Nửa tháng sau, tại buổi phỏng vấn mà tôi nắm chắc phần thắng trong tay, tôi lại nhìn thấy Yến Dực đang ngồi chễm chệ ở vị trí giám khảo phỏng vấn, mỉm cười nhìn tôi. Tôi kinh hoàng đến rớt cằm, phải dựa vào tâm lý thép mới hoàn thành xong buổi phỏng vấn đó.
Yến Dực vỗ vỗ vai tôi:
“Cố gắng làm cho tốt, tương lai tiền đồ vô lượng!”
Cậu bạn chí cốt năm xưa chuyên ngồi cặm cụi vá áo cho tôi đùng một cái biến thành sếp tổng của công ty! Trong lòng tôi chua xót khôn nguôi, quả nhiên là được xã hội “dạy dỗ” cho một bài học nhớ đời. Cộng thêm việc công ty vừa mới được Yến Dực thu mua nên có hàng đống việc phải giải quyết, tôi làm việc từ chín giờ sáng tới mười hai giờ đêm, ngày nào mở mắt ra cũng chỉ biết cắm đầu làm việc.
Cuối cùng, tôi tăng ca tới mức suýt đột quỵ mà ngất xỉu. Khi tỉnh lại trên giường bệnh, người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải bố mẹ mình, mà là một Yến Dực với vẻ mặt đầy căng thẳng và áy náy:
“Vị trí CEO tôi sẽ tìm người khác, sức khỏe cậu không gánh nổi đâu.”
“Mức lương giữ nguyên, cậu về làm thư ký cho tôi đi.”
Thế là trong tình cảnh thân thể vừa bị tổn thương sâu sắc, tôi lại đón nhận thêm một tin sét đánh ngang tai: Tôi cứ thế mà bị giáng chức một cách trơn tru mượt mà!
Kể từ ngày hôm đó, giấc mơ sự nghiệp của tôi trở nên mịt mờ tăm tối. Ngày nào tôi cũng phải chửi rủa Yến Dực vạn lần trong lòng mới miễn cưỡng bò dậy đi làm được, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách trốn việc lười biếng. Tội lỗi, tội lỗi quá!
Thư ký tổng tài thì rảnh rỗi đến mức không thể rảnh hơn. Dưới trướng tôi còn có sáu người trợ lý, công việc thực sự cần tôi nhúng tay vào chẳng có bao nhiêu.
Thế nhưng mọi chuyện dần dần trở nên quái lạ. Yến Dực luôn bắt tôi phải cùng hắn làm những việc vượt xa ngoài phạm vi công việc. Ví dụ như bảy giờ tối xem phim kinh dị, mè nheo sợ bóng tối bắt tôi phải ngồi cạnh, cuối tuần thì đòi tôi đi leo núi cùng, buổi trưa lại bắt tôi ăn cơm chung. Bình thường ra tôi hoàn toàn có thể từ chối, nhưng rốt cuộc lần nào tôi cũng vừa cằn nhằn mắng mỏ vừa ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng có mặt.
Tôi khẽ cau mày, đây thực sự là mối quan hệ giữa bạn bè chí cốt hay giữa cấp trên và cấp dưới sao?
Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, dứt khoát nhắn tin cho thằng bạn thân Chu Trì:
“Chuyện là thế này, tao có một người bạn…”
【Oa hô, cái mở đầu quen thuộc kinh điển, ai cũng biết ‘tao có một người bạn’ là ai rồi đấy~】
Tôi tức đến nắm chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng đảo mắt khinh bỉ đám đạn mạc.
Chu Trì trả lời ngay tắp lự:
“Ồ~ Bùi thiếu gia có một người bạn cơ đấy~”
Tôi ngượng chín cả mặt:
“Là bạn thật mà!”
“Nếu như ngày nào nó cũng ăn chung ở chung với người bạn trước đây của nó, lại còn ôm nhau ngủ nữa, thì hai người đó là quan hệ gì?”
Thằng bạn gửi sang một cái meme “Hờ hờ”:
“Khoe ân ái, chết sớm đấy con ạ!”
Tôi nhìn chằm chằm sáu chữ vàng nó tặng cho mình mà tim đập thình thịch liên hồi. Nhưng rồi tôi lại ngập ngừng không dám chắc chắn, ngộ nhỡ là do tôi tự mình đa tình thì chẳng phải sẽ ngượng chín mặt hay sao?
Lòng tôi rối như tơ vò, đám đạn mạc trông còn cuống cuồng hơn cả tôi.
【Bảo bối ơi cậu hãy tự hỏi trái tim mình xem, Yến Dực rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào trong cuộc đời cậu?】
【Đúng đó, thử tưởng tượng xem nếu cậu rước người ta về nhà thì sẽ thế nào?】
Thế nào là thế nào? Cái ngữ người vừa mỏng manh vừa lắm chuyện như hắn, rước về thì đương nhiên là phải cung phụng như ông hoàng bà chúa chứ sao nữa.
Khoan đã, từ từ… Sao tôi lại thuận theo dòng suy nghĩ đó mà nghĩ tiếp thế này? Tôi rước Yến Dực về nhà làm cái giống gì chứ? Tôi hung hăng trừng mắt lườm đám đạn mạc một cái.
Cuối cùng cũng nhịn đến giờ tan làm. Tôi ôm chậu cây phát tài, ủ rũ ỉu xìu bước lên xe, phóng chiếc McLaren với tốc độ rùa bò rồi ngập ngừng dừng trước cổng biệt thự của Yến Dực.
Tôi tự cổ vũ tinh thần cho chính mình: Sợ cái gì chứ? Với cái tính tình ngạo kiều của hắn, khéo còn phải chơi trò ú tim vòng vo với mình thêm mấy tháng nữa ấy chứ, việc gì phải sợ!
Tôi mở cửa bước vào nhà. Rèm cửa trong phòng đều kéo kín mít, cả căn nhà tối om như hũ nút. Tôi đặt chậu cây phát tài sang một bên, cất tiếng dò hỏi:
“Yến tổng?”
Thế nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại. Đầu óc tôi không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ban nãy hắn bảo cơ thể rất khó chịu, tôi lại còn trêu chọc hắn như thế, không lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi sao?
Tôi ba bước dồn thành hai chạy vội lên lầu, định đẩy cửa phòng ngủ ra nhưng đẩy thế nào cũng không lay chuyển.
Tôi đứng ngoài gõ cửa dồn dập:
“Yến Dực, mở cửa ra!”
Giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra:
“Cậu mà vào đây là tôi không thả cậu ra ngoài đâu đấy.”
Tôi khựng lại:
“Mở cửa.”
“Dáng vẻ bây giờ của tôi kỳ lạ lắm.” Giọng hắn buồn buồn nghẹn lại.
Khóe môi tôi cong lên ý cười:
“Sao thế, biến thành quái vật xấu xí rồi à?”
“Không có!”
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Tôi còn chưa kịp bật đèn thì đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn rỏi.
“Tiểu Chí, cậu hư thật đấy.”
Cánh môi lành lạnh đột ngột chặn đứng bờ môi tôi, khiến tôi không thở nổi. Những ngón tay thon dài của hắn từ từ ôm siết lấy vòng eo tôi.
“Khoan… khoan đã…”
Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng đầu óc lại choáng váng mụ mẫm rồi ngã nhào vào lòng hắn.
Yến Dực bật cười khẽ:
“Tiểu Chí, cậu đây là đang chủ động nhào vào lòng tôi đấy à?”

