu, trông đáng yêu vô cùng.
Tôi ngứa tay chọc nhẹ vào từng chiếc lá một. Đột nhiên bên eo truyền đến một lực kéo mạnh mẽ, tôi kinh ngạc ngã nhào vào lòng hắn, vừa vặn chạm phải đôi con ngươi màu hổ phách sâu thẳm.
Yết hầu Yến Dực khẽ chuyển động, hắn đưa tay che mắt tôi lại:
“Có phải… khó coi lắm không?”
Tôi vội lắc đầu, gạt tay hắn ra:
“Đẹp lắm, mắt đẹp mà sừng cũng đẹp nữa.”

