Tôi vất vả lắm mới dỗ được anh nằm lên giường trong phòng nghỉ, thế nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông: “Bảo bối ngủ với tôi đi…”
“Không được đâu ạ!” Tôi giãy tay ra khỏi tay anh, vội vàng bỏ chạy trối chết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tối qua.
Cả ngày hôm đó trạng thái của tôi cứ bồn chồn không yên, hễ chạm phải ánh mắt anh là tôi lại cuống cuồng né tránh. Anh còn cau mày hỏi tôi: “Sao mặt cậu đỏ thế?”
Tôi: “… Do máy sưởi bật to quá ạ.”
“Thế à?” Anh cầm điều khiển lên, “Vậy để tôi chỉnh thấp xuống.”
“Dạ không cần đâu ạ!” Tôi vội ngăn anh lại, “Em… em đi pha cà phê đây!”
Mãi sau này tôi mới biết, con người Lục Trầm Chu hễ uống say là sẽ tự động chuyển sang “chế độ dính người”.
Anh sẽ ôm chặt lấy người ta gọi là bảo bối, còn nắm tay không chịu buông, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì quên sạch sành sanh.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút hụt hẫng, tôi cứ ngỡ anh chỉ đối xử như thế với một mình tôi thôi chứ…
Sau đó, tôi bắt đầu để ý những ngày anh phải đi tiếp khách uống rượu.
Mỗi lần anh say, tôi lại được nhìn thấy một Lục Trầm Chu rất khác. Không còn lạnh lùng xa cách nữa, mà giống như một đứa trẻ con đang làm nũng đòi kẹo.
Thế nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình.
Tôi chỉ là một Omega không nơi nương tựa, ngay cả một người bạn thân đúng nghĩa cũng chẳng có. Còn anh là một vị tổng tài Alpha cao cao tại thượng. Anh cưu mang tôi, cho tôi công việc, mua thuốc ức chế cho tôi, tôi đã mang ơn khôn xiết rồi, làm sao dám mơ tưởng đến những điều xa xôi hơn?
4
Chiếc điện thoại vỡ màn hình tôi vẫn cố dùng tạm bợ, cho đến một buổi sáng nọ nó hoàn toàn sập nguồn, không thể khởi động lại được nữa. Tôi nhìn màn hình đen ngòm thở dài, nghĩ bụng lương tháng này còn chưa phát, đành phải ráng đợi thêm vài ngày nữa vậy.
Chiều hôm đó, Lục Trầm Chu từ phòng họp bước về, tiện tay ném cho tôi một chiếc hộp.
“Gì thế này ạ?” Tôi mở ra xem, là một chiếc điện thoại mới toanh.
Anh thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu: “Làm trợ lý thì phải để người ta liên lạc được bất cứ lúc nào, cái cũ vứt đi.”
“Lục tổng, cái này đắt tiền quá…”
“Không phải cho không đâu,” anh ngắt lời tôi, ngừng một chút rồi bồi thêm một câu, “Trừ vào tiền lương của cậu.”
Tôi ôm hộp điện thoại trong lòng, thấy ấm áp mà cũng chua xót khôn nguôi.
Sau đó tôi lên mạng tra thử giá của mẫu điện thoại này, hơn bốn nghìn tệ.
Tôi nhẩm tính, nếu trừ vào lương như lời anh nói thì phải mất hơn nửa tháng lương của tôi.
Thế nhưng sau đó Lục Trầm Chu chưa từng nhắc lại chuyện trừ lương lấy một lần.
Mỗi khi tôi chủ động hỏi đến, anh chỉ cau mày nói: “Sau này hãy tính.”
Có một đêm tôi sốt cao tới ba mươi chín độ, nằm mê man li bì trong phòng ký túc xá.
Lục Trầm Chu tăng ca đến rạng sáng, thấy tôi không ngồi ở vị trí làm việc để đợi anh cùng về, anh liền đẩy cửa phòng ký túc xá của tôi nhìn vào một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng bế bổng tôi lên đi thẳng ra ngoài.
Tôi sốt đến bủn rủn cả người, giọng nói cũng yếu ớt không ra hơi: “Lục tổng… ngài làm gì thế…”
“Đi bệnh viện.”
“Không cần đâu ạ, em uống chút thuốc là được rồi…”
“Im miệng.”
Anh nhét tôi vào trong xe, lái một mạch đến bệnh viện gần nhất.
Lúc ngồi đợi ở phòng cấp cứu, anh đứng bên cạnh tôi, sắc mặt còn khó coi hơn cả người đang ốm là tôi. Khi y tá đo nhiệt độ cho tôi, anh cứ liên tục nhìn đồng hồ, đôi mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết cả muỗi.
Y tá hỏi: “Anh là người nhà của cậu ấy à?”
Lục Trầm Chu đáp gọn một chữ: “Phải.”
Tôi sốt đến mức đầu óc mơ màng, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ, trái tim bỗng đập lệch đi vài nhịp.
Truyền nước xong xuôi thì đã là hai giờ sáng.
Lục Trầm Chu lái xe đưa tôi về ký túc xá, suốt dọc đường anh đều im lặng.
Tôi dựa người vào ghế phụ, lén nhìn anh. Góc nghiêng của anh căng cứng, đường quai hàm sắc bén như tạc.
Bầu không khí quá đỗi tĩnh lặng, tựa như bị đông đặc lại, vô cùng ngượng ngùng.
Tôi cảm thấy mình phải nói điều gì đó để phá vỡ sự ngột ngạt này: “Lục tổng, cảm ơn ngài.”
Anh không lên tiếng, nhưng bàn tay phải của anh vươn sang, kéo chiếc áo khoác đang đắp trên chân tôi lên cao hơn một chút.
Có một buổi tối nọ, tôi ngồi ngẩn ngơ ở ban công tòa nhà nhân viên, nhớ về bà nội, khóe mắt không kìm được mà đỏ hoe. Lục Trầm Chu không biết đã bước tới từ lúc nào, đưa cho tôi một ly sữa nóng.
“Nghĩ gì thế?”
“… Nhớ bà nội ạ.” Tôi nhận lấy ly sữa, cúi đầu nhìn làn khói ấm bốc lên từ miệng ly, “Lúc bà đi, em ngay cả tiền mua cho bà một mảnh đất chôn cất tử tế cũng không có.”
Lục Trầm Chu im lặng một lúc lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Ban công rất hẹp, bả vai hai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Mùi hương cacao nóng của anh thoang thoảng bay tới, không mang theo bất kỳ sự áp bức nào, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Sau một hồi im lặng, anh cất lời: “Ở bên kia, chắc chắn bà đang sống rất tốt.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của anh đã biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc, chân thành mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Cho nên, một mình em cũng phải sống thật tốt, có như vậy bà mới yên lòng về em được.”
Mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào ra. Tôi vội cúi đầu uống sữa, cố nén những giọt nước mắt ngược vào trong.
“Lục tổng,” tôi nghẹn ngào nói, “Ngài đừng tốt với em như thế nữa.”
“Tại sao?”
“Vì em sẽ không phân biệt được.”

