Anh loạng choạng đứng dậy, nắm lấy tay Lâm Hủ kéo về phía phòng ngủ.

Cố Nghiên ấn Lâm Hủ ngồi xuống mép giường, mở toang tủ quần áo cho cậu xem.

Bên trong chật ních những lọ thuốc ức chế.

Xếp ngay ngắn thẳng hàng, toàn bộ đều là loại tăng cường chuyên dụng dành cho Alpha.

Cố Nghiên đứng cạnh tủ quần áo, rũ mắt nhìn cậu, không nói một lời.

Lâm Hủ siết chặt ngón tay, khóe mắt cay cay.

“Cố Nghiên.”

“Hửm?”

“Anh có biết vì sao hồi đó em lại tìm đến anh không?”

Cố Nghiên nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như gom hết ánh sáng vào trong.

Lâm Hủ hít sâu một hơi: “Bởi vì em thích anh.”

Cố Nghiên ngẩn người một lúc lâu, dường như mất nửa ngày mới kịp phản ứng lại, rồi anh bật cười ngây ngốc thành tiếng.

“Thế thì cho anh cắn một miếng đi.” Anh nhào tới.

Lâm Hủ bị nhào ngã ngửa ra sau, lưng lún sâu vào tấm nệm giường êm ái.

Chóp mũi anh trượt từ má cậu xuống khóe môi, cuối cùng dừng lại bên hõm cổ.

Bờ môi dán chặt lên nơi mẫn cảm ấy.

“Vợ ơi, cho anh cắn một miếng nhé, được không em?”

Giọng anh vừa nhẹ vừa mềm, mang theo hơi men, mang theo tủi hờn, và cả khát khao bị đè nén không biết bao nhiêu ngày tháng.

Bàn tay kia lần mò tới, mười ngón đan cài, nắm chặt lấy những ngón tay cậu.

Lòng bàn tay Cố Nghiên hơi ẩm ướt, siết rất chặt, như thể sợ cậu sẽ chạy mất.

Lâm Hủ nghiêng đầu sang một bên.

Chủ động đưa cổ mình lại gần bên môi anh thêm một chút.

Hơi thở Cố Nghiên nặng nề thêm trong chốc lát.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, sau gáy Lâm Hủ từng đợt tê dại dâng trào, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay Cố Nghiên.

“Đừng sợ.” Giọng Cố Nghiên trầm đục.

Sự mềm mại nóng hổi bao bọc lấy nơi chưa từng có ai chạm tới.

Toàn thân Lâm Hủ run lên bần bật, thắt lưng mất kiểm soát khẽ nẩy lên một cái, lại bị bàn tay Cố Nghiên ấn giữ lại.

Lâm Hủ có thể cảm nhận được hai chiếc răng nanh nhọn hoắt khẽ lướt qua da thịt mình.

“Cố Nghiên…”

Khi âm thanh phát ra, chính cậu cũng giật cả mình, vừa nhỏ vừa mềm, lại còn mang theo chút run rẩy, hoàn toàn chẳng giống giọng của cậu ngày thường.

Hơi thở Cố Nghiên càng thêm nặng nề.

“Em cứ thế này…” Giọng anh khàn đặc đến tột cùng, “Anh sẽ không nhịn nổi mất.”

Lâm Hủ không nói gì.

Răng nanh đâm xuyên qua làn da.

Một cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.

Mùi hương tuyết tùng nồng đượm đến mức không thể tan ra.

Lâm Hủ cảm thấy cả người mình như bị nhấn chìm trong mùi hương ấy, từ trong ra ngoài.

“Cố Nghiên…” Giọng cậu mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, “Cố Nghiên, nhiều quá rồi…”

Cố Nghiên chỉ càng ôm cậu chặt hơn.

Môi vẫn dán trên cần cổ, dịu dàng vỗ về an ủi, như thể biết mình vừa làm cậu bị đau.

Lâm Hủ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà phía trên.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên mái tóc Cố Nghiên.

Cậu vươn tay ra, xoa xoa cái đầu đang vùi trong hõm cổ mình.

Tóc anh mềm hơn so với tưởng tượng.

Cố Nghiên khẽ cử động, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Đôi mắt ấy sáng rực đến kinh người giữa màn đêm tăm tối.

“Vợ ơi.”

Tai Lâm Hủ lập tức đỏ bừng.

“Đừng gọi nữa…”

“Thế em gọi anh một tiếng đi, được không?”

Lâm Hủ đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác: “Không thèm.”

Cố Nghiên cúi đầu, môi đáp xuống khóe miệng cậu.

Hàng mi Cố Nghiên quét qua gò má cậu, ngưa ngứa.

Lâm Hủ nhắm mắt lại, rồi cậu đưa tay lên ôm lấy gáy Cố Nghiên, kéo anh lại gần mình.

Nụ hôn ấy trở nên sâu hơn.

Hơi thở Cố Nghiên dồn dập, bàn tay từ bên hông cậu lần mò lên, xuyên qua lớp áo mỏng manh, từng chút từng chút tiến lên phía trên.

Đầu ngón tay nóng rực đến bỏng cháy, mỗi nơi lướt qua đều để lại một mảng da thịt nóng bừng.

Lâm Hủ bị hôn đến mức không thở nổi, đầu óc mê man choáng váng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

Hóa ra được người mình thích hôn, lại có cảm giác như thế này.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Nghiên mới dừng lại.

Anh chống người dậy, cúi đầu nhìn Lâm Hủ.

Đôi mắt kia còn sáng hơn lúc nãy.

“Vợ ơi.”

“Dạ?”

“Anh muốn…”

Anh chưa nói hết câu.

Thế nhưng Lâm Hủ biết anh muốn nói điều gì.

Bởi vì chính cậu cũng đã cảm nhận được rồi.

Thứ đang chống cự trên chân cậu.

Mặt Lâm Hủ bốc cháy bừng bừng.

“Có được không em?” Anh hỏi.

Hàng mi Lâm Hủ khẽ run rẩy, nhìn vào mắt Cố Nghiên.

“Được ạ.”

Mắt Cố Nghiên vụt sáng lên.

Rồi anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Lâm Hủ.

“Vợ ơi, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

Hương tuyết tùng càng lúc càng nồng đậm.

Vầng trăng ngoài cửa sổ chầm chậm dịch chuyển, từ góc giường dời lên đầu giường, từ đầu giường dời ra ngoài song cửa sổ.

Rất lâu sau đó, Cố Nghiên nhìn người dưới thân mình.

Lâm Hủ nhắm nghiền hai mắt, hàng mi ướt đẫm, đôi gò má đỏ bừng rực rỡ.

Cánh môi khẽ hé mở, nhịp thở vẫn còn đôi phần hỗn loạn.

Cố Nghiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu.

Nơi đó còn vương vệt nước mắt, mằn mặn.

“Vợ ơi.” Anh khẽ gọi.

Lâm Hủ không mở mắt, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

Cố Nghiên lại hôn lên khóe môi cậu.

“Vợ ơi.”

“Dạ…”

“Anh cứ có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh ngủ vậy.”

Scroll Up