Đại ca vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với tên sát thủ tới lấy mạng mình.

Bị người ta xiên mười mấy nhát mà mặt mày vẫn phơi phới rạo rực xuân tâm.

“Nhìn đi, đây là lỗ thủng do chính tay vợ tao đâm đấy, đẹp làm sao…”

“Vợ nhỏ bé yếu ớt ngoan ngoãn của tao lúc nào cũng thích làm nũng với tao, hạnh phúc chết mất…”

Tôi há hốc mồm thành hình chữ O, mặt tràn đầy vẻ không tin nổi.

Trời đất quỷ thần ơi, hóa ra đâm dao người ta chính là định nghĩa của việc làm nũng đấy à?

“Mày không hiểu đâu, vợ tao chỉ là hơi ngạo kiều một chút thôi.”

Ngạo kiều cái con khỉ khô ấy!

Ông đây muốn báo cảnh sát! Thế giới này rốt cuộc đã điên thành cái dạng gì mà tôi không còn nhận ra nổi nữa rồi.

May mà bên cạnh tôi vẫn còn có người bình thường.

Sở Diêm, một Alpha mới tới, cực kỳ nghe lời tôi.

“Cậu là người mới, tôi nhắc nhở cậu vài câu, ở cái chốn này toàn lũ não tàn vì yêu thôi.”

“Yêu đương vào là tụt IQ đấy, tự bảo vệ bản thân cho tốt, rõ chưa?”

Cậu ta chớp chớp đôi mắt màu vàng kim vô tội, ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi:

“Dạ vâng…”

Cho đến kỳ mẫn cảm, cậu ta lôi tuột tôi vào trong phòng.

Mẹ kiếp, cậu là Enigma từ bao giờ thế hả?!

Khoan đã! Chỗ đó không được cắn!!

01

Một người đẹp trai ngời ngời như tôi lại có một bí mật không ai hay biết.

Tôi thích ăn kẹo mút.

Thế nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với thiết lập của tôi.

Tôi đường đường là nhị ca máu lạnh vô tình của quân đoàn lính đánh thuê số một tinh tế cơ mà!

Nếu để đám đàn em bên dưới biết tôi thích ăn kẹo mút, thì tôi còn cái uy nghiêm khí phách gì nữa?

Vì thế, tôi đã đặt làm riêng loại kẹo mút có ngoại hình y hệt điếu thuốc lá.

Hôm nay “cơn thèm thuốc” lại tái phát, tôi lạnh lùng đẩy cửa sân thượng bước ra ngoài.

Rút que kẹo mút trong túi ngậm vào miệng.

Đi vào trong vài bước, tôi bỗng phát hiện ở góc rẽ sân thượng có người.

Cấp trên trực tiếp của tôi — Phó Cánh Chu — đang tựa vào lan can, ngẩng đầu nghiêng góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời.

Trên gương mặt hung hãn, vô tình tựa như người chết ấy, hiếm hoi lắm mới xuất hiện một vệt ửng hồng.

“Từ Lương, tao biết yêu rồi.”

Tôi: ???

Tôi suýt chút nữa sẩy chân ngã lăn ra đất.

Cái tên mặt liệt này mà cũng có thể trưng ra vẻ mặt buồn nôn nhường này sao?

Hắn dường như nhớ tới điều gì đó, khẽ mỉm cười:

“Tao đã nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của tao với em ấy rồi. Bọn tao sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cùng sống ở bên bờ biển.”

“Gió biển buổi sớm mai sẽ khẽ thổi qua lọn tóc của cả gia đình ba người bọn tao, vợ tao sẽ nở nụ cười ngọt ngào rồi chỉnh lại mấy sợi tóc mai cho tao…”

Trước mắt tôi như vừa giáng xuống một tia sét ngang tai, bổ cho tôi ngoài khét trong cháy.

“Khụ khụ khụ khụ khụ…”

Tôi bị chính nước bọt của mình làm sặc, ho sặc sụa, vội nhổ luôn que kẹo hình điếu thuốc trong miệng vào thùng rác bên cạnh.

“Đại ca, xin hỏi quý danh của đại tẩu là gì thế…?”

Phó Cánh Chu e thẹn mỉm cười:

“Giang Chu Từ. Giang trong ‘xuân giang thủy noãn áp tiên tri’, Chu trong ‘trầm chu trắc bạn thiên phàm quá’, Từ trong ‘hàm từ vị thổ khí nhược u lan’.”

