Lau hết lá lại lau đến thân cây, từ từ vuốt dọc xuống dưới. Thân cây hình như hơi lắc lư một cái, còn khẽ run rẩy nhè nhẹ. Là do tôi hoa mắt nhìn nhầm sao?

【Bảo bối ơi, cậu làm thế này là khiến ổng đè cậu ra mần thịt sớm hơn đó!】

【Hú hú hú, có người chủ động dữ thần vậy sao?】

Tôi chẳng hiểu bọn họ nói nhăng nói cuội gì, nhưng cây bẩn thì phải lau sạch chứ sao. Loay hoay mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng lau chùi sạch bong bóng loáng cả chậu cây nhỏ. Nó đã ngừng lắc lư, trông tràn đầy sức sống, nhưng không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy nó toát lên vẻ tủi thân uất ức.

Tôi cười thầm một tiếng, lại nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại. Mẹ tôi gửi tin nhắn WeChat tới:

“Cuối tuần này có được nghỉ không con?”

Khóe miệng tôi giật giật:

“Từ lúc đi làm tới giờ con đã biết mùi nghỉ phép là gì đâu.”

Mẹ gửi ngay một chiếc meme gào thét sang:

“Lãnh đạo kiểu gì thế? Cái đồ dở hơi hạch sách!”

Tôi vô cùng đồng tình, gật đầu như giã tỏi. Lướt điện thoại chán chê lại thấy nhạt nhẽo, tôi lại nhìn chậu cây ngẩn ngơ, bất giác nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên quen biết Yến Dực.

Từ nhỏ tôi đã hạ quyết tâm phải tự mình gây dựng sự nghiệp. Thi đỗ vào trường đại học mơ ước, và cũng chính tại nơi đây tôi đã gặp Yến Dực học cùng chuyên ngành. Chỉ là lần đầu gặp mặt giữa hai đứa chẳng mấy êm đẹp gì cho cam…

Hôm đó tan học, bụng tôi đói đến dán cả vào lưng, ba chân bốn cẳng phi thẳng đến nhà ăn sinh viên. Thế nhưng nhà ăn đông nghìn nghịt, tôi khổ sở xếp hàng mãi, mắt thấy sắp tới lượt mình thì bỗng cảm thấy sau lưng ấm nóng, một điềm báo chẳng lành nổ tung trong đầu.

Giọng nói áy náy của một chàng trai vang lên phía sau:

“Xin lỗi bạn học, mình lỡ tay làm đổ thức ăn lên lưng áo cậu rồi, mình đền cho cậu…”

Tôi bốc hỏa quay phắt người lại, chuẩn bị sẵn sàng mở miệng chửi cho một trận. Thế nhưng người kia vừa nhìn thấy tôi thì bỗng khựng lại, ngây ngốc nhìn chằm chằm, ấp a ấp úng hồi lâu mà từ cổ đỏ bừng lên tận mang tai.

Yến Dực có gương mặt đẹp như tranh vẽ, chiều cao một mét tám mươi bảy khiến người ta không khỏi rung động. Con người ta suy cho cùng đều là sinh vật yêu cái đẹp bằng mắt, cơn giận của tôi lập tức tiêu tan mất một nửa. Chỉ cần hắn nói một câu xin lỗi đàng hoàng, tôi cũng sẽ đại nhân đại lượng bỏ qua cho hắn.

Nhưng hắn lại như bị lỗi hệ thống, lắp bắp mãi mới thốt ra được mấy từ: “Tôi… tôi…”

Tôi rốt cuộc mất hết kiên nhẫn:

“Cậu, cậu, rốt cuộc cậu bị làm sao thế?”

“Có biết nói chuyện không đấy?”

Hắn cuống quýt lắc đầu, cúi gằm mặt xuống lí nhí:

“Tôi… tôi đem áo đi tiệm giặt ủi giúp cậu nhé.”

Nói đoạn, hắn rút điện thoại ra:

“Cho… cho tôi xin phương thức liên lạc, giặt xong áo tôi… tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Ánh mắt tôi nhìn hắn lập tức tràn đầy sự thương hại. Hóa ra là một bạn đẹp trai bị nói lắp, thôi vậy, không nên làm khó người ta làm gì. Một bụng tức giận cuối cùng chỉ hóa thành một câu thở dài:

“Lần sau cẩn thận một chút.”

Tôi quét mã kết bạn với hắn. Thấy hắn cứ cúi gằm mặt suốt, tôi chỉ nghĩ là do hắn quá áy náy nên phẩy tay:

“Không cần giặt đâu, tôi không thiếu một cái áo này.”

Sắc mặt Yến Dực bỗng trở nên luống cuống:

“Phải… phải giặt chứ.”

“Chúng mình đi ăn cùng nhau đi, ăn xong cậu về nhà thay áo đưa cho tôi, tôi mang đi giặt.”

Tôi khẽ nhướng mày. Không phải bị nói lắp sao? Tự dưng nói năng lưu loát trôi chảy thế này?

Giọng hắn lại nhỏ dần xuống:

“Giặt xong tôi lại mang qua tận nhà trả cho cậu.”

Thấy hắn có vẻ thực lòng muốn chuộc lỗi, tôi liền đồng ý với đề nghị đó. Nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương cùng một đất nước quả thực khiến lòng người thấy rất đỗi thân thương.

Thế là sau bữa ăn đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn hẳn. Hắn tiễn tôi về tận cửa nhà, cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn lại một lần.

Tôi cứ ngỡ chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc êm đẹp. Nào ngờ đến lúc trả áo, hắn lại “vô tình” làm rách một vệt trên thân áo. Tôi nghi ngờ hắn cố tình làm thế, nhưng nhìn cái bộ dạng đáng thương đứng nép sang một bên, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa ức hiếp hắn xong, cuối cùng tôi lại mủi lòng, đồng ý để hắn tự học may vá vá áo lại cho tôi. Nhưng lần nào hắn mang áo sang, không phải đường kim mũi chỉ xiêu vẹo thì cũng là phối màu quái dị. Tôi từ một người hiền lành nhân hậu ban đầu, dần dần biến thành kẻ dữ dằn suốt ngày véo tai hắn đứng giáo huấn bên lề đường.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Trong suốt quãng thời gian đó, Yến Dực lấy cớ chiếc áo rách để dăm bữa nửa tháng lại mời tôi đi ăn, tuần nào cũng ghé thăm căn nhà thuê của tôi ở nước ngoài. Thậm chí đến con chó ngáo Husky nhà tôi cũng nhớ rõ mùi của hắn, hễ thấy con ngáo ngơ kia vẫy đuôi điên cuồng là tôi biết ngay Yến Dực lại mang hoa tươi cùng một chiếc áo xấu đau đớn đến rồi. Khi ấy, tôi và hắn thực sự được coi là một đôi bạn thân chí cốt.

Cuối cùng cũng tốt nghiệp thạc sĩ, tôi hớn hở tạm biệt Yến Dực, nói cho hắn biết công ty mà mình muốn vào làm. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, bày tỏ sẽ luôn ủng hộ ước mơ của tôi.

Nghĩ rằng sau này về nước sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa, tôi đã buồn bã suốt một thời gian dài. Nhưng sau khi về nước, tôi lại tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu, dứt khoát từ chối vào công ty của mẹ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm:

“Thế thì con phải chuẩn bị một trái tim thật vững vàng đấy nhé~”

Tôi chẳng thèm để tâm, hùng hồn tuyên bố nhất định phải để xã hội nếm trải sự lợi hại của mình.

Scroll Up