Tôi tên Lâm Mãn, hai mươi hai tuổi, là một Omega.

Từ khi tôi còn rất nhỏ, ba mẹ đã ly hôn. Họ chê tôi là một Omega vô dụng nên chẳng ai thèm nhận, tôi đành phải nương tựa vào bà nội mà sống.

Về sau, bà nội cũng qua đời, tôi lại bị chủ nhà đuổi ra đường.

Không nơi nương tựa, tôi đành ngồi thu lu trước cửa cửa hàng tiện lợi gặm màn thầu nguội ngắt.

Một chiếc Maybach bỗng dừng lại trước mặt tôi. Một người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng bước xuống, ném cho tôi một hộp thuốc ức chế, một túi bánh bao nóng hổi và một tấm danh thiếp.

Người đàn ông đó rất đẹp trai, là một tổng tài bá đạo, nhưng tin tức tố của anh lại mang hương vị cacao nóng.

1

“Lâm Mãn! Cậu mà không nộp tiền nhà nữa thì cút xéo đi cho tôi!”

Nghe tiếng chủ nhà gầm thét trong điện thoại, nhìn đống đồ đạc ngổn ngang trước mắt, tôi khẽ thở dài một tiếng.

Tôi phải nhanh chóng tìm việc làm thôi.

Thật ra trước đó tôi vẫn có việc làm, là nhân viên thu ngân ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi phía nam thành phố.

Hôm ấy quản lý khu vực đến kiểm tra cửa hàng, đúng lúc có mấy tên Alpha xông vào gây sự, lại còn cố tình phóng tin tức tố bừa bãi. Bị ảnh hưởng bởi thứ tin tức tố áp chế đó, cả người tôi nóng bừng, bủn rủn, tin tức tố của bản thân cũng bắt đầu rò rỉ.

Tôi được đưa vào bệnh viện. May mà ảnh hưởng không quá nặng, cũng chưa đến mức bị ép phát tình, nên ngay trong ngày tôi đã được xuất viện.

Lúc quay lại cửa hàng, tôi thấy người quản lý khu vực đang khiển trách cửa hàng trưởng: “Tôi đã bảo là không được tuyển Omega rồi, anh tuyển sai quy định, phạt anh một tháng tiền thưởng.” Nói xong, thấy tôi quay lại, ông ta lạnh lùng đưa cho tôi một phong bì: “Đây là tiền lương của cậu, ngày mai không cần đến nữa.”

Tôi cầm phong bì đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, đếm đi đếm lại số tiền bên trong.

Sáu trăm ba mươi hai tệ. Tiền thuê nhà là một nghìn tám, ngày kia là đến hạn.

Tôi đã nợ hai tháng tiền nhà rồi, số tiền ít ỏi này ngay cả một tháng cũng chẳng đủ trả.

Gió tháng mười hai cuốn theo những hạt tuyết li ti luồn thẳng vào cổ áo, tôi rụt cổ lại, kéo lê chiếc vali rồi ngồi thụp xuống bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi.

Bên cạnh tôi là một chiếc túi du lịch chứa toàn bộ gia tài: vài bộ quần áo để thay, một chiếc máy tính xách tay cũ kỹ, một chiếc điện thoại vỡ màn hình còn chưa kịp sửa, và một túi vải nhỏ bà nội để lại, bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc bà đã đeo suốt ba mươi năm.

Tôi móc điện thoại ra lướt danh bạ, muốn tìm xem có ai để nhờ vả hay không.

Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi lớn lên cùng bà nội, nhưng bà cũng qua đời năm tôi mười tám tuổi.

Sau khi ly hôn, họ chưa từng quay lại nhìn tôi lấy một lần, tôi thậm chí còn chẳng có phương thức liên lạc của họ.

Người bạn cùng phòng hồi đại học có quan hệ khá tốt vừa đăng một bài viết mới: [Đi Tam Á đón năm mới cùng bạn trai].

Lướt xuống tiếp, chẳng còn ai khác.

Pin điện thoại chỉ còn lại 3%.

Nhìn danh bạ trống trải đến đáng thương, tôi ngẩn ngơ nhận ra, hóa ra những người tôi quen biết trên đời này lại ít ỏi đến thế.

