Tôi khựng tay lại. Thật hay đùa thế? Bọn họ bảo… chân thân của Yến Dực là cái cây phát tài này? Vậy hắn là người hay là yêu quái, có biết dùng yêu pháp không?

【Sắp tới tiết Lập Hạ rồi, lúc đó pháp lực của ổng mạnh nhất, trên đầu sẽ mọc ra lá cây. Chắc sợ dọa người ta chạy mất dép nên mới trốn ở nhà.】

【Nói thừa, ổng để ý hình tượng trước mặt bảo bối muốn chết.】

Tôi nhướng mày, còn mọc được cả lá cây cơ à?

Tôi vươn ngón tay chọc chọc vào thân cây phát tài. Cảm giác sờ vào khá thích, vỏ cây nhẵn nhụi, tôi liền tiện tay xoa nắn thêm mấy cái.

【Yến tổng lúc này chắc đỏ bừng cả mặt, đang lăn qua lộn lại trên giường rồi.】

【Bảo bối ơi sao không biết nhẹ tay thế? Chỗ ngay phía trên gốc cây không được tùy tiện đụng vào đâu nha!】

Chuông điện thoại đột ngột reo vang, tôi giật mình dừng tay lại rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng trầm ấm đầy từ tính của Yến Dực, chỉ là ẩn hiện trong đó còn có cả tiếng thở dốc:

“Bùi Chí, cậu đang chọc vào đâu đấy?”

Giọng hắn mang theo vài phần vỡ vụn, như thể vừa phải chịu đựng nỗi uất ức cực lớn. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ngón tay lại nhịn không được khẽ vuốt ve thân cây.

“Ưm…” Đầu dây bên kia bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, dường như đang ra sức kiềm chế: “Tiểu Chí, ngoan nào, bỏ tay ra đi.”

Tôi giả vờ như không biết gì:

“Bỏ tay khỏi đâu cơ? Chậu phát tài này á?”

“Sao ngài biết tôi đang sờ nó?”

Hắn khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh:

“Có camera.”

“Cây phát tài mỏng manh lắm, đừng có nghịch lung tung.”

“Ngoan, tăng lương cho cậu.”

【Tôi cũng muốn được tăng lương, huhu!】

Mắt tôi sáng rực lên, ngón tay lại dí thêm một cái vào thân cây, giọng điệu tràn ngập mong chờ:

“Tăng bao nhiêu?”

Tiếng thở dốc trong điện thoại càng thêm nặng nề:

“Cậu muốn tăng bao nhiêu?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát, lương hiện tại của mình là tám mươi ba nghìn tệ một tháng, con số này nghe không được phong thủy cho lắm.

“Tăng năm nghìn đi, làm tròn thành tám mươi tám nghìn cho phát tài phát lộc.”

Tôi nhẹ nhàng há miệng đòi một khoản nhỏ, chớp chớp mắt chờ hắn trả lời.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ:

“Nhìn cái tiền đồ của cậu kìa… Được.”

【Lương của Bùi Chí mới gọi là lương, còn của tôi là cái giống gì thế này, oa oa oa!】

【Nhưng bảo bối tốt nghiệp đại học hàng đầu nước ngoài, mười tám tuổi đã tham gia đưa công ty của mẹ lên sàn chứng khoán rồi, lương thấp quá khéo người ta chạy mất từ lâu ấy chứ.】

【Thế giới này có thêm một người giàu như tôi thì đã sao nào?】

【Thì bớt đi một đứa nghèo kiết xác chứ sao nữa ૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა】

“Cậu…” Giọng hắn ngập ngừng một thoáng, “giúp tôi chăm sóc chậu cây nhỏ đó mấy ngày, được không?”

Mắt tôi sáng như sao sa. Ý hắn là không chỉ giao nộp chân thân cho tôi nắm thóp, mà còn dâng tiền tận miệng cho tôi xài sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tên sếp này hình như cũng đâu đến nỗi tệ?

“Cho tôi thêm hai ngày nghỉ phép có lương nữa!” Tôi đưa tay túm lấy một chiếc lá non của cây phát tài, lòng tham nổi lên. Vì công việc bận rộn mà suốt một năm nay tôi chưa có nổi một ngày nghỉ trọn vẹn.

Yến Dực bật cười trầm thấp, đưa tay xoa xoa vành tai:

“Được thôi, nhưng có một điều kiện.”

“Gì cơ?” Tôi ngập tràn niềm vui sướng vì sắp được nghỉ phép, hí hửng hỏi.

“Mấy ngày này tôi hơi yếu, cần người chăm sóc. Tiểu Chí qua nhà chăm tôi được không?”

“Không qua thì không cho nghỉ phép đâu đấy.”

Lòng tôi lập tức nguội ngắt như tro tàn, chẳng buồn hí hửng nữa. Đúng là cái đồ tư bản táng tận lương tâm!

Tôi giơ tay tát vào lá cây hai bạt tai cho bõ ghét. Phía bên kia rõ ràng bị đau khẽ kêu lên một tiếng, nhưng Yến Dực dường như chẳng hề giận dữ, dù đang ôm mặt thì trong giọng nói vẫn mang theo ý cười:

“Quy củ cũ, tiền tăng ca tính gấp ba lần lương bình thường.”

Cơn giận đang bốc hỏa đùng đùng trong tôi lập tức xẹp xuống quá nửa. Thôi được rồi, nể mặt đồng tiền bát gạo, tạm thời nhẫn nhịn phục vụ ngài vậy.

Nghĩ vậy, tôi nằm bò ra bàn rồi cúp máy. Yến Dực không có ở đây, công việc cũng chẳng có bao nhiêu, tôi rảnh rỗi ngồi ngắm chậu phát tài đến phát chán. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ: Nếu Yến Dực là cây phát tài, vậy mình cầu tài lộc trước mặt hắn thì có linh nghiệm không nhỉ?

Tôi tự buồn cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình, đưa tay chọc chọc vào mấy phiến lá.

【Lá cây này tương đương với má của họ Yến đó nha, bảo bối làm vậy là đang có hứng thú với mặt của ổng đúng không?】

【Nghĩ tới cảnh Yến tổng lúc này đang ôm mặt cười ngây ngô là thấy cưng xỉu rồi.】

【Yến tổng đỏ mặt từ cổ lên tới tận mang tai luôn kìa, nếu là ấm nước sôi thì chắc bốc khói nghi ngút từ lâu rồi.】

Tôi kinh ngạc mở to mắt, trong lòng bỗng dâng lên chút tâm tư xấu xa. Tôi thong thả đứng dậy, rút một tờ khăn ướt ra rồi nhắn tin cho Yến Dực:

“Yến tổng, cây phát tài bám bụi rồi, tôi lau giúp ngài nhé.”

Gửi tin nhắn xong, tôi vứt thẳng điện thoại vào một góc bàn, trong lòng đắc ý vô cùng. Vừa lau tôi vừa lẩm bẩm mắng thầm:

“Cho chừa cái tật suốt ngày bắt tôi tăng ca.”

“Đồ xấu xa.”

Scroll Up