Theo bản năng, tôi co rúm hai vai lại, cố giấu kín phần gáy vào trong cổ áo. Tin tức tố của tôi đứng trước mặt vị Alpha này chẳng khác nào một đốm sáng le lói của ngọn đèn ngủ đem so với ngọn đèn pha cực đại, hoàn toàn không thể che giấu. Tôi thậm chí còn cảm nhận được tuyến thể của mình đang bắt đầu nóng lên. Đây là phản ứng sinh lý không thể kiểm soát của một Omega khi đối diện với một Alpha có độ tương thích cao.

Người đàn ông cuối cùng cũng cử động. Anh quay đầu lại, ánh mắt rơi thẳng lên người tôi.

Tôi ngước nhìn anh. Ánh đèn đường phản chiếu góc nghiêng của anh, đường nét khuôn mặt rất sâu, đuôi mắt và chân mày toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.

Tôi ngơ ngác. Tôi có quen anh không? Chắc chắn anh không quen tôi rồi. Chẳng lẽ là một hình thức lừa đảo kiểu mới? Trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt tiêu đề tin tức trên bản tin pháp luật, tôi vô thức rụt người lại về phía sau, giấu chiếc màn thầu vào sâu trong ngực áo.

Anh nhìn tôi, ánh mắt không chút gợn sóng hay ấm áp.

Đột nhiên anh mở lời, giọng trầm thấp: “Miếng dán ức chế của cậu…”

Tôi sững sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tôi theo phản xạ đưa tay che kín sau gáy, đầu ngón tay chạm vào mép dán đã bị cong lên, cả người tôi cứng đờ như hóa đá.

Anh ấy đã nhìn thấy rồi.

Một Omega sắp đến kỳ phát tình, miếng dán ức chế lại mất tác dụng, ngồi thu lu ở nơi công cộng thế này, bất kỳ Alpha nào nhìn thấy tình cảnh này đều rất khó giữ bình tĩnh và tự chủ.

Người đàn ông không nói thêm gì nữa. Anh xoay người bước lại vào cửa hàng tiện lợi, vài phút sau đi ra, trên tay cầm thêm một chiếc túi. Anh đặt chiếc túi lên bậc thềm bên cạnh tôi, từ trong túi áo măng tô rút ra một tấm danh thiếp, đặt lên trên miệng túi.

“Thuốc ức chế,” anh nói, giọng điệu rất nhạt, “Miếng dán sau gáy của cậu cũng nên thay rồi đấy.”

Tôi há hốc miệng, không thốt nên lời.

“Công ty đang thiếu một bảo vệ ca đêm, bao ăn ở,” anh nói tiếp, “Ngày mai cậu cầm địa chỉ này đến tìm một người tên là Trương chủ quản, ông ấy sẽ sắp xếp cho cậu.”

Nói dứt lời, anh quay người rời đi. Cửa chiếc Maybach mở ra rồi đóng lại, ánh đèn xe sáng rực, hòa vào dòng xe cộ tấp nập rồi mất hút ở ngã tư đường.

Tôi ngồi trên bậc thềm, run rẩy mở chiếc túi ra. Bên trong là một hộp thuốc ức chế chính hãng được bán ở tiệm thuốc lớn, nhãn giá vẫn chưa bóc, tám mươi chín tệ. Bên cạnh là túi bánh bao nóng và một ly sữa đậu nành ấm, bánh bao vẫn còn bốc khói, thành ly sữa đậu nành áp vào tay ấm sực.

Tôi nắm chặt hộp thuốc ức chế trong tay, nhìn vào dòng chữ in trên tấm danh thiếp.

Tập đoàn họ Lục, Lục Trầm Chu.

Mặt sau có một dòng chữ viết tay bằng bút mực, ghi một địa chỉ và một số điện thoại.

Tôi cúi đầu nhìn hộp thuốc ức chế xịn, rồi lại nhìn ống thuốc giá rẻ sắp cạn trong túi áo mình.