Tôi lục lọi trong chiếc túi vải bố đã dùng suốt bốn năm đến mức sứt chỉ rách mép, lấy ra một chiếc màn thầu vừa lạnh vừa cứng ngắc, ngồi trên bậc thềm bắt đầu gặm.

Màn thầu lạnh tanh lại khô khốc, làm tôi nghẹn đến mức trợn tròn mắt, cổ họng đau rát. Nhưng bụng đói cồn cào đến phát cào ruột cồn cào, tôi đành phải cắn răng nuốt từng miếng một.

Miếng dán ức chế sau gáy đã dán ba ngày nay, mép dán bắt đầu bong ra, chính tôi cũng có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của mình đang rỉ ra ngoài. Trong túi áo chỉ còn một ống thuốc ức chế giá rẻ cuối cùng, vốn định để dành cho trường hợp khẩn cấp, nhưng xem ra lúc này chính là lúc khẩn cấp nhất rồi.

Tôi ngồi bó gối trên bậc thềm, vừa nuốt màn thầu vừa toan tính xem tối nay sẽ đi đâu. Dưới gầm cầu thì quá lạnh, cửa hàng thức ăn nhanh mở cửa 24 giờ có thể ngồi nhờ đến rạng sáng nhưng nhân viên sẽ đuổi. Lựa chọn tệ nhất là phòng chờ ga tàu hỏa, nhưng nơi đó người đông phức tạp, một Omega sắp đến kỳ phát tình mà đến chỗ như vậy thì chẳng khác nào ném một miếng thịt vào giữa bầy sói đói.

Một chiếc xe hơi màu đen bỗng dừng lại ngay trước mặt tôi. Nhìn biểu tượng xe, tôi chợt nhớ đến bức ảnh từng thấy trên mạng cách đây không lâu, hình như đây là xe Maybach.

Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào biểu tượng xe, nhưng mãi không thấy chiếc xe có động tĩnh gì tiếp theo.

Rồi cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai đến ngạt thở: sống mũi cao thẳng, đường quai hàm lạnh lùng cương nghị, đôi môi gợi cảm, từng đường nét đều như kiệt tác hoàn hảo nhất được tạo hóa nặn ra.

Anh nghiêng đầu qua cửa kính nhìn tôi, không nói một lời.

Chúng tôi nhìn nhau chừng một giây. Tôi chợt giật mình nhận ra mình vẫn đang ngồi chắn trước cửa hàng tiện lợi, chắc là tôi đã cản đường vào của anh rồi, hèn chi anh mới nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ như thế.

Tôi cảm thấy vừa ngại ngùng, vừa lúng túng và bất an.

Tôi đứng dậy, dời túi hành lý sang một bên, cầm lấy túi vải bố, lặng lẽ nhường lại chỗ mình vừa ngồi. Nghĩ ngợi một chút, tôi còn dùng tay áo lau sạch sẽ cái bậc thềm vừa rồi.

Giây tiếp theo, người đàn ông mở cửa bước xuống xe. Tôi run lên một cái, vội vàng lùi sang một góc, nhường đường hoàn toàn cho anh.

Anh mặc một chiếc măng tô đen, dáng người rất cao, sải bước dài và nhanh, đi thẳng vào trong cửa hàng tiện lợi.

Một lát sau, anh bước ra ngoài, bước chân chậm hơn lúc vào rất nhiều. Anh đứng lại trước cửa, một tay ôm lấy vị trí dạ dày, sắc mặt trông không được tốt lắm.

Sau đó, anh đứng im bất động.

Anh đứng cách tôi chỉ chừng ba bước chân, giữ nguyên tư thế đó như đang chờ đợi điều gì. Tôi không rõ liệu anh có đang nhìn mình hay không, nhưng trong không khí bỗng thoang thoảng một mùi hương lạ. Mùi vị ngọt ngào như cacao nóng, hương thơm cacao đậm đặc hòa quyện cùng sữa tươi ấm áp, giống như có ai đó vừa bẻ một thanh sô-cô-la thả vào ly sữa nóng hổi ngay bên cạnh.

Mùi hương rất ngọt, nhưng cảm giác áp bức mang theo trong tin tức tố lại không cách nào giấu giếm được.

Đó là tin tức tố của một Alpha cấp cao.

Scroll Up