Ngón tay Lâm Hủ khẽ nhúc nhích, cậu chỉ xem một cái thôi.

Nhấp đúp chuột, thư mục mở ra.

Bên trong toàn là hình ảnh.

Lâm Hủ chết lặng.

Tấm đầu tiên là ở phòng trà nước, Lâm Hủ đang lấy nước, bưng cốc ngẩn ngơ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rọi lên góc nghiêng gương mặt cậu; nhìn từ góc độ Cố Nghiên chụp sang, trông dịu dàng biết bao.

Tấm thứ hai là ở bàn làm việc, Lâm Hủ nằm gục trên bàn ngủ say, lộ ra nửa khuôn mặt, hàng mi rủ xuống tạo thành một bóng mờ nho nhỏ, đôi môi khẽ mím lại.

Tấm thứ ba là ở ban công, Lâm Hủ đang gọi điện thoại, chụp lại bóng lưng của cậu, cậu đang mặc chiếc áo nỉ kia của Cố Nghiên.

Tấm thứ tư chụp ở nhà, Lâm Hủ mặc áo nỉ của Cố Nghiên ngồi xổm ngoài ban công tưới hoa, chiếc áo quá rộng khiến cổ áo trễ xuống, để lộ nửa bên xương quai xanh.

Cuộn xuống tiếp, vẫn còn rất nhiều.

Lúc ăn cơm, lúc đi dạo, lúc ngồi xổm bên đường buộc dây giày.

Có những góc chụp rõ ràng là lén lút.

Lại có một tấm khiến Lâm Hủ sững người.

Trong bức ảnh đó là cảnh cậu đang nằm trên giường trong phòng ngủ, ngủ rất say, chăn đắp tận cằm, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, hàng mi ngoan ngoãn rủ xuống, đôi môi khẽ hé mở, nhưng nhìn trên môi dường như có vệt nước lấp lánh.

Là nước miếng sao?

Lâm Hủ theo phản xạ đưa tay lên sờ khóe miệng mình.

Nhưng cậu ngủ có bao giờ chảy nước miếng đâu cơ chứ.

Ngón tay Lâm Hủ run rẩy trên bàn phím.

Bảy trăm ba mươi sáu bức ảnh.

Thời gian sớm nhất là từ trước khi họ kết hôn giả.

Khi ấy Lâm Hủ còn chưa dọn tới nhà anh, anh đã bắt đầu lén chụp cậu rồi.

Lâm Hủ lật từng tấm, từng tấm một.

Toàn bộ đều là ảnh của cậu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đó thật lâu.

Lâu đến mức màn hình tự động tắt ngấm, cậu bấm sáng lên, rồi lại tắt, rồi lại bấm sáng.

Đầu óc cậu rối như một mớ bòng bong.

6

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động dồn dập, là âm thanh của khóa mật mã.

Khóa liên tục báo mở thất bại, Lâm Hủ chạy vội ra mở cửa, chốt khóa vừa mở ra thì cả người Cố Nghiên đã đổ ập tới.

Lâm Hủ lảo đảo một bước, suýt chút nữa ngã quỵ.

Cố Nghiên dựa hết cả người lên người cậu, đầu vùi sâu vào hõm cổ cậu.

Hơi nóng phả ra nóng rực khiến Lâm Hủ run lên bần bật.

“Cố Nghiên?”

Cố Nghiên không đáp lời.

Chỉ ôm chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt hơn.

Cánh tay vòng qua siết lấy eo cậu, cằm tì lên vai cậu, cả người anh hệt như một chú chó lớn đang đu bám trên người cậu.

Lâm Hủ có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh phả từng đợt, từng đợt lên cổ mình.

Đó là nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Sau gáy cậu bắt đầu tê dại, nóng bừng lên.

“Anh uống nhiều quá rồi, để em đỡ anh vào trong.” Lâm Hủ vùng vẫy muốn đỡ anh dậy.

Nào ngờ Cố Nghiên nhoài người về phía trước, đè nghiến cậu xuống ghế sô pha.

Lưng Lâm Hủ lún sâu vào lớp đệm mềm.

Cả người Cố Nghiên ép chặt xuống, đầu gối chèn vào giữa hai chân cậu.

Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hủ.

Phòng khách chỉ bật duy nhất một ngọn đèn nhỏ nơi huyền quan, ánh sáng mờ ảo.

Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Lâm Hủ nhìn rõ gương mặt anh. Mắt anh đỏ hoe đến đáng sợ, trông hệt như một chú cún con phải chịu đầy oan ức.

“Vợ ơi.” Anh cất lời.

Giọng khàn đặc đến khó tin.

Lâm Hủ sững sờ, Cố Nghiên chưa từng gọi cậu như thế bao giờ.

“Tại sao trên người em vẫn không có mùi của anh?”

Trán Cố Nghiên áp sát trán cậu, chóp mũi cọ vào chóp mũi cậu, hơi thở quấn quýt hòa vào nhau.

Lâm Hủ không dám cử động.

Cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở của Cố Nghiên phả lên môi mình.

Mang theo men rượu, hòa lẫn với hương tuyết tùng nồng đượm khiến chân cậu mềm nhũn ra.

Cố Nghiên chống tay nâng người lên nhìn cậu, viền mắt đỏ hoe: “Em có biết vì sao mỗi tháng anh đều đưa em đi tiêm thuốc ức chế và thuốc phục hồi tuyến thể không?”

Giọng Cố Nghiên càng lúc càng trầm xuống, càng lúc càng tủi thân: “Anh sợ em đau, sợ em không chịu nổi, sợ em nghĩ rằng anh thừa nước đục thả câu…”

Vừa nói anh vừa vùi đầu vào hõm cổ Lâm Hủ.

Môi anh dán chặt vào cổ Lâm Hủ, mỗi khi nói chuyện lại từng chút, từng chút cọ qua nơi nhạy cảm ấy.

“Anh sắp phát điên vì nhịn rồi.” Giọng anh nghẹn lại, truyền ra từ hõm cổ Lâm Hủ, “Em cho anh cắn một miếng đi.”

“Chỉ một miếng thôi, có được không?” Lại cọ thêm một cái.

Cậu có thể cảm nhận được bờ môi Cố Nghiên đang dán chặt lên tuyến thể của mình, từng chút một, như có như không mà cọ xát.

“Anh… anh nói lung tung gì thế…” Lâm Hủ nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

“Bảo em ngốc đấy.”

Cố Nghiên ngẩng đầu lên.

Scroll Up