Sáng sớm, ánh nắng rọi qua mi mắt. Tôi cảm giác mình đang đè lên thứ gì đó, hoang mang mở mắt ra thì vừa vặn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Yến Dực. Trông hắn như đang ra sức nhẫn nhịn điều gì, cánh môi bị cắn rách cả da, càng tô điểm thêm sắc đỏ diễm lệ.
Đầu óc tôi trống rỗng. Tư thế hiện tại của tôi chẳng khác nào một con bạch tuộc, đầu gối lên vai hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Xong đời, toang thật rồi, bát cơm nhỏ bé của tôi ơi!
Tôi vội vàng buông tay:
“Xin lỗi Yến tổng, tướng ngủ của tôi xấu quá.”
Khóe môi hắn vừa nhếch lên đã vội đè xuống:
“Không sao, phải tự tin vào bản thân chứ.”
Tôi kích động gật đầu. Tên sếp chết tiệt này hóa ra vẫn có một điểm tốt: cực kỳ thích khích lệ nhân viên.
“Tôi đi làm bữa sáng.” Hắn đỏ bừng mặt, nhanh chóng xoay người xuống giường chạy tọt vào phòng tắm, tiếng nước rào rào lập tức vang lên.
Tôi mặt đầy vẻ ngơ ngác. Cái bệnh dạ dày nghe kinh thiên động địa tối qua cứ thế mà tự khỏi rồi à? Nhìn lại đôi bàn tay mình, tôi âm thầm kinh ngạc: Không hổ là mình, đúng là bàn tay vàng có khác!
Đánh thêm một giấc ngủ nướng đẫy đà, tôi mới lề mề bò dậy. Trên bàn đã bày sẵn món trứng ốp la hình trái tim, mặt và vành tai Yến Dực nhuộm một tầng đỏ ửng:
“Khụ, cái hình này chỉ là… trùng hợp thôi.”
Tôi cắn phéng một miếng ngay đỉnh nhọn của trái tim, nghiêng đầu thắc mắc nhìn hắn. Hắn quay phắt mặt đi chỗ khác, đưa tay ôm ngực như thể đang cố bình ổn lại nhịp tim. Tôi thầm nghĩ lạ lùng thật đấy, chẳng lẽ sếp lớn nhà ta lại sắp mở khóa thêm chứng bệnh đau tim nữa sao?
Ăn sáng xong, tôi quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế phụ lái, nhắm mắt gà gật. Mãi đến khi xe dừng hẳn, tôi mới mở mắt:
“Tới rồi hả sếp?”
Yến Dực gật đầu, vòng qua mở cửa xe cho tôi. Tôi ngáp dài ngáp ngắn, vừa bước xuống xe đã thấy mấy cô đồng nghiệp nữ nhìn tôi cười đầy mờ ám, khóe miệng ngoác đến tận hệ mặt trời.
Quái đản thật, đi làm mà như bị trúng tà ấy, tôi nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sự thương hại.
“Tiểu Chí, hôm nay tôi có chút việc, không đến công ty đâu.” Yến Dực đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, trong mắt đầy vẻ rối rắm. “Trong văn phòng có đồ ăn vặt cậu thích, cứ chăm chỉ làm việc nhé, nhưng cũng đừng để mệt quá.”
Tôi đỡ trán. Đấy, biết ngay mà, sếp lại bắt đầu bài ca thao túng tâm lý khích lệ tôi bán mạng cho tư bản rồi. Tôi nở nụ cười thương mại:
“Vâng ạ.”
Vâng cái con khỉ khô! Tôi cười thầm trong bụng, chẳng thèm quay đầu lại mà cất bước đi thẳng vào công ty. Quẳng túi xách lên bàn, tôi vươn vai một cái thật sảng khoái. Yến Dực không có ở đây, lúc này không trốn việc lướt web thì còn đợi đến khi nào nữa?
Thế nhưng vừa chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, một hàng đạn mạc bỗng dưng lướt qua trước mắt:
【Oa oa oa, mỹ thiếu niên da trắng phát sáng kìa, giống hệt con mèo Ragdoll lười biếng nhà tôi quá!】
Tôi dụi dụi mắt, mắt mình đâu có dính bụi bẩn gì đâu nhỉ?
【Công nhận, Yến tổng làm người thì có hơi chó thật, nhưng gu thẩm mỹ thì đỉnh chóp luôn!】
【Nói nhảm, nếu không thì ai rảnh rỗi sinh nông nổi giả vờ đau dạ dày suốt mấy năm trời như thế chứ?】
Tôi khựng lại. Giả… vờ… đau… dạ… dày?
Nhưng gương mặt trắng bệch yếu ớt của Yến Dực tối qua lại hiện rõ mồn một trong tâm trí, tôi chỉ nghĩ đám bình luận này đang nói hươu nói vượn.
【Nói chứ kỹ thuật trang điểm của Yến tổng nhà ta giờ có khi đi làm beauty blogger được rồi ấy? Hôm qua cái layout mỹ nhân ốm yếu bệnh tật đó đỉnh dã man.】
【Chứ sao nữa, bảo bối tối qua xót ra mặt còn gì.】
Thái dương tôi giật giật thình thịch. Thảo nào sáng nay sắc mặt hắn hồng hào tươi tắn thế kia, hóa ra là do chưa kịp dặm phấn chứ gì!
【Cứ làm màu cho cố vào, tôi mà có ông sếp thế này thì người đầu tiên tôi làm thịt là chậu phát tài của ổng!】
【Bồ ác vừa thôi nha, không biết chậu phát tài đó có mối liên hệ đặc biệt với Yến tổng nhà mình hả?】
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chậu phát tài xanh mơn mởn trên bàn làm việc của Yến Dực. Cây phát triển rất tốt, cành lá sum suê, nhìn mà ngứa cả tay. Tôi lập tức đứng dậy đi lấy một bình nước sôi.
Hừ, anh bóc lột sức lao động của tôi, tôi phá đường tài lộc của anh, thế là huề cả làng!
Tôi bưng bình nước sôi định dội thẳng từ ngọn xuống. Nhưng mà… nếu cái cây này quan trọng với Yến Dực đến thế, lỡ tưới chết rồi hắn có đau lòng không? Với lại, nhìn cái chậu cây nhỏ này cũng thấy cưng cưng.
Song, cứ hễ nhớ lại cảnh tượng hắn sai bảo tôi tối qua, oán khí trong lòng tôi lại bốc lên ngùn ngụt.
【Bé cưng định làm gì đó, không lẽ tính tưới thật đấy chứ?】
【Bảo bối có biết chân thân của sếp cậu chính là chậu phát tài đó không vậy?】
【Đừng mà, bé dội một phát này xuống là Yến tổng bay màu về tây thiên thật đấy!】
【Tôi là dân văn phòng, nếu sếp tôi chân thân là cây phát tài thì tôi không chỉ dội nước sôi đâu, tôi còn băm nát nó ra nữa cơ, há há há há!】
【Lầu trên biến dị hắc hóa rồi.】