Tam quan của tôi vỡ vụn hoàn toàn, đôi mắt tôi bị ô nhiễm nặng nề.

Trời đất ơi, anh dọa chết tôi rồi…

Tôi ôm đầu, miệng há to thành hình chữ O:

“Trời cao đất dày ơi, chẳng phải hôm qua hai người mới gặp nhau lần đầu tiên sao?!”

“Hơn nữa… cậu ta là sát thủ đến lấy mạng anh đấy chứ!!!”

“Ừ. Tao với em ấy… vừa gặp đã yêu…”

Đầu óc tôi như bị nứt làm đôi, tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước.

Không, đây không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật…

Ác mộng rồi, a a a a a a ——

02

Một Alpha lại đi thích một Alpha khác?!

Đúng là chuyện không tưởng!

Trước kia tôi sùng bái đại ca bao nhiêu, thì bây giờ tôi khinh bỉ bấy nhiêu.

Xong rồi xong rồi, phen này toang thật rồi.

Cả quân đoàn lính đánh thuê chỉ còn lại duy nhất một người bình thường là tôi thôi.

Mấy đứa khác đều biến thành lũ não tàn vì yêu hết cả rồi!

Trước kia tôi còn có thể tự an ủi bản thân rằng:

Trên cõi đời này vẫn còn người bình thường, ví dụ như đại ca của tôi chẳng hạn.

Dẫu rằng anh ta có thích làm màu một chút, hung dữ một chút, điên khùng một chút, nhưng anh ta miễn nhiễm với chuyện yêu đương.

Dù sao thì có ai dám đi yêu một Alpha cấp 3S đỉnh cấp với tin tức tố lúc nào cũng chực bùng nổ, tính tình lãnh khốc vô tình, một khi đã phát điên thì đến chính bản thân mình cũng chém cơ chứ?

Thế nhưng bây giờ, Phó Cánh Chu lại trúng tiếng sét ái tình với tên sát thủ đến lấy mạng mình.

Bên cạnh tôi không còn lấy một ai bình thường nữa rồi.

03

Phó Cánh Chu đúng là tên điên.

Ngay ngày hôm sau hắn đã cưỡng ép bắt nhốt Giang Chu Từ lại.

Bỏ qua luôn giai đoạn hẹn hò tìm hiểu, trực tiếp kết hôn tại chỗ.

Hai người họ thần tốc đi đăng ký kết hôn luôn.

Ánh mắt Giang Chu Từ nhìn Phó Cánh Chu như thể muốn phanh thây xé xác hắn ra vậy.

Thế nhưng Phó Cánh Chu lại bảo với tôi rằng vợ hắn hệt như một chú mèo con đang lạt mềm buộc chặt.

Chứng kiến cảnh tượng này, tôi lập tức ấn nhân trung ngã lăn ra đất “ngất xỉu”.

“Người đâu, mau đưa tôi đi rửa mắt!”

Một đứa học hành đội sổ thời còn đi học như tôi, lúc này lại nung nấu ý định viết một bài luận văn.

Tiêu đề sẽ là: 《Bàn về việc IQ của lũ não tàn vì tình trên toàn thế giới bị tụt giảm một vạn lần, trong khi tôi vẫn giữ vững phong độ》.

Tôi trơ mắt nhìn đại ca — kẻ làm màu máu lạnh ngày nào — giờ đây đã thoái hóa thành một kẻ cuồng yêu cấp độ đỉnh cao.

Hắn ta rầm rộ tổ chức vũ hội tình yêu, dạ tiệc tình ái, giải đấu giao lưu lứa đôi… khắp quân đoàn lính đánh thuê.

Mấy hoạt động này không có ngoại lệ, đều yêu cầu chỉ có các cặp đôi hoặc vợ chồng mới được tham gia.

Một người độc thân có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng như tôi đương nhiên luôn bị gạt ra rìa.

Rõ ràng tôi mới là nhị ca của quân đoàn, thế mà lại giống như một người thừa thãi, đứng nhìn bọn họ ca hát nhảy múa, tụ tập lại tỏa ra cái mùi chua lòm hôi hám của tình yêu.

Lần nào bọn họ trò chuyện cũng không khoe người yêu thì lại chia sẻ kinh nghiệm giường chiếu, kẻ độc thân vạn năm như tôi căn bản chẳng chen vào nổi một câu.

Tôi cay đắng nhận ra một điều.

Tôi bị “cô lập” rồi.

Scroll Up