07
Sét đánh ngang tai.
Tôi còn tưởng quả bom hẹn giờ vừa nổ tung thật rồi chứ.
Hóa ra là tim tôi sắp nổ tung thì có.
Trời đất ơi, tôi thật sự muốn bổ cái đầu cậu ta ra xem bên trong chứa cái thứ gì.
“Cậu hồ đồ quá rồi! Trong quân đoàn toàn là một lũ yêu đương Alpha với Alpha thôi! Ở đây ngoại trừ tôi ra thì chẳng có ai ưa nhìn cả đâu!”
Lời còn chưa dứt, đám đàn em bên ngoài đã túa vào.
“Nhị ca, chúng em tới tiếp ứng đây!!”
“Cút cút cút! Tao có chuyện quan trọng muốn nói với Sở Diêm, chúng mày ra xe đợi hết cho tao!”
Chờ đám đàn em lủi đi nhanh như chớp, tôi bước lên vài bước nắm lấy tay Sở Diêm, tha thiết khuyên nhủ:
“Tiểu Diêm à, cậu ngàn vạn lần đừng đi vào con đường lầm lạc! Khoan nói tới chuyện khác, chẳng phải cậu ghét con người sao? Lỡ như cậu yêu đương rồi bóp chết người ta thì tính sao?!”
Bỗng nhiên, “Tút tút tút ——”, máy quang não vang lên thông báo.
“Thằng mẹ nào lại quấy rầy ông đây thế hả?!”
Mở ra xem, là bác sĩ điều trị chính của Phó Cánh Chu:
【Phó Cánh Chu bị vợ đâm phải vào phòng cấp cứu ICU rồi, tới mau】
Cấp trên bị đâm, tôi không những chẳng thấy buồn chút nào mà ngược lại còn mừng rỡ phát khóc.
“Tuyệt vời quá Tiểu Diêm ơi, tôi vừa nhận được tin, Phó Cánh Chu bị đâm rồi!”
“Có tấm gương phản diện điển hình của bệnh cuồng yêu rồi! Đi, tôi dẫn cậu đi xem rốt cuộc cái kết của lũ cuồng yêu thảm hại đến mức nào!”
Sở Diêm cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, hai gò má ửng đỏ, ngoan ngoãn đáp:
“Dạ.”
08
Dưới ánh đèn trắng bệch ảm đạm, Phó Cánh Chu nằm trên giường bệnh ICU, hơi thở thoi thóp.
Tôi dắt tay Sở Diêm bước vào.
“Từ Lương, mày tới rồi à. Mau nhìn xem, đây là lỗ thủng do vợ tao đâm đấy, đẹp làm sao…”
Vết đâm trước ngực sâu hoắm, suýt chút nữa là thấy được cả trái tim đang đập.
Máu tươi đặc quánh trào ra ướt đẫm cả lồng ngực.
Trên mặt Phó Cánh Chu lại nở một nụ cười quái dị như thể bị ai đó đoạt xá.
“Vợ tao trắng nõn, nhỏ bé, dễ thương chết đi được… Đáng yêu ghê…”
“Vợ nhỏ bé yếu ớt ngoan ngoãn của tao lúc nào cũng thích làm nũng với tao, hạnh phúc quá…”
Tôi bị những lời lẽ sặc mùi cuồng yêu này dọa cho lui về sau vài bước, miệng há hốc thành hình chữ O.
Trời đất quỷ thần ơi, anh dọa chết tôi thật rồi đấy!
Vợ anh là một sát thủ Alpha hàng đầu, cao một mét tám mươi lăm, giết người không chớp mắt, tướng mạo vừa đô con vừa dữ tợn lại vừa ngăm đen.
Rốt cuộc là nhỏ bé ở đâu, trắng nõn ở đâu, manh ở đâu, ngoan ở đâu và đáng yêu ở chỗ nào hả trời?!
“Người anh em, anh nhìn thẳng vào mắt tôi này, anh có chắc là mình không nói mớ không đấy?!”
“Có phải anh bị đoạt xá rồi không? Hay là bị ma nhập rồi?!”
