Hắn bật cười trầm thấp, dùng ngón tay quẹt nhẹ lên sống mũi tôi:
“Dỗ cho anh vui đấy à?”
Tôi đảo mắt lườm hắn một cái, giọng điệu châm chọc mỉa mai:
“Phải phải phải, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi nhất trần đời rồi~”
Hắn đặt một nụ hôn lên má tôi, nhưng hai bàn tay lại siết chặt lấy eo tôi.
Tôi nhíu mày cảnh giác:
“Cậu định làm gì đấy?”
Hắn cười khẽ:
“Chẳng phải Tiểu Chí vừa bảo mình rảnh quá sao?”
Tôi trừng to mắt, không phải chứ… tôi đâu có ý đó đâu!
…
【Phục luôn, vừa mới được thả ra chưa ấm chỗ đã lại bị nhốt vào rồi.】
【+1】
【Mấy chị em hài hước ghê, ha ha ha (๓´˘`๓)】
Tôi tràn đầy tự tin ôm chậu cây phát tài, đầu đội mặt nạ ếch xanh hiên ngang bước vào một tiệm bán vé số.
Ông chủ tiệm giật thót mình:
“Cậu em định làm gì đấy?”
Tôi dõng dạc nói rõ từng chữ:
“Bán cho tôi một tờ vé số loại rẻ nhất!”
Ông chủ cạn lời, rút ra một hộp vé số cào. Tôi tùy tiện bốc lấy một tờ rồi hào hứng cào ra xem. Quả nhiên…
—— Không trúng một xu nào!
Tôi tức tối giật phăng chiếc mặt nạ đầu ếch xuống, trừng mắt lườm chậu phát tài:
“Cái cây ngốc này, rốt cuộc có dùng được không đấy hả?”
Ánh mắt ông chủ tiệm thoáng qua nét kinh ngạc trước nhan sắc của tôi, muốn nói lại thôi:
“Cậu em đẹp trai thế này, sao lại đội cái thứ…” Ông ta chỉ chỉ vào chiếc mũ trùm đầu ếch xanh trên tay tôi.
Tôi dở khóc dở cười, liếc nhìn hàng đạn mạc lơ lửng giữa không trung. Chẳng phải là do có đứa trong đám này cứ khăng khăng bảo mang chân thân của Yến Dực theo thì chắc chắn sẽ trúng số độc đắc, lại còn xúi tôi đội mặt nạ để bảo vệ danh tính hay sao? Ai mà ngờ được cơ chứ! Tôi dí tay vào chiếc lá non của cây: Đồ không có tiền đồ!
【Ái chà, có khi không phải chiêu tài lộc kiểu này đâu, biết đâu ra đường nhặt được tiền thì sao?】
Khóe miệng tôi giật giật. Cái đó lại càng bất khả thi hơn có được không hả?!
Tôi ủ rũ cúi đầu về nhà. Yến Dực đã nấu xong bữa trưa, ân cần nhìn tôi:
“Sao lại không vui thế em?”
Tôi chỉ vào chậu cây trong tay:
“Nó… chẳng chiêu tài gì cả.”
Yến Dực bật cười xoa xoa đầu tôi, rút ra một tấm séc:
“Muốn bao nhiêu, cứ điền vào, đều là của em hết.”
【Yến tổng ơi, cho tôi ké một tấm được không?】
【+1】
Tôi lườm hắn cháy mặt:
“Tiền cậu cho thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Hắn khựng lại, đành nhận mệnh hôn lên môi tôi một cái dỗ dành:
“Lỗi của anh, đừng giận nữa nhé.”
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Vốn dĩ là lỗi của cậu, tôi lúc nào cũng đúng!”
Yến Dực bất đắc dĩ thở dài. Hắn còn định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Tôi nhìn màn hình, là cuộc gọi video của mẹ tôi gọi tới, lập tức ra hiệu bằng tay bắt Yến Dực phải ngậm miệng lại ngay.
Cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia là một đại mỹ nhân vô cùng thời thượng, được bảo dưỡng rất tốt, năm tháng trôi qua chỉ càng làm tăng thêm vẻ thong dong điềm tĩnh của bà:
“Thằng ranh con kia, đang ở xó nào đấy?”
Tôi liếc nhìn Yến Dực đang cười tủm tỉm bên cạnh, ấp úng:
“Con… con đang tăng ca ở nhà sếp ạ.”
“Cái gì?!”
Mẹ tôi trừng to mắt không thể tin nổi:
“Cái thằng cha sếp dở hơi không bao giờ cho nhân viên nghỉ phép của con ấy hả?”
“Sao con lại mò tới tận nhà người ta thế kia?”
Sắc mặt Yến Dực biến đổi liên tục, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ho khan hai tiếng chữa ngượng:
“Ái chà, anh ấy giờ sửa đổi tính nết rồi mẹ.”
“Không thể nào!” Mẹ tôi đầy vẻ hoài nghi. “Chó làm sao bỏ được thói ăn cớt, bọn tư bản bóc lột không đời nào tự dưng bỏ được cái tật bắt nhân viên tăng ca đâu. Đưa điện thoại cho nó, để mẹ xem rốt cuộc là đứa nào?”