Thuốc ức chế chính hãng, tám mươi chín tệ một hộp, đủ cho tôi dùng trong hai tháng. Trước đây tôi chẳng bao giờ dám mua, vì một ống thuốc giá rẻ chỉ có mười mấy tệ, tuy tác dụng phụ rất lớn nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Nước mắt rơi xuống lúc nào chính tôi cũng không hề hay biết.

Tôi vội vàng cúi đầu quẹt sạch nước mắt, nhét hộp thuốc vào túi áo, nhét bánh bao vào miệng, rồi kéo chiếc vali đi về phía cửa hàng thức ăn nhanh 24 giờ gần nhất.

Thôi thì tối nay cứ tạm bợ ở quán thức ăn nhanh một đêm vậy.

Hôm sau, tôi cầm tấm danh thiếp tìm đến đúng địa chỉ ghi trên đó.

Dù sao tôi cũng chỉ là một Omega bình thường, nếu muốn tìm được một công việc tử tế thì thực sự quá đỗi khó khăn.

Địa chỉ đó là phòng hậu cần của Tập đoàn họ Lục. Trương chủ quản vừa nhìn thấy tấm danh thiếp thì chẳng hỏi han gì nhiều, lập tức làm thủ tục nhận việc cho tôi.

Bảo vệ ca đêm, lương tháng năm nghìn tệ, bao ở, ký túc xá nằm ở tòa nhà nhân viên phía sau trụ sở tập đoàn, phòng bốn người, giường tầng.

Trương chủ quản thấy tôi là Omega, liền hỏi: “Bảo vệ của công ty chúng tôi đều là Beta, ký túc xá cũng ở chung với nhau, nếu cậu thấy bất tiện thì…”

Nghe câu này, lòng tôi thắt lại, sợ người ta chê mình phiền phức rồi hủy luôn công việc này, tôi vội vàng xua tay: “Dạ không sao đâu ạ, em không để ý đâu.”

Dù sao Beta cũng không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, ngoài tuyến thể ra thì tôi với người khác cũng chẳng có gì khác biệt, ở hoàn cảnh này rồi tôi đâu dám kén cá chọn canh.

Trương chủ quản hé miệng, thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi thì cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu: “Được rồi, đây là chìa khóa ký túc xá của cậu, hôm nay cậu có thể bắt đầu đi làm luôn.”

2

Tuần thứ hai đi làm, trong lúc đi tuần tra ở hầm để xe vào rạng sáng, tôi phát hiện một chiếc Maybach màu đen cửa kính chưa đóng kín.

Tôi nhìn chiếc xe thấy quen mắt, định tiến lại gần để nhắc nhở chủ xe, kết quả lại nhìn thấy Lục Trầm Chu đang dựa người vào ghế lái, mặt mày tái mét, trên trán túm tụm mồ hôi hột. Trong xe nồng nặc mùi rượu, quyện lẫn với mùi hương cacao nóng trên người anh, khiến cả người anh như biến thành một viên kẹo sô-cô-la nhân rượu.

Nhưng tin tức tố của anh lúc này lại vô cùng hỗn loạn, như một con dã thú đang gầm rú trong cơn bão, không còn chút vững vàng và cảm giác áp chế tuyệt đối như ngày thường.

Rối loạn kỳ phát tình.

Alpha cũng có kỳ phát tình, chỉ là không theo chu kỳ đều đặn như Omega. Khi chịu áp lực quá lớn, mệt mỏi quá độ hoặc tin tức tố mất cân bằng thì sẽ bộc phát, triệu chứng tương tự như kỳ phát tình của Omega nhưng lại nguy hiểm hơn nhiều. Khi Alpha bị rối loạn kỳ phát tình, tin tức tố sẽ mất khống chế, tính công kích tăng cao, nghiêm trọng hơn có thể mất đi lý trí.

Scroll Up