Ngày hôm sau, Trương chủ quản phòng hậu cần gọi tôi lại: “Tiểu Mãn, văn phòng tổng tài đang thiếu một trợ lý hành chính, điều cậu qua đó nhé. Ngày mai đến báo danh.”
Tôi sững sờ: “Sao tự nhiên lại điều em đi ạ?”
Trương chủ quản cười nói: “Cậu làm việc tốt. Sổ ghi chép ca đêm viết rất rõ ràng cẩn thận, đi tuần chưa bao giờ lười biếng. Văn phòng tổng tài đang cần người chu đáo, tỉ mỉ.”
Dù tôi thấy rất kỳ lạ khi trợ lý tổng tài lại được điều động từ đội bảo vệ lên, nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Hôm sau, tôi thay đồng phục công sở, bước lên tầng hai mươi tám – văn phòng tổng tài.
Công việc trợ lý hành chính nhẹ nhàng hơn làm bảo vệ rất nhiều: sắp xếp tài liệu, sắp xếp lịch trình, nghe điện thoại, pha cà phê.
Lương tăng gấp đôi, lại không phải thức đêm thức hôm nữa.
Ngày đầu tiên làm trợ lý, tôi bưng tách cà phê mới pha bước vào phòng làm việc của Lục Trầm Chu. Anh đang ngồi sau bàn làm việc cúi đầu xem tài liệu, không hề ngẩng lên.
Tôi đặt tách cà phê xuống bên tay anh, xoay người định bước ra ngoài.
Anh lật một trang tài liệu, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Kỳ phát tình qua rồi à?”
Nghe câu này, bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh, cả người cứng đờ. Loại câu hỏi riêng tư thế này, một Alpha hỏi thẳng mặt một Omega, nếu ở bên ngoài thì đã bị coi là quấy rối rồi.
Thế nhưng giọng điệu của anh lại quá đỗi bình thản, như thể chỉ đang hỏi “Hôm nay là thứ mấy” vậy.
“… Qua rồi ạ.” Giọng tôi lí nhí như muỗi kêu.
“Thuốc ức chế còn không?”
“Dạ còn.”
“Vẫn là loại cậu hay dùng trước đây à?”
“Vâng.”
Động tác lật tài liệu của anh khựng lại một nhịp: “Loại đó tác dụng phụ lớn lắm, đổi loại khác đi.”
Tôi lí nhí: “Loại đó rẻ hơn…”
“Công ty thanh toán,” anh ngắt lời tôi, giọng điệu không cho phép phản bác, “Trợ lý hành chính có phụ cấp y tế.”
Tôi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt anh đến xuất thần.
Làm việc ở công ty lớn đúng là sướng thật, lại còn được hưởng đủ loại trợ cấp. Chẳng trách sao ai cũng muốn chen chân vào các tập đoàn lớn làm việc.
Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một hộp thuốc ức chế chính hãng đắt tiền mua ở tiệm thuốc lớn.
Nhìn tên thuốc quen thuộc in trên vỏ hộp, một dòng nước ấm khẽ len lỏi qua tim tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi dần dần nắm bắt được đủ mọi thói quen của Lục Trầm Chu.
Mỗi buổi sáng anh nhất định phải uống một tách cà phê, nhiệt độ phải vừa vặn để uống ngay mà không bị bỏng miệng. Mỗi khi áp lực công việc quá lớn, anh sẽ xuống phòng tập thể hình, lúc quay lên sắc mặt sẽ đỡ hơn lúc đi một chút. Trong phòng làm việc của anh còn để sẵn thức ăn cho mèo, anh bảo là “chuẩn bị cho mèo hoang gần đây”, nhưng tôi chưa từng thấy con mèo hoang nào quanh quẩn ở khu vực công ty cả.
Lại ví dụ như, thật ra anh rất sợ lạnh.
Có một buổi tối tôi ở lại tăng ca sắp xếp tài liệu, lúc đi ngang qua phòng làm việc của anh thì thấy cửa khép hờ, bên trong máy sưởi bật tới tận hai mươi tám độ. Tôi lén nhìn qua khe cửa, thấy anh quấn chặt chiếc áo măng tô co ro trên ghế, trong lòng ôm một con gấu bông màu nâu.
Tôi lặng lẽ khép cửa lại, giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy gì.
Thế nhưng hôm sau khi vào phòng giúp Lục Trầm Chu dọn dẹp tài liệu, tôi lỡ tay quẹt rơi con gấu bông xuống đất.
Lục Trầm Chu lập tức ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, lao tới như một mũi tên đỡ lấy con gấu, vẻ mặt căng thẳng như vừa bắt được một món bảo vật vô giá. Anh ôm con gấu nhìn chằm chằm suốt hai giây, lật qua lật lại kiểm tra một lượt, xác nhận không bị rụng lông cũng không bị bẩn mới đặt nó lại lên ghế, còn đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái.
Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh trưng ra vẻ mặt không cảm xúc nói: “Nó tên là Đại Hùng. Bình thường tăng ca cùng tôi.”
Tôi cố nhịn cười, bày ra vẻ mặt thấu hiểu nhìn anh, rồi gật đầu thật mạnh.
Thời gian làm trợ lý càng lâu, tôi lại càng phát hiện ra nhiều bí mật của Lục Trầm Chu. Tận sâu trong ngăn kéo bàn làm việc của anh giấu cả một hàng thú nhồi bông, từ thỏ, chim cánh cụt cho đến khủng long nhỏ, cái gì cũng có.
Mặt sau ốp lưng điện thoại của anh dán một hình mèo mướp béo ú. Màn hình nền máy tính của anh là ảnh một chú mèo Ragdoll xinh đẹp, tên tệp ghi là “Công chúa điện hạ”.
Mỗi lần phát hiện ra một điều mới mẻ, tôi đều phải nín cười đến đau cả bụng.
Ai mà ngờ được, một Lục Trầm Chu lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị trên các tạp chí tài chính kinh tế, sau lưng lại là một kẻ cuồng đồ nhồi bông kiêm nô lệ của loài mèo chứ?
Thế nhưng điều thực sự khiến tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh lại là vào một buổi tối nọ.
Hôm ấy Lục Trầm Chu đi tiếp khách về, say hơn bình thường rất nhiều. Tôi dìu anh đi về phía phòng nghỉ trong phòng làm việc, anh đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy eo tôi, vùi mặt vào vai tôi.
“Bảo bối…” Anh lầm bầm, “Đừng đi mà…”
Người tôi cứng đờ: “Lục tổng? Ngài gọi em là gì cơ?”
“Bảo bối…” Anh cọ cọ vào cổ tôi, chóp mũi gần như chạm sát vào tuyến thể sau gáy, “Thơm quá… giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ vậy…”
Mặt tôi đỏ bừng lên như lửa đốt, tim đập nhanh đến mất kiểm soát. Tin tức tố mùi hoa cam của tôi không kiềm chế được mà nồng đậm hẳn lên, kỳ phát tình tiếp theo sắp tới rồi, tuyến thể lại đang cực kỳ nhạy cảm, bị một Alpha có độ tương thích cao tiếp xúc ở cự ly gần thế này, cả người tôi run rẩy không ngừng.
“Lục tổng, ngài say rồi…”
“Không say.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, “Trên người em ấm áp lắm…”