Tôi liên tục lắc đầu:
“Không được, chuyện này con tự quyết định được.”
Thế nhưng Yến Dực lại đột ngột vươn tay giật lấy điện thoại, vẫy vẫy tay chào người trong màn hình:
“Cháu chào dì ạ, cháu là sếp của Tiểu Chí.”
Tôi định lao tới giằng lại điện thoại, nhưng hắn đã tự giác đi thẳng vào phòng ngủ, dùng dây leo phong tỏa kín mít cửa phòng, khiến tôi tức tối đứng ngoài giậm chân bình bịch.
Khoảng mười phút sau, Yến Dực mở cửa bước ra, trong mắt tràn ngập ý cười, dường như vừa nói chuyện với mẹ tôi vô cùng vui vẻ:
“Dì ơi, hôm nào dì rảnh thì ghé qua nhà cháu dùng bữa nhé?”
“Ôi dào, cái thằng bé này hiểu chuyện quá cơ.” Tiếng mẹ tôi cười nắc nẻ vang lên không ngớt.
Yến Dực đưa lại điện thoại cho tôi rồi thong thả đi vào bếp. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Mẹ, anh ta nói gì với mẹ thế?”
“Đây chính là cậu bạn trai của con đúng không?” Mẹ tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Tôi ấp a ấp úng, nhưng mẹ tôi chẳng thèm cho tôi cơ hội giải thích:
“Cái đứa quen nhau ba năm rồi ấy?”
“Bảo sao ngày trước con sống chết không chịu về công ty của mẹ.”
Tôi sững sờ mở to hai mắt. Ba năm? Sao chính bản thân tôi lại không hề hay biết gì thế này? Tính cả thảy thời gian hai đứa chính thức ở bên nhau rõ ràng còn chưa đầy hai tháng, tên Yến Dực này lại nói hươu nói vượn cái gì rồi!
“Không phải đâu mẹ, anh ta…”
“Thôi đi, mẹ biết tỏng từ lâu rồi. Đợt trước mẹ sang nước ngoài thăm con, chẳng phải con đang đứng bên lề đường véo tai nó đấy thôi?”
Tôi cạn lời toàn tập, hóa ra là do tài liên tưởng phong phú của mẫu thân đại nhân.
“Tóm lại là người do con tự chọn, mẹ với bố con sẽ không can thiệp đâu nhé.”
“Nhưng có một điều, nhất định phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”
Mẹ tôi nở nụ cười lười biếng với tôi rồi dứt khoát cúp máy.
Tôi bất lực thở dài thườn thượt bước vào bếp. Yến Dực dường như đang có tâm trạng cực kỳ tốt, vừa nấu nướng vừa ngân nga một bài hát lệch cả tông. Tôi từ phía sau ôm lấy eo hắn, dò xét hỏi:
“Cậu đã nói gì với mẹ tôi thế?”
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu:
“Yên tâm đi, không phải nói xấu em đâu.”
Cảm giác bị đối phương đi guốc trong bụng khiến tôi có chút bất mãn, hậm hực quay người định bỏ đi. Yến Dực vội đuổi theo, thơm nhẹ lên má tôi một cái:
“Được rồi, anh nói cho em biết là được chứ gì.”
Trong lòng tôi nở hoa toe toét, nhắm tịt mắt lại ngẩng cao đầu chờ đợi. Thế nhưng lời giải thích thì chưa thấy đâu, trên ngón tay bỗng cảm nhận được một vật kim loại lành lạnh được lồng vào. Tôi mở bừng mắt ra, vừa vặn đối diện với đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười của Yến Dực:
“Xem thử xem, có thích không?”
Tôi cúi đầu nhìn, suýt chút nữa bị viên kim cương trên chiếc nhẫn làm cho lóa mắt.
“Cậu lừa tôi.” Tôi cau mày cố tỏ ra giận dỗi, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong tít lên:
“Xấu chết đi được.”
“Rất hợp với em.”
Hắn và tôi đồng thanh thốt lên cùng một lúc.
Tôi khẽ nhướng mày. Yến Dực mấp máy môi, có chút căng thẳng nói:
“Lần sau anh sẽ tìm cho em cái khác đẹp hơn.”
Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc thủ công tỉ mỉ: “Aeternus” (Vĩnh cửu). Tôi khựng lại một chút, liếc nhìn những ngón tay của Yến Dực, nhận ra dạo gần đây trên đó xuất hiện thêm vài vết xước nhỏ li ti.
Trái tim tôi khẽ rung động:
“Nhìn kỹ lại thì… cũng tàm tạm.”
“Tôi miễn cưỡng nhận vậy!”
Ánh mắt Yến Dực sáng rực lên. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng trọn vẹn, vành tai hắn đã bị tôi túm chặt lấy giật ngược:
“Cho nên, giờ thì giải thích đi xem nào, rốt cuộc cậu đã nói xằng nói bậy những gì với mẹ tôi hả?”
(Toàn văn hoàn)

