Lúc Lâm Hủ nghe thấy những lời này, cậu đang bưng cốc nước đứng trước cửa phòng trà nước.

Mấy người đồng nghiệp quay lưng về phía cậu, bàn tán rôm rả.

“Tôi thấy không thể nào đâu, Cố Nghiên là người thế nào chứ, làm sao để mắt tới cậu ta được?”

“Cũng đúng, Omega như Lâm Hủ, tin tức tố nhạt đến mức gần như chẳng có, Cố Nghiên ham hố được gì ở cậu ta?”

“Ham tính tình tốt chứ sao, nói thật thì Lâm Hủ chịu khó thật đấy, lần trước giúp tôi bê tài liệu suốt một buổi chiều mà chẳng than vãn lấy một câu.”

“Thì đúng là vậy, nhưng theo tôi thấy thì tám chín phần mười là thuê chung nhà thôi, mẫu người như Cố Nghiên làm sao mà yêu đương được.”

Lâm Hủ lặng lẽ lùi bước đi ra ngoài.

Cố Nghiên, càng không thể nào yêu đương với cậu.

Thế nhưng tối hôm đó về nhà, Cố Nghiên đang ngồi trên sô pha xem tài liệu.

Khi Lâm Hủ đi lướt qua người anh, anh bỗng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.

Những ngón tay siết chặt nơi xương cổ tay, ấm áp vô cùng.

Lâm Hủ ngẩn người: “Sao thế anh?”

Cố Nghiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong đôi mắt màu nâu sẫm kia, một tia dục vọng thoáng lướt qua, nhanh đến mức không kịp nắm bắt.

“Không có gì.” Anh buông tay ra, “Trên tay em có một vết muỗi đốt.”

Lâm Hủ cúi đầu nhìn tay mình, mặt trong cổ tay quả nhiên có một nốt đỏ nhỏ.

“À… cảm ơn anh.”

Cậu bước vào phòng ngủ, khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, trái tim đập thình thịch như sấm dậy.

Cảm giác xúc chạm ấy dường như đọng lại rất lâu trên cổ tay cậu.

4

Bước sang năm thứ hai, Lâm Hủ đã quen với nếp sống này.

Cứ bốn giờ chiều ngày thứ Sáu của tuần thứ ba mỗi tháng, Cố Nghiên lại đỗ xe dưới tầng trệt công ty, gửi một tin nhắn WeChat: “Xuống đi.”

Sau đó chở cậu tới bệnh viện.

Cô y tá bảo: “Anh Cố đối xử với cậu tốt thật đấy, tháng nào cũng đích thân đưa đón.”

Lâm Hủ mỉm cười: “Anh ấy tốt lắm ạ.”

Khi mũi kim đâm vào cánh tay, Lâm Hủ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng chiều buông xuống thật đẹp, dưới khu vườn tầng trệt có đôi tình nhân đang tản bộ.

Cô gái khoác tay chàng trai, nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.

Lâm Hủ thu hồi ánh mắt.

“Đau không?” Cố Nghiên hỏi.

“Không đau ạ.”

Tiêm xong, hai người sóng vai bước ra khỏi bệnh viện.

Gió trước cửa hơi lớn, Lâm Hủ khẽ rụt cổ lại.

Cố Nghiên tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, tiện tay quấn lên cổ cậu.

Chiếc khăn còn vương hơi ấm của anh, cùng với hương tuyết tùng nhàn nhạt.

Lâm Hủ cúi đầu bước theo sau lưng anh.

Chóp mũi vùi sâu vào chiếc khăn quàng, ngập tràn mùi hương ấy.

Bất chợt cậu nghĩ, nếu như tất cả những điều này là thật, thì tốt biết bao.

5

Hôm nay phòng ban liên hoan, hẹn nhau vào tối thứ Sáu.

Cố Nghiên vốn không muốn đi, nhưng chẳng chịu nổi sự nhiệt tình của sếp đích thân tới mời.

“Cố Nghiên, lần nào cậu cũng vắng mặt, lần này nhất định phải đi đấy!” Quản lý vỗ vai anh, “Chỉ là uống vài chén thôi mà, uống xong tôi bảo người đưa cậu về.”

Tầm mắt Cố Nghiên vượt qua vai người quản lý, rơi xuống dãy bàn làm việc phía sau.

Lâm Hủ gật đầu với anh, khóe môi mấp máy ra hiệu khẩu hình: Em tự về một mình được.

Cố Nghiên thu lại ánh nhìn.

“Được rồi.” Anh nói.

Về đến nhà, Lâm Hủ cũng không rảnh rỗi.

Tài liệu cần dùng cho thứ Hai tuần sau vẫn còn thiếu một chút, cậu mở máy tính xách tay, pha một ly nước mật ong, ngồi trên sô pha tiếp tục xử lý công việc.

Đêm ngoài cửa sổ đen thẫm, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn cây, ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Cậu gõ bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại nhấp một ngụm nước.

Đột nhiên, ngón tay cậu khựng lại.

Cậu quên sao lưu rồi.

Tập tin đó tuần trước cậu đã sửa trên máy tính công ty, sau đó chép vào USB mang về, nhưng trong USB lại là phiên bản cũ. Bản mới nhất đang nằm trong máy tính của Cố Nghiên.

Cậu có chút do dự.

Đã gần mười một giờ đêm, chắc tiệc liên hoan vẫn chưa tàn.

Cố Nghiên có nghe máy không nhỉ?

Gọi điện qua đó, chuông reo hai tiếng liền được bắt máy.

“Alo?” Giọng Cố Nghiên truyền qua ống nghe, dường như đã ngà ngà say.

“Là em đây.” Lâm Hủ nói, “Bên anh có tiện không? Em có tập tài liệu quên chưa sao lưu, đang ở trong máy tính của anh, mật khẩu máy tính của anh là gì thế? Em đăng nhập vào lấy một chút.”

Bên kia im lặng mất một giây.

“Sinh nhật của em.”

“Gì cơ ạ?”

“Mật khẩu là ngày sinh nhật của em.”

Lâm Hủ sững sờ.

“Hình như ở ổ D, trong thư mục công việc, tên là Báo Cáo Tháng Tư.”

“Vâng.”

Điện thoại ngắt máy.

Lâm Hủ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc.

Cậu mở máy tính của Cố Nghiên lên, nhập mật khẩu vào.

Màn hình nền rất gọn gàng, chỉ có vài thư mục công việc và một thùng rác.

Cậu bấm vào thư mục chính, đang chuẩn bị tìm tập tin mình cần để sao chép vào USB.

Thì nhìn thấy trong mục Truy cập nhanh có một thư mục, tên là “Kẻ Nhát Gan”.

Kẻ Nhát Gan ư?

Cái gì thế này? Thú cưng Cố Nghiên nuôi à?

Chưa từng nghe nói anh nuôi chó mèo bao giờ mà.

Đáng lẽ cậu nên đóng nó lại.

Thế nhưng cái tên ấy như một chiếc móc câu, móc chặt lấy ánh mắt của cậu.

Scroll Up