Tôi do dự.
Một Alpha đang bị rối loạn kỳ phát tình và một Omega sắp đến kỳ phát tình cùng ở trong một không gian kín, cảnh tượng này nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Nhưng ngửi thấy mùi hỗn loạn và đau đớn trong tin tức tố của anh, tôi lại nhớ tới hộp thuốc ức chế tám mươi chín tệ kia.
Tôi xoay người chạy vội về phòng trực ban, lấy thuốc đau dạ dày và miếng dán giữ nhiệt mà tôi luôn chuẩn bị sẵn trong túi xách.
Sau đó tôi chạy trở lại, đứng cách cửa sổ xe chừng ba bước chân, nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa kính.
“Lục tổng.”
Anh mở mắt ra, tôi thấy trong mắt anh vằn đỏ tơ máu, đồng tử hơi co rút lại, rõ ràng là đang ở trong trạng thái vô cùng bực bội và có tính công kích cao.
Tôi bỗng nhớ lại lời giáo viên từng dặn trong tiết học sinh lý trước đây: Bản năng dã thú của Alpha sẽ bộc lộ rõ rệt nhất khi họ bị rối loạn kỳ phát tình.
Nhìn thấy tôi, anh rõ ràng khựng lại một chút.
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi đưa thuốc và miếng dán giữ nhiệt qua khe cửa sổ xe: “Cảm ơn Lục tổng đã sắp xếp công việc cho em. Đây là thuốc trước đây bà nội hay chuẩn bị cho em, chữa đau dạ dày rất hiệu quả đấy ạ.”
Lục Trầm Chu nhìn hộp thuốc trong tay tôi, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt tôi.
Trong không khí, mùi hoa cam của tôi và mùi cacao nóng mất khống chế của anh quyện vào nhau. Theo lý mà nói, sự pha trộn tin tức tố này sẽ gây kích thích mạnh cho cả hai bên, nhưng tôi lại nhận ra tin tức tố của anh đang dần dần ổn định trở lại. Vị đắng chát cháy khét nhạt dần, vị ngọt thanh thuần của cacao nóng một lần nữa tỏa ra.
Anh nhận lấy vỉ thuốc, ngón tay vừa vặn chạm vào đầu ngón tay tôi. Tôi bị bàn tay anh làm cho giật mình khẽ rụt lại, nhiệt độ ngón tay anh rất nóng, cao hơn nhiều so với thân nhiệt bình thường.
Anh miết nhẹ hộp thuốc trong tay, nhìn tôi rồi hỏi: “Cậu tên là gì?”
“Lâm Mãn ạ.”
“Lâm Mãn,” anh lặp lại một lần, như đang muốn ghi nhớ cái tên này, “Cậu làm việc ở đây thấy thế nào?”
“Dạ rất tốt ạ. Cảm ơn ngài.”
Anh cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, đó là loại thuốc dạ dày rẻ tiền nhất, chỉ vài tệ một hộp. Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Thuốc này không có tác dụng đâu.”
Tôi ngẩn người: “Dạ?”
“Cậu đưa cho tôi là thuốc dạ dày,” anh ngước mắt nhìn tôi, “Rối loạn kỳ phát tình, uống thuốc dạ dày thì có ích gì.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi mang thuốc dạ dày tới đây vốn dĩ chỉ là cái cớ che mắt, muốn cảm ơn anh, lại nhớ tới hôm trước anh ôm bụng có vẻ đau dạ dày nên mới tiện tay cầm theo.
Một Alpha đang rối loạn kỳ phát tình đâu có cần thuốc dạ dày, cái anh ấy cần là sự xoa dịu của tin tức tố, hoặc là một mũi thuốc ức chế.
Vậy mà tôi, một Omega, lại mang theo tin tức tố của mình đứng cách anh chỉ ba bước chân, bản thân hành động này đã cực kỳ có vấn đề rồi.
“Em… em đi ngay đây ạ.” Tôi lùi lại một bước.
“Không cần,” anh nói, giọng nói đã vững vàng hơn lúc nãy một chút, “Cậu cứ đứng đó đi.”
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh, đứng yên tại chỗ.
Mùi cacao nóng dần dần dịu lại, thứ mùi hương ban nãy còn nóng rực đến dọa người giờ đã trở nên êm dịu, trong đắng có ngọt. Tôi khẽ phóng thích thêm một chút tin tức tố mang tính xoa dịu, cuối cùng tin tức tố của Lục Trầm Chu không còn sắc nhọn gay gắt nữa, nhịp thở của anh cũng đều đặn trở lại.
Trên trán Lục Trầm Chu vẫn còn vương mấy giọt mồ hôi, anh nhìn tôi: “Được rồi, cậu về đi. Ca đêm lạnh lắm, mặc ấm vào.”
Tôi gật đầu, xoay người bước đi.
Trái tim tôi đang đập liên hồi, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn. Toàn bộ hành động của tôi lúc này chỉ dựa vào phản xạ vô thức, tôi chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến những thứ xung quanh nữa.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng anh gọi với theo từ phía sau.
“Lâm Mãn.”
Tôi quay đầu lại, liền nghe thấy một câu: “Cảm ơn cậu.”
Tôi mỉm cười với anh, sau đó rảo bước chạy nhanh về phòng trực ban, đóng chặt cửa lại.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi thụp xuống đất, tim vẫn đập thình thịch. Tuyến thể sau gáy tôi nóng rực, dưới lớp miếng dán ức chế, mùi hoa cam nồng đậm đến mức chính tôi cũng ngửi thấy rõ mồn một.
Tôi tiêu đời thật rồi.
3
Kỳ phát tình của tôi đến sớm hơn ba ngày.
Tôi xin nghỉ phép, trốn trong ký túc xá, dùng nốt ống thuốc ức chế giá rẻ cuối cùng.
Thuốc giá rẻ luôn mang lại tác dụng phụ rất rõ rệt, nó khiến tôi váng đầu, buồn nôn dữ dội, nhưng ít nhất cũng giúp tôi chống chọi qua được hai ngày khó khăn nhất.
Đến ngày thứ ba, tôi gượng dậy đi làm. Sắc mặt tôi trắng bệch như tờ giấy, cảm giác bước đi cứ bồng bềnh lơ lửng như đang giẫm lên bông gòn.
Hai giờ sáng, tôi đi tuần dưới hầm để xe.
Chiếc Maybach lại đỗ ở đó, cửa kính đóng kín, nhưng trong xe không có người.
Tôi vô tình hay cố ý đưa mắt nhìn qua, thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm trên ổ, trên ghế lái vắt một chiếc áo măng tô.
Là áo của Lục Trầm Chu.
Tôi ngập ngừng một thoáng, không dám bước lại gần.
Thế nhưng khi mùi hương cacao nóng vương trên áo măng tô thoang thoảng bay tới, tuyến thể sau gáy tôi lại bắt đầu nóng ran lên.
Một Omega vừa mới trải qua kỳ phát tình cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố của Alpha, đặc biệt là với Alpha có độ tương thích cao ngất ngưởng.
Sợ ở lại thêm sẽ xảy ra chuyện, tôi vội vã rảo bước rời đi.

