Lâm Hủ cuối cùng cũng mở mắt ra.

Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy ngấn nước long lanh, khẽ liếc anh một cái.

Lâm Hủ không nói gì.

Cậu chỉ giơ tay lên, kéo Cố Nghiên lại gần mình.

Nụ hôn ấy vô cùng sâu lắng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đã hoàn toàn dời đi, căn phòng chìm vào bóng tối.

Thế nhưng trong màn đêm ấy, hai tiếng thở hòa quyện vào nhau, thật lâu, thật lâu.

Lúc Cố Nghiên buông cậu ra, cả người cậu đã mềm nhũn trong lòng anh.

“Vợ à.” Cố Nghiên ôm cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, “Biết trước em dễ dỗ thế này, thì anh đã sớm…”

Lâm Hủ vùi đầu vào lồng ngực anh, giáng cho anh một cú đấm.

7

Sáng hôm sau, Lâm Hủ bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà xa lạ.

Ngẩn người mất hai giây, cậu mới nhận ra đây là phòng ngủ của Cố Nghiên.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy toàn thân nhức mỏi rã rời, phía sau đặc biệt khó chịu.

Cánh tay Cố Nghiên gác ngang ngực cậu, chân đè lên chân cậu.

Cả người anh hệt như một con bạch tuộc quấn chặt lấy cậu không chừa một kẽ hở.

Lâm Hủ thử cử động, Cố Nghiên lập tức siết chặt cánh tay, miệng lầm bầm câu gì đó.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng gạt tay Cố Nghiên ra, định lén dậy trước.

Vừa mới động đậy, cánh tay Cố Nghiên lại siết chặt hơn nữa.

“Đừng chạy.” Giọng anh nghẹn lại, mang theo vẻ khàn khàn ngái ngủ.

“Em không chạy… em đi làm bữa sáng mà.”

Cố Nghiên mở mắt ra, đôi mắt ấy vẫn còn vương nét ngái ngủ, lúc nhìn cậu trông mềm mại lạ thường, hệt như một chú cún con vừa mới thức giấc.

“Em đói rồi à?” Anh lại ôm Lâm Hủ vào lòng chặt hơn, mặt vùi vào hõm cổ cậu, từng chút từng chút cọ xát, “Em ngủ thêm lát nữa đi, để anh dậy làm cho em.”

Vị trí ấy quá đỗi nhạy cảm, khiến cả người cậu căng cứng lại.

“Cố Nghiên…”

“Hửm?”

“Anh đừng cọ nữa…”

“Xấu hổ à?” Giọng anh truyền ra từ hõm cổ Lâm Hủ, mang theo ý cười, “Tối qua có thấy em xấu hổ đâu.”

Cố Nghiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong đôi mắt ấy ngập tràn ý cười lấp lánh, lúc nhìn cậu hệt như đang ngắm nhìn một bảo vật quý giá nhất trần đời.

“Vợ anh đẹp thật đấy.” Anh nói.

Rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi cậu.

Lâm Hủ ngẩn ngơ.

Nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu, Cố Nghiên lại bật cười.

Rồi lại cúi đầu hôn thêm một cái nữa.

“Hôn chào buổi sáng.” Cố Nghiên nói.

Lâm Hủ mỉm cười.

Sáng hôm ấy, họ dậy rất muộn.

8

Tối về đến nhà, Lâm Hủ mở máy tính của anh lên, lật giở đến thư mục mang tên “Kẻ Nhát Gan”.

Lâm Hủ nhìn chăm chú vào những bức ảnh đó rất lâu.

Lúc bấy giờ, Cố Nghiên mang tâm trạng như thế nào nhỉ?

Có phải cũng dè dặt cẩn trọng mà thích một người, giống như cậu, chẳng dám thốt ra thành lời?

Sau lưng bỗng có người ôm chầm lấy cậu.

“Xem gì thế em?” Cằm Cố Nghiên gác lên đỉnh đầu cậu.

“Xem ảnh anh chụp lén em.”

Cố Nghiên đưa tay gập máy tính lại.

Xoay người cậu lại, để cậu đối diện với chính mình.

“Sau này không cần chụp lén nữa.” Anh cúi đầu nhìn Lâm Hủ, trong đáy mắt đong đầy ý cười, “Em đang ở ngay trước mặt anh rồi, muốn ngắm thế nào thì ngắm thế ấy.”

Lâm Hủ ngửa đầu lên, hôn nhẹ lên cằm anh.

Cố Nghiên ngẩn người một thoáng.

Sau đó anh đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi người hôn xuống.

Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, dài đến mức Lâm Hủ thở không ra hơi.

Lúc Cố Nghiên buông cậu ra, cả người cậu đã mềm nhũn tựa vào lòng anh.

“Lâm Hủ.” Cố Nghiên gọi cậu.

“Dạ?”

“Chúng mình kết hôn đi.”

Lâm Hủ ngước đầu lên nhìn anh.

Mắt Cố Nghiên sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cong lên.

“Kết hôn rồi mà anh.” Lâm Hủ nói.

“Lần đó không tính.” Cố Nghiên lắc đầu, “Lần đó là giả. Chúng mình kết hôn lại lần nữa, làm thật.”

Lâm Hủ nhìn anh.

Bất chợt nhớ lại buổi chiều của hai năm về trước.

Cố Nghiên ngồi trong quán cà phê, vẻ mặt thản nhiên nói một tiếng “được”.

Khi ấy Lâm Hủ cứ ngỡ anh chỉ tiện tay giúp đỡ mình mà thôi.

“Vâng.” Lâm Hủ nói.

Tối hôm đó, họ nằm trên giường trò chuyện, nói mãi đến tận khuya.

“Cố Nghiên.” Lâm Hủ gọi anh.

“Hửm?”

“Em đã từng nói với anh là trên người anh rất thơm chưa nhỉ?”

Cố Nghiên cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chan chứa ý cười.

“Chưa.”

“Thế thì bây giờ anh biết rồi đấy.” Lâm Hủ vùi đầu vào ngực anh, chóp mũi cọ cọ lên lồng ngực anh, “Mùi tuyết tùng, em thích lắm.”

“Anh biết mà.” Anh nói, “Mỗi lần em lại gần anh, em đều cố hít thêm hai cái.”

Lâm Hủ tròn mắt: “Đến chuyện này mà anh cũng để ý thấy á?”

“Ừ.” Giọng Cố Nghiên từ đỉnh đầu truyền xuống, mang theo ý cười ngọt ngào, “Từng cử chỉ hành động của em, anh đều để ý thấy hết.”

Lâm Hủ ngẩng đầu lên, rướn người tới hôn anh một cái.

“Sau này không cần phải lén lút nữa đâu.” Cậu nói, “Anh có thể đường đường chính chính mà ngắm.”

Dưới ánh trăng dịu dàng, họ đã trao nhau thêm rất nhiều nụ hôn nồng cháy.

HẾT.

Scroll Up