“Cầm dao đâm người ta với làm nũng thì có liên quan nửa xu nào đến nhau hả???”
“Mày không hiểu đâu, vợ tao chỉ là hơi ngạo kiều một chút thôi.”
Hết thuốc chữa, tuyệt vọng hoàn toàn rồi.
Thần tiên giáng trần cũng không cứu nổi cái thứ cuồng yêu mù quáng này.
“Thế vợ anh đâu rồi?”
“Đi du lịch rồi.”
“Hả?”
Tôi bấm quang não hỏi bác sĩ: 【Vợ Phó Cánh Chu đi du lịch thật à?】
Bác sĩ: 【Đâu có, vợ hắn ám sát hắn không thành nên bỏ trốn rồi】
Tôi: ……
Vợ bỏ trốn thì bảo là bỏ trốn, còn bày đặt mỹ miều là đi du lịch?
“Vợ tao đi du lịch nhiều nhất là ba tháng sẽ về.”
“Hả?”
“Từ Lương, ý mày là sao? Mày không tin tao à? Vợ tao yêu tao như thế, em ấy nhất định sẽ quay về!”
“Tình yêu ở đâu cơ?”
Gương mặt như người chết của Phó Cánh Chu lại nở một nụ cười sét đánh, chỉ tay vào cái lỗ máu bên cạnh tim:
“Yêu ở trong tim.”
“Nhát dao của vợ tao, chỉ cần lệch đi một centimet thôi là tao chết chắc rồi.”
“Nhưng đến cuối cùng em ấy lại do dự, không nỡ giết chết tao, em ấy yêu tao nhiều lắm…”
Tôi: ……
“Ha ha, anh thấy vui là được rồi.”
“Tiểu Diêm, chúng ta đi! Ở lại đây thêm chút nữa là bị lây hạ chỉ số thông minh mất!”
“Dạ vâng anh Lương ơi~”
09
Bước ra khỏi bệnh viện, cuối cùng cũng thoát khỏi cái mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh tưởi.
Tôi hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
“Cậu thấy chưa? Đấy chính là kết cục của lũ cuồng yêu đấy! Bị vợ đâm cho suýt chết mà vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ!”
“Cậu là người mới nên tôi nhắc nhở cậu vài câu, ở cái chốn này toàn là lũ não tàn vì yêu thôi.”
“Yêu đương vào là tụt IQ đấy, tự bảo vệ bản thân cho tốt, rõ chưa?”
Cậu ta chớp chớp đôi mắt màu vàng kim vô tội, ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi:
“Dạ được… Em sẽ không yêu đương với người khác đâu…”
“Đúng là đứa trẻ dễ dạy! Sau này đừng có nghĩ tới chuyện tìm vợ nữa, độc thân không tốt sao?”
Tôi tự biên tự diễn rồi hừng hực khí thế, giơ tay hô to:
“Độc thân muôn năm!!!”
Tôi không hề để ý thấy lúc này Sở Diêm căn bản chẳng nghe lọt tai lời nào của tôi cả.
Đôi mắt cậu ta sáng rực lên nhìn tôi, trong đầu toàn là:
【Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi……】
【Ưm… Đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu……】
10
Tôi và người có cùng chí hướng là Sở Diêm đã tạo thành một cặp bài trùng độc thân hoàng kim.
Mỗi khi các trò chơi dành cho các cặp đôi trong quân đoàn diễn ra vô cùng sôi nổi, tôi và Sở Diêm lại ngồi dưới gốc cây uống trà cùng nhau.
Nhàn vân dã hạc, thưởng trà ngâm thơ, ung dung tự tại xiết bao.
Tôi lừa cậu đấy.
Thực ra trà dở tệ.
Ngồi uống trà chán muốn chết.
Náo nhiệt là của bọn họ, còn chúng tôi chẳng có gì cả.
Ngược lại Sở Diêm uống trà lại rất vui vẻ, vừa uống vừa len lén ngắm tôi.
Mấy chén trà tôi uống dở cậu ta đều cầm lấy uống sạch.
Tám người mới tuyển vào cùng đợt kia đều yêu đương hết cả rồi, chẳng đáng tin cậy chút nào.

