Thế nhưng với tấm lòng bao dung và tầm nhìn đại cục, tôi vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai của quân đoàn, lo lắng cho vận mệnh của toàn nhân loại.

Cả thiên hạ đều mê muội vì tình, chỉ riêng mình ta tỉnh táo; người người say khướt, duy nhất ta tỏ tường.

Sau khi suy đi tính lại, tôi quyết định chiêu mộ thêm những người độc thân mới vào quân đoàn.

Bổ sung nguồn máu mới đầy ắp trí tuệ cho quân đoàn lính đánh thuê!

04

“Anh Lương, đây là danh sách các thành viên dự bị, anh xem qua đi ạ.”

Tôi bỏ đôi chân đang bắt chéo xuống, nhận lấy tập danh sách rồi chăm chú lật xem.

Đám thành viên dự bị này chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ được.

Tiêu chuẩn chọn người của nhị ca quân đoàn lính đánh thuê số một không phải xem thực lực tác chiến hay chiến công của họ.

Mà là xem bọn họ có độc thân hay không, và liệu có nguy cơ biến thành kẻ cuồng yêu hay không.

“Tên này không được, từng yêu đương rồi coi như có tiền án tiền sự.”

“Tên này được đấy, mặt mũi xấu xí không kiếm nổi người yêu cũng là một năng lực rất đáng ghi nhận.”

“Ôi chao, tên này tuyệt đỉnh, ghét tất cả sinh vật sống, bao gồm cả con người. Cơ mà hạng người này sao lại lọt vào danh sách dự bị được vậy?”

“…Thôi kệ đi, chọn cậu ta.”

“Ghét sinh vật sống… Quả là một thuộc tính khiến người ta an tâm biết bao ha ha ha…”

Tôi lại chọn thêm vài người trông có vẻ tuyệt đối cả đời không biết yêu đương là gì, tổng cộng chọn ra chín người.

Thế là xong, chốt sổ.

Tôi đặt danh sách xuống, nâng chén trà sứ hoa văn trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ.

05

Ba ngày sau, tôi đi duyệt các thành viên mới.

Trong 9 người này, có 8 người mặt mũi méo mó vặn vẹo.

Xấu mỗi người một vẻ, không ai đụng hàng ai.

Chỉ còn lại một người duy nhất, mang một dung mạo xinh đẹp nhưng lại đầy tính công kích.

Hệt như một đóa mạn đà la chứa kịch độc nở rộ nơi địa ngục.

Tôi kẹp que kẹo hình điếu thuốc trên tay, khẽ hất cằm về phía cậu ta:

“Cậu tên là gì?”

“Anh Lương, em tên Sở Diêm.”

“Nghe nói cậu ghét tất cả sinh vật sống?”

“Vâng ạ.” (Ngoại trừ vợ ra thì ghét tất cả sinh vật sống)

“Cậu, lại đây.”

Sở Diêm khựng lại một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới.

“Quỳ xuống.”

“Đúng rồi, cứ thế, ngẩng đầu lên.”

Tôi muốn kiểm tra xem có đúng là cậu ta ghét con người hay không, liền cúi người ghé sát lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa.

Gần đến độ hơi thở của tôi phả lên mặt cậu ta, sống mũi cao thẳng của cậu ta suýt chút nữa chạm vào tôi.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta chằm chằm, không hề chớp mắt.

Quả nhiên…

Cậu ta chớp mắt rồi!

Cậu ta cụp mắt xuống rồi!

Mặt cậu ta tức đến đỏ bừng cả lên rồi kìa!

Cả người cậu ta giận đến mức run rẩy rồi!

Cậu ta quả nhiên ghét con người!

Hơi thở của cậu ta càng lúc càng dồn dập, tôi thu hồi tầm mắt, thẳng người dậy.

“Biểu hiện của cậu khiến tôi rất hài lòng, đứng lên đi.”

“Tôi rất coi trọng cậu, sau này cậu làm phó thủ cho tôi, đi theo tôi làm nhiệm vụ, tiền nong không để cậu phải chịu thiệt đâu.”

