Nghe xong những chuyện vừa rồi, tôi vừa thấy khó tin, lại vừa cảm thấy người đàn ông trước mắt này trở nên chân thật hơn rất nhiều.

Giống như một vị thần tiên trên trời cao vừa được kéo xuống phàm trần, biến thành một con người bình thường bằng xương bằng thịt.

Lòng can đảm của tôi bỗng nhiên lớn hơn hẳn, tôi ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: “Những chuyện cô ấy kể… đều là thật sao ạ?”

“Chuyện nào?”

“Nhiều lắm ạ, nhưng chuyện làm em bất ngờ nhất vẫn là vụ con chuột hamster ấy.”

Anh im lặng suốt hai giây: “… Là thật.”

“Anh khóc thật ạ?”

“… Không có.”

“Nhưng Du Du bảo anh khóc mà, cô ấy còn có cả video nữa đấy.”

Anh quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia bối rối: “Lâm Tiểu Mãn, có phải em đang cười nhạo tôi không?”

Nghe Lục Trầm Chu gọi tôi như thế, tai tôi bỗng nóng ran lên: “Dạ không có. Em thấy… rất đáng yêu.”

Anh sững sờ.

Sau đó, tôi trơ mắt nhìn vành tai anh đỏ ửng từ đầu chóp lan xuống tận cuống tai. Cả người anh như một con mèo lớn vừa bị lột bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng kiêu ngạo, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Trong không khí, mùi cacao nóng của anh bỗng đậm lên một nhịp rồi nhanh chóng bị đè nén lại. Nhưng tôi vẫn ngửi thấy được.

Sự dao động tin tức tố rất nhỏ đó, chính là phản xạ vô thức của một Alpha khi đang xấu hổ, dù chính bản thân anh có lẽ cũng chẳng nhận ra.

“Tôi đi họp đây.” Anh đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng anh, người tôi lại bắt đầu nóng lên. Tôi đưa tay giữ chặt sau gáy, hít sâu một hơi.

6

Chẳng được mấy ngày sau, kỳ mẫn cảm của Lục Trầm Chu ập đến.

Kỳ mẫn cảm của Alpha không diễn ra theo chu kỳ đều đặn như kỳ phát tình của Omega, nhưng một khi đã đến thì còn rắc rối hơn nhiều.

Trong kỳ mẫn cảm, Alpha sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, cáu kỉnh, thiếu cảm giác an toàn, nghiêm trọng hơn có thể mất đi lý trí. Alpha càng mạnh mẽ thì kỳ mẫn cảm lại càng nguy hiểm.

Hôm đó Lục Trầm Chu không đến công ty.

Bản thân việc này đã là một điều bất thường, bởi anh chưa bao giờ vắng mặt cả. Tôi gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, cuối cùng người nghe máy lại là Lục Du Du.

“Anh dâu,” giọng cô ấy hạ rất thấp, “Anh tôi đến kỳ mẫn cảm rồi, đang ở nhà một mình. Anh ấy không cho tôi nói với anh, nhưng anh ấy đang khó chịu lắm, anh đến cứu anh ấy đi.”

Tôi ngập ngừng mất một giây.

Một Omega mà lại đến nhà một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, hành động này nói thế nào cũng thấy không hề thích hợp.

Thế nhưng, đó là kỳ mẫn cảm đấy, nguy hiểm biết bao nhiêu.

Cửa căn hộ của Lục Trầm Chu không khóa, tôi đẩy cửa bước vào, phòng khách không một bóng người. Mùi hương cacao nóng nồng nặc đến dọa người, giống như có ai đó vừa đổ cả hũ bột cacao vào trong nồi đun cháy, mùi đắng ngắt áp bức đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tôi lần theo mùi hương đi tới trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy anh đang cuộn tròn trên giường, quấn chặt chăn, trong lòng ôm khư khư con Đại Hùng kia.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, đồng tử hơi giãn ra.

Nhận ra người đến là tôi, vẻ mặt vặn vẹo đau đớn của anh khựng lại, cả người cứng đờ.

Giọng anh khàn đặc: “Ai cho em đến đây? Đi ra ngoài.”

Tôi đứng ở cửa nhìn anh, bỗng nhiên nhớ lại những điều anh từng làm cho tôi. Anh chưa từng hỏi tôi có cần hay không, anh cứ thế mà làm thôi.

Tôi bước vào trong phòng.

“Lâm Tiểu Mãn,” giọng anh mang theo sự cảnh cáo gay gắt, “Tôi là Alpha, tôi đang trong kỳ mẫn cảm. Một Omega như em đứng ở đây, em có biết điều đó đồng nghĩa với cái gì không?”

“Em biết.”

Tôi ngồi xuống bên mép giường.

Tin tức tố của anh phả tới ngợp trời như muốn nuốt chửng lấy tôi, tuyến thể của tôi nóng rực, mùi hoa cam không thể kiềm chế được mà rò rỉ ra ngoài.

Hai luồng tin tức tố quấn quýt lấy nhau trong không khí, cacao nóng quyện lấy hoa cam, tựa như một ly sô-cô-la được rót thêm si-rô ngọt ngào.

Anh nhìn tôi, ánh mắt từ cảnh cáo chuyển sang giằng xé, từ giằng xé chuyển thành một thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc thấu.

“Trên người em thơm quá,” anh nói, giọng rất khẽ.

Ngập ngừng một lát, anh nhắm nghiền mắt lại như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó ghê gớm lắm. Sau đó, anh buông lỏng cổ tay tôi ra, trở mình quay lưng về phía tôi: “Em đi đi.”

Lúc đến đây tôi đã nghĩ kỹ về hậu quả rồi, cho nên hôm nay dù anh có nói gì tôi cũng tuyệt đối không đi đâu cả.

Tôi nằm xuống, từ phía sau ôm lấy anh. Mùi hoa cam của tôi bao bọc lấy mùi cacao nóng của anh, trong vị đắng mang theo vị ngọt ngào, tựa như hai con người đang ôm trọn lấy nhau.

Cơ thể anh cứng đờ mất một giây, rồi sau đó dần dần thả lỏng.

“Lâm Tiểu Mãn.” Giọng anh nghẹn lại.

“Dạ.”

“Em có biết em đang làm gì không đấy?”

“Em biết chứ,” tôi vùi mặt vào lưng anh, “Lục Trầm Chu, em cũng thích anh.”

Anh xoay người lại. Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe, nhưng đồng tử đã trở lại bình thường, tin tức tố cũng dần ổn định.

Anh dường như không dám tin vào tai mình: “Em nói lại lần nữa xem.”

“Em thích anh.”

Anh cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, mang theo sự cẩn trọng nâng niu đặc trưng của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, thế nhưng lại khiến cả người tôi như bốc cháy.

“Nói lại lần nữa đi.” Anh tựa trán vào trán tôi.

“Thích anh.”

Anh mỉm cười, siết chặt tôi vào lòng, ôm rất chặt.

“Bảo bối.”

Anh vừa gọi tôi, vừa hôn tôi tới tấp. Hôn lên môi tôi, hôn lên má, rồi đến cổ, thậm chí còn tiếp tục lướt dần xuống dưới…

Tôi đỏ bừng mặt rúc vào lòng anh, khẽ đáp: “… Dạ.”

7

Sau khi chính thức ở bên nhau, Lục Trầm Chu như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Ví dụ như tôi vào phòng trà nước pha cà phê anh cũng phải đi theo, rồi bảo tôi: “Một mình em bưng hai cái tách không an toàn đâu.”

Tôi nhìn hai cái tách trong tay mình, rồi lại nhìn vẻ mặt thản nhiên đầy lý lẽ của anh, đành từ bỏ ý định tranh luận.

Lúc tôi ngồi ở vị trí làm việc sắp xếp tài liệu, anh cũng phải ngồi ngay bên cạnh, lý do là “chỗ này ánh sáng tốt hơn”.

Tôi ngước nhìn ngọn đèn chùm to tướng và sáng trưng của văn phòng tổng tài, rồi nhìn anh ôm máy tính xách tay chen chúc bên chiếc bàn làm việc nhỏ xíu của tôi, một lần nữa tôi đành ngậm ngùi từ bỏ việc cãi lý.

Scroll Up