3

Cố Nghiên lái xe đến đón cậu.

Nơi Lâm Hủ ở là một căn phòng ngăn tạm, hành lang tối tăm ẩm thấp, con mèo mướp nhà chủ trọ đang nằm sưởi nắng ngay đầu cầu thang.

Cố Nghiên giúp cậu xách rương hành lý xuống lầu, âu phục phẳng phiu tề chỉnh, đứng sừng sững nơi góc cầu thang cũ kỹ tồi tàn.

“Chỉ có ngần này thôi à?” Anh nhìn hai chiếc vali.

“Vâng.” Lâm Hủ gật đầu, có chút ngại ngùng, “Đồ đạc không nhiều lắm.”

Cố Nghiên không nói gì thêm.

Anh đặt hành lý vào cốp sau, rồi mở cửa ghế phụ cho cậu.

Lúc Lâm Hủ ngồi vào ghế phụ, cậu ngửi thấy trong xe có mùi tuyết tùng thoang thoảng, nhưng so với ngày thường thì đậm hơn đôi chút.

Nhịp tim Lâm Hủ bỗng dưng đập dồn dập.

Căn hộ của Cố Nghiên nằm ở một khu chung cư cao cấp phía đông thành phố.

Rộng một trăm hai mươi mét vuông, phong cách tối giản với tông màu xám trắng chủ đạo.

Anh dẫn Lâm Hủ đi xem một vòng.

Phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng, phòng ngủ phụ nằm sát cạnh phòng sách.

Phòng khách rất rộng, ngoài cửa sổ sát đất có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn đường chân trời của thành phố phía xa.

“Cậu ngủ phòng phụ nhé.” Anh đẩy một cánh cửa ra, “Tủ quần áo còn trống, cậu tự dọn dẹp đi.”

“Được.” Lâm Hủ đáp.

“Nhà bếp cứ tự nhiên dùng, đồ trong tủ lạnh cậu đều có thể ăn. Bữa sáng của tôi thường vào lúc bảy giờ rưỡi, bữa trưa giải quyết ở công ty, bữa tối thì không cố định.”

Cố Nghiên đứng ở cửa, dặn dò từng chút một.

“Phòng giặt ở ngoài ban công, máy giặt máy sấy đều đủ cả. Tối thứ Tư hàng tuần tôi có lớp tập thể hình, tối thứ Sáu có thể về muộn, những lúