Tôi là thư ký tổng tài,
Làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, cả tuần không một ngày nghỉ.
Oán khí ngập trời,
Nhân lúc sếp ra ngoài,
Tôi định lén dội nước sôi vào chậu phát tài trên bàn làm việc của hắn.
Đột nhiên, từng dòng đạn mạc lướt qua trước mắt tôi:
【Cười chết mất, bảo bối nhà ta có biết chân thân của sếp cậu chính là chậu phát tài đó không vậy?】
【Bình nước sôi này mà dội xuống, Yến tổng chắc chắn ôm hận về cõi vĩnh hằng ngay tại chỗ.】
【Cùng là kiếp làm công ăn lương, tôi ủng hộ bé cưng dội thẳng xuống!】
Ánh mắt tôi lóe lên tia sáng kỳ lạ,
Đưa ngón tay ra, chọc nhẹ một cái vào thân cây phát tài.
Điện thoại của sếp đột ngột gọi tới,
Giọng nói trầm thấp tràn đầy nhẫn nhịn:
“Bùi Chí, cậu đang chọc vào đâu đấy?”
Tôi là thư ký tổng tài, làm từ chín giờ sáng tới chín giờ tối, quanh năm suốt tháng không một ngày nghỉ. Tất cả chỉ vì chiếc bánh vẽ to đùng sếp vẽ cho lúc mới nhận việc: “Cố gắng làm cho tốt, tương lai tiền đồ vô lượng!”
Tôi cày như trâu như ngựa suốt nửa năm, sự nghiệp chẳng thấy thăng tiến bao nhiêu, ngược lại cả ngày chỉ toàn xoay mòng mòng quanh Yến Dực.
Hắn thân thể dẻo dai cường tráng nhưng tính nết thì kiều khí khó chiều, yêu cầu toàn thứ trời ơi đất hỡi. Lúc tôi làm việc thì bắt buộc phải ngồi trong văn phòng của hắn. Sợ mất nồi cơm, tôi cắm đầu làm việc nghiêm túc, một chút cũng chẳng dám lười biếng trốn việc, để rồi từ đó ngày nào trong lòng cũng điên cuồng đâm hình nhân nguyền rủa hắn.
Trong cuộc sống thường ngày lại càng đâu đâu cũng ngập tràn bóng dáng hắn. Ban ngày thì hắn bảo tiện đường nên ghé đón tôi đi làm, buổi tối lại kêu đau dạ dày mè nheo bắt tôi đưa về tận nhà.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, Yến Dực tựa nửa người trên sô pha, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập nét mệt mỏi tiều tụy, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau. Hắn nhận lấy chén trà tôi đưa:
“Tiểu Chí, hôm nay muộn quá rồi, hay là cậu ở lại nhà tôi đi?”
“Chỉ là…”
Hắn lộ vẻ khó xử, mắt không chớp nhìn chằm chằm biểu cảm của tôi:
“Bảo mẫu không có ở đây, phòng khác chưa dọn dẹp, cậu có thể…”
Hắn áy náy cắn môi, đôi mắt hoa đào nhìn con chó cũng thấy thâm tình kia cứ dán chặt vào tôi, mong chờ tôi chủ động lùi bước.
Khả năng tiếp nhận của tôi rất tốt:
“Được thôi, tôi ngủ sô pha.”
Sắc mặt Yến Dực biến đổi liên tục, muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng hồi lâu cuối cùng mới rặn ra được mấy chữ:
“Tiểu Chí, tôi không có chăn thừa.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi. Đúng là tên tư bản ác độc, định đông chết tôi đấy à?
Tôi nhếch môi nở một nụ cười ba phần bất cần bảy phần lạnh nhạt:
“Không sao, tôi chịu lạnh giỏi.”
Không khí rơi vào im lặng như tờ. Hắn liếc tôi một cái đầy ai oán, sau đó một mình lên lầu, đóng cửa phòng ngủ cái “rầm” rung chuyển cả trời đất.
“Cái ngữ người gì không biết.”
Tôi bĩu môi bất mãn, thuần thục đi vào phòng tắm xả một bồn nước nóng, rồi bất chấp cái lạnh nằm phịch xuống sô pha. Cửa phòng trên lầu bỗng bật mở, Yến Dực thò đầu ra:
“Tiểu Chí, dạ dày tôi đau quá.”
Tôi nhảy dựng người dậy, trong lòng chửi thề liên tục. Khó chịu thì đi khám bác sĩ đi chứ, tôi có phải thần y đâu mà biết chữa bệnh! Nhưng dưới uy quyền tối thượng của sếp lớn, tôi vẫn nặn ra nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp, mái tóc còn vương vài giọt nước bước lên lầu:
“Yến tổng, ngài cần tôi làm gì?”
“Có thể giúp tôi xoa xoa một chút không?”
Hắn nằm lại xuống giường, vạt áo ngủ hơi hé mở, thấp thoáng đường nét cơ bắp săn chắc, xương quai xanh tinh xảo toát lên sức hút thị giác cực mạnh.
Tôi chỉ thấy phòng hơi ngột ngạt nên tiện tay chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống.
Yến Dực kéo tay tôi đặt lên cơ bụng hắn:
“Ở đây, đau lắm.”
Tôi khựng lại một thoáng, nhưng vẫn nhận mệnh nhẹ nhàng xoa nắn:
“Lực thế này vừa chưa?”
Trong bụng thì hận đến ngứa răng, lực tay lúc nặng lúc nhẹ. Trên trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, ánh mắt hơi mê ly, giọng khàn khàn đầy quyến luyến:
“Ừm… được rồi.”
Tôi cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc sai ở chỗ nào.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Tôi thầm cầu nguyện vị đại gia này mau miệng bảo đỡ rồi giùm cái.
Thế nhưng hắn lại phụ lòng mong mỏi của tôi, khóe môi khẽ cong:
“Chưa, vẫn còn đau.”
Tôi xoa đến mức hai tay mỏi nhừ rã rời, cộng thêm sự mệt mỏi sau một ngày làm việc, suýt chút nữa ngất xỉu tại trận. Tôi đành kiên nhẫn hỏi:
“Yến tổng, tôi phải xoa thêm bao lâu nữa?”
“Cả đêm được không?”
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi và Yến Dực mắt to trừng mắt nhỏ.
Tôi rốt cuộc nhịn không nổi nữa:
“Thế thì tôi còn ngủ sô pha làm cái thớ gì nữa, sang ngủ luôn cạnh ngài cho rồi!”
Yến Dực cứ như không phân biệt được lời ngon ngọt với lời mỉa mai, khóe môi hơi nhếch lên, dịch người sang một bên chừa ra một chỗ trống nhỏ:
“Nằm ở đây.”
Tôi đỡ trán, đành cam chịu nằm xuống, tay vẫn đặt trên bụng hắn. Nhưng có lẽ vì quá kiệt sức, vừa chạm vào gối là đầu óc tôi đã mụ mẫm, ngủ say như chết chỉ trong vài giây.
Trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ cảm thấy mình đang rúc vào một lồng ngực ấm áp, cảm giác hơi giống chiếc gối ôm ở nhà. Tôi dụi dụi vài cái, chỉ thấy “gối ôm” hơi khựng lại cứng đờ, bên tai vương vấn tiếng thở trầm thấp. Vốn định suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi chìm sâu vào giấc mộng.