Một người như thế này chắc chắn cả đời không yêu đương gì được, giữ lại bên cạnh là chuẩn bài nhất rồi.

Đúng lúc đó, còi báo động rền vang.

Mấy tên đàn em từ bên ngoài hớt hải xông vào:

“Anh Lương ơi, đoàn hải tặc không gian đánh vào kho hàng rồi!! Mớ hàng hiếm ngày mai phải giao vẫn đang ở trong đó!!”

“Chết tiệt! Bảo anh em chia làm ba đường bao vây, tao dẫn một đội trực tiếp nghênh chiến đối đầu với chúng!”

“Nhớ kỹ, hàng hóa là mạng sống của chúng ta, người có mất thì hàng cũng không được mất!”

“Rõ!”

06

Sở Diêm là một Alpha đỉnh cấp hiếm thấy, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú.

Tôi bảo cậu ta đi cùng tôi.

Ra đến chiến trường, tôi chỉ đâu cậu ta đánh đó, đòn đánh tàn nhẫn dứt khoát, một mình địch lại cả chục tên, tôi quả nhiên không nhìn lầm người.

Băng hải tặc không gian bị chúng tôi đánh cho tan tác tơi bời.

Đến khoảnh khắc quyết định cuối cùng, tên đầu sỏ biết phen này lành ít dữ nhiều.

Hắn ta cư nhiên kích hoạt một quả bom hẹn giờ có sức công phá cực lớn!

“Chạy mau!!!”

“Nhị ca, không cần hàng nữa sao?”

“Đồ ngu! Người chết rồi thì lấy hàng làm cái quái gì nữa?!!”

Chúng tôi lao ra khỏi nhà kho, còn chưa kịp thở cho đều hơi thì chợt nhận ra Sở Diêm biến mất đâu rồi.

“Nhị ca, Sở Diêm vẫn còn ở bên trong!”

Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, toan lao ngược trở vào.

“Anh Lương! Đừng! Vào là chết chắc đấy!”

“Không được! Lần này tao tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết một mình được!”

Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi câu “lần này” buột miệng nói ra kia mang ý nghĩa gì.

Nhưng giờ không quản được nhiều thế nữa, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 5 giây, chỉ cần tôi chạy đủ nhanh…

“Rầm” một tiếng, tôi tông cửa xông vào.

Nào ngờ cảnh tượng bên trong lại “thanh bình” đến lạ thường.

Quả bom đã bị tháo rời tanh bành rơi vãi lả tả dưới đất.

Sở Diêm một tay bóp nghẹt cổ họng tên đầu sỏ hải tặc, nhấc bổng hắn ta lên cao.

Tôi bàng hoàng chấn động đến mức không thốt nên lời.

Tôi biết Sở Diêm mạnh, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại mạnh đến mức biến thái như thế này!

Trong tình trạng không hề để rò rỉ ra một tia tin tức tố nào, cậu ta đã trực tiếp lật kèo phản sát ngoạn mục.

“Khụ khụ khụ khụ…”

“À ừm… Sở Diêm, hắn chết hẳn rồi, buông tay được rồi đấy…”

“Bịch” một tiếng, cái xác rơi nặng nề xuống đất, chết vô cùng thê thảm.

Sở Diêm vừa nãy còn đằng đằng sát khí, vậy mà chớp mắt một cái hốc mắt đã đỏ hoe, đôi lông mày uất ức khẽ nhíu lại.

“Anh Lương… Em không cố ý giết hắn đâu, hắn dám bắt nạt anh, em lỡ tay không khống chế được lực…”

“Không sao, không sao cả, ha ha.”

“Cái đó… Tiểu Diêm à, cậu mạnh như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện gia nhập đoàn lính đánh thuê của chúng tôi thế? Cậu đừng hiểu lầm nhé, ý tôi là, với thực lực của cậu, hoàn toàn có thể tới những nơi kiếm được nhiều tiền hơn.”

Gương mặt vẫn còn vương những vệt máu đáng sợ của Sở Diêm bỗng đỏ bừng lên:

“Em… Em tới tìm vợ…”

Tôi: Hả???

Scroll Up