Buổi tối tôi về ký túc xá ngủ, anh đứng tựa ở cửa nhất quyết không chịu đi.
“Nguyên Bảo nhớ em rồi,” anh nói.
Nguyên Bảo là con mèo mướp béo ú anh nuôi ở văn phòng, dạo gần đây mới đón về nhà.
Tôi bất lực: “Nguyên Bảo đang ở bên chỗ anh mà.”
Anh im lặng hai giây: “… Đại Hùng cũng nhớ em.”
“Đại Hùng đang ở trên giường của anh.”
“Nó nhớ em.” Anh lặp lại một lần nữa, giọng điệu kiên quyết không cho phép chối từ.
Tôi: “…”
Cuối cùng, tôi đành ôm gối bước sang phòng của anh.
Anh thỏa mãn ôm chặt tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Đáng lẽ phải như thế này từ sớm rồi,” anh nói.
Tôi ngước nhìn trần nhà, trong đầu nhớ lại hình ảnh một Lục Trầm Chu dịu dàng, đáng tin cậy, cao ngạo và mạnh mẽ lúc mới gặp: “Hình tượng của anh sụp đổ đến mức không thể nào sụp đổ hơn được nữa rồi đấy.”
Lục Trầm Chu hôn dính dấp lên cổ tôi, giọng nói cũng trở nên dính dính nhừa nhựa: “Hình tượng gì cơ?”
“Không có gì, ngủ đi.”
Anh hôn lên tóc tôi một cái: “Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.”
Tôi cuộn tròn trong lòng anh, ngửi mùi cacao nóng ấm áp và bình yên của anh, cảm thấy đời này mình chưa từng an tâm đến thế.
Mẹ của Lục Trầm Chu sau khi biết chuyện chúng tôi ở bên nhau thì mừng đến mức suýt chút nữa là đốt pháo ăn mừng. Bác nắm chặt tay tôi dặn dò: “Tiểu Mãn à, sau này Trầm Chu mà dám bắt nạt con thì con cứ bảo bác, bác mắng nó cho.”
Ba của Lục Trầm Chu ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đấy, từ bé nó đã chẳng biết nghe lời rồi, phải có người quản mới được.”
Lục Du Du còn khoa trương hơn, lập hẳn một nhóm trò chuyện mới, đặt tên nhóm là “Hội Hậu Thuẫn Của Anh Dâu”, bên trong chỉ có trơ trọi một mình cô ấy.
“Anh dâu cứ yên tâm,” cô ấy gửi một đoạn tin nhắn thoại sang, “Sau này anh tôi mà dám hung dữ với anh, tôi sẽ gửi hết ảnh anh ấy mặc váy hồi bé cho anh xem!”
Tôi cười đến nghiêng ngả.
Lục Trầm Chu từ phía sau ghé sát vào nhìn màn hình điện thoại của tôi, mặt đen sì: “Lục Du Du, em chán sống rồi phải không?”
“Anh dâu cứu em với!”
Tôi vừa cười vừa giấu điện thoại ra sau lưng: “Được rồi được rồi, anh đừng bắt nạt Du Du nữa.”
Lục Trầm Chu nhìn tôi, ánh mắt vừa bất lực vừa tràn ngập cưng chiều: “Em cứ chiều chuộng nó mãi thế.”
“Thế thì anh cũng phải chiều chuộng em chứ.” Tôi nháy mắt trêu anh.
Anh sững lại một chút, rồi bất giác bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
8
Về sau, tôi chuyển hẳn sang sống trong nhà của Lục Trầm Chu.
Lục Trầm Chu đặc biệt dành riêng cho tôi một phòng đọc sách, để tôi có thể tiếp tục học tập hoặc viết lách vài thứ.
Sau này tôi mới biết Lục Trầm Chu nuôi tới tận ba con mèo: Nguyên Bảo là một chú mèo mướp lông vàng béo ú, Công Chúa là một cô mèo Ragdoll xinh đẹp, và còn một con mèo đen tuyền tên là Hòn Than.
Kỳ phát tình của tôi không còn cần đến những ống thuốc ức chế giá rẻ nữa, thậm chí chẳng cần dùng đến thuốc ức chế làm gì nữa cả.
Lục Trầm Chu nhớ cái ngày này còn chuẩn hơn cả tôi, cứ trước đó hai ngày là anh đã bắt đầu ôm lấy tôi cọ tới cọ lui, giọng nói lại càng thêm nũng nịu dính người: “Kỳ phát tình của em sắp tới rồi đúng không?”
Kỳ mẫn cảm của anh cũng luôn có tôi kề cận bên cạnh.
Mỗi lần kỳ mẫn cảm của anh tới, hai chúng tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mấy con mèo từ ba đến năm ngày liền.
Ba chú mèo cũng chẳng hiểu nổi hai con sen hai chân này tự dưng biến đi đâu mất, chỉ biết cái con sen to lớn và mạnh mẽ hơn thỉnh thoảng chỉ mặc độc một chiếc quần rộng thùng thình, phần thân trên để trần chi chít những vết cắn vết hôn tím đỏ, thi thoảng mò ra cho chúng ăn chút đồ ăn rồi lại biến mất hút vào phòng ngủ.
Một buổi chiều cuối tuần nọ, tôi nằm lười trên ghế sô-pha đọc sách, Lục Trầm Chu tựa người bên cạnh tôi xử lý tài liệu công việc. Nguyên Bảo nằm ngủ gật ở giữa hai chúng tôi, phát ra những tiếng ngáy gừ gừ êm ái.
Tôi bỗng lên tiếng: “Lục Trầm Chu.”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh tối hôm đó đã dừng xe lại nhé.”
Anh đặt tài liệu xuống, quay sang nhìn tôi: “Không cần cảm ơn đâu, tại vì tôi tin Phật, không nỡ nhìn thấy chúng sinh chịu khổ đau ở nhân gian thôi.”
Tôi bật cười: “Anh thật sự tin Phật à?”
Anh cũng bật cười theo, giơ tay vò rối mái tóc tôi: “Nói xạo đấy.”
“Thế thì là vì cái gì?”
“Là vì mùi hương của em,” anh nói, “Rất giống một người quen cũ của tôi. Lúc ngửi thấy mùi hương đó trước cửa cửa hàng tiện lợi, tôi đã nghĩ rằng có lẽ đó chính là định mệnh.”
Tôi ngẩn người.
“Cho nên,” anh nắm lấy bàn tay tôi, “Cảm ơn em vì đã để tôi được gặp em.”
Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, ba chú mèo đang nằm sưởi nắng ngủ say sưa.
Tôi tựa đầu vào lồng ngực Lục Trầm Chu, bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra cuộc đời này của mình cũng chẳng hề bi thảm đến thế.
“Lục Trầm Chu, sau này anh có say rượu nữa không?”
Anh nhướng mày: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Tại vì lúc say anh trông đáng yêu cực kỳ,” tôi cười hì hì nói, “Cứ ôm chặt lấy em rồi gọi là bảo bối mãi thôi.”
Anh im lặng suốt hai giây, sau đó cúi đầu ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Không cần say rượu cũng có thể gọi mà.”
“Gì cơ?”
“Bảo bối.” Anh khẽ gọi, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ, “Bảo bối, bảo bối ơi, bảo bối à.”
Tai tôi đỏ bừng lên như lửa đốt, vội vùi mặt vào ngực anh: “Anh đừng gọi nữa mà…”
Anh bật cười ôm chặt lấy tôi: “Không được, vợ của anh, anh muốn gọi thế nào thì gọi.”
Nguyên Bảo bị chúng tôi làm ồn đến mức thức giấc, bất mãn kêu lên một tiếng “meo”, rồi nhảy tót xuống ghế sô-pha đi tìm Công Chúa.
Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ tràn vào phòng, nhuộm cả phòng khách thành một màu vàng óng ả. Lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của Lục Trầm Chu, ngửi mùi cacao nóng vương vấn trên người anh, tuyến thể sau gáy tôi khẽ nóng lên, nhưng tôi lại vô cùng yêu thích nhiệt độ này.
Số phận đã bắt tôi phải chờ đợi suốt hai mươi hai năm ròng rã, để rồi mang một Lục Trầm Chu tuyệt vời nhất đến trước mặt tôi.
Mặc dù hình tượng tổng tài bá đạo của anh đã sụp đổ tan tành, lại còn đặc biệt dính người nữa.
Nhưng tôi thích.
HẾT.

