Không phân biệt được đây là sự ngoại lệ ngài dành cho em, hay vốn dĩ ngài là một người tốt bụng như thế, còn em chỉ là một kẻ trộm hèn mọn đang tự mình đa tình, tham lam chút hơi ấm ít ỏi này thôi.
Anh khựng lại, không nói gì.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ bảo tôi đừng tự mình đa tình, nhưng anh không hề nói vậy, chỉ giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi.
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Tôi trằn trọc nghĩ mãi về những lời Lục Trầm Chu đã nói, nghĩ về hơi ấm từ những ngón tay khi anh xoa đầu tôi, nghĩ về ánh mắt dịu dàng nghiêm túc khi anh nhìn tôi, dường như đang phát sáng.
Và tôi lại nhớ về mùi hương cacao nóng ấm áp, vững chãi mỗi khi anh xuất hiện bên cạnh mình.
Tiêu rồi.
Hình như tôi thích Lục Trầm Chu mất rồi.
5
Sau khi thích Lục Trầm Chu, những ngày tháng trôi qua vừa ngọt ngào lại vừa như bị giày vò.
Ngọt ngào là vì sự dịu dàng anh dành cho tôi khiến tôi càng thêm lưu luyến.
Còn giày vò là vì ngày nào tôi cũng phải đoán già đoán non xem rốt cuộc anh có ý gì với mình.
Anh đối xử tốt với tôi là vì tôi là trợ lý của anh, và bản thân anh vốn dĩ là một người tốt, cũng dịu dàng với những người khác như vậy.
Hay là vì… anh cũng thích tôi?
Sự xuất hiện của Lục Du Du đã phá vỡ thế cân bằng này.
Lục Du Du là em gái của Lục Trầm Chu, vừa mới vào đại học, cột tóc đuôi ngựa, nói chuyện liên thanh như súng bắn.
Lần đầu tiên cô ấy gặp tôi là ở hành lang tầng hai mươi tám. Hôm đó Lục Trầm Chu có cuộc họp đột xuất nên chưa kịp gặp cô ấy.
Thấy tôi từ phòng làm việc của tổng tài bước ra, cô ấy sững lại hai giây, rồi hai mắt sáng rực lên: “Anh chính là Omega mà anh trai tôi giấu trong công ty đấy hả?”
Tôi: “?”
“Dạ… không phải đâu…”
“Cái tên mặt băng đó mà cũng biết mang người bên cạnh cơ à?” Cô ấy tự nhiên đi theo tôi, vừa đi vừa liến thoắng, “Ba mẹ tôi chẳng ai tin cả, cứ bắt tôi phải đến tận nơi xem thử. Hóa ra là thật! Anh trông đẹp trai quá đi mất!”
Tôi bị khen đến mức đỏ cả mặt: “Tôi thật sự không phải mà…”
“Anh dâu nhỏ ơi, bình thường anh trai tôi có hung dữ lắm không?” Cô ấy ghé sát lại, hạ thấp giọng, “Có phải ngày nào anh ấy cũng trưng cái mặt lạnh tanh ra không? Tôi nói cho anh biết nhé, từ bé anh ấy đã thế rồi. Hồi học mẫu giáo cô giáo hỏi tên gì, anh ấy trừng mắt nhìn người ta nửa ngày trời rồi mới bảo ‘Bộ cô không biết tự nhìn bảng tên à?'”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Không ngờ một Lục Trầm Chu trông có vẻ dịu dàng, đáng tin cậy như bây giờ, hồi nhỏ lại độc mồm độc miệng đến thế.
Lục Du Du càng nói càng hào hứng, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha ngoài hành lang bắt đầu bóc phốt tiếp.
“Hồi bé anh ấy sợ bóng tối cực kỳ, mười tuổi đầu rồi mà vẫn còn ôm chân mẹ tôi đòi ngủ cùng. Ba tôi bảo con trai phải tự lập, thế là anh ấy ôm gối đứng trước cửa phòng ba mẹ tôi suốt cả một đêm.”
“Đến tuổi dậy thì anh ấy bị mọc mụn, tự ti kinh khủng, ngày nào cũng soi gương thở dài. Mẹ tôi bảo mua cho ít đồ dưỡng da, anh ấy liền bảo ‘Dùng cũng chẳng có tác dụng gì đâu’, thế rồi lén lấy kem dưỡng của mẹ tôi dùng trộm. Bị phát hiện vẫn còn cãi chày cãi cối, bảo là ‘Con chỉ đang làm thí nghiệm thôi’.”
“Hồi học đại học anh ấy có nuôi một con chuột hamster, đặt tên là ‘Tổng Tài’. Sau đó con chuột chạy mất, anh ấy lùng sục tìm kiếm suốt ba ngày trời, cuối cùng tìm thấy nó ở sau tủ quần áo. Anh ấy ôm con chuột khóc ròng rã suốt một ngày, cơm cũng không thèm ăn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi cũng chẳng dám tin đâu.”
Tôi cười đến mức không thẳng nổi lưng, Lục Trầm Chu thật sự quá đáng yêu và thú vị.
Lục Du Du móc điện thoại ra: “Anh dâu nhỏ, tôi còn có ảnh anh ấy mặc váy nữa này, anh có muốn xem không?”
“Lục Du Du.”
Một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ cuối hành lang.
Cả hai chúng tôi đồng loạt quay đầu lại.
Lục Trầm Chu đang đứng ở cửa phòng họp, trên tay cầm tập tài liệu, mặt đen như đít nồi.
“Anh!” Lục Du Du nhảy dựng lên, “Sao anh họp xong nhanh thế?”
“Em làm gì ở đây?”
Lục Du Du chớp chớp mắt: “Em đến thăm anh mà. Tiện thể nói chuyện với anh dâu nhỏ một chút.”
Sắc mặt Lục Trầm Chu càng đen hơn: “Cậu ấy có tên đàng hoàng, tên là Lâm Mãn.”
Lục Du Du “Ồ” lên một tiếng, nụ cười trên mặt càng thêm gian xảo: “Anh sửa lời em nhanh thế làm gì? Em có nói sai đâu.”
Vành tai Lục Trầm Chu đỏ ửng lên. Anh giật lấy tập tài liệu từ tay Lục Du Du, quay sang bảo tôi: “Đừng nghe nó nói nhảm.”
Tôi cố nhịn cười, nỗ lực giữ vẻ nghiêm túc gật đầu: “Vâng, thưa Lục tổng.”
Anh nhìn tôi một cái, vẻ mặt có chút bất lực, lại dường như có chút… dung túng?
Lục Du Du nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn kịp kết bạn qua mạng xã hội với tôi, dặn dò thêm: “Anh dâu nhỏ, sau này anh tôi mà bắt nạt anh thì cứ mách tôi nhé.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, Lục Trầm Chu ngồi xuống ghế sô-pha, đưa tay day day thái dương.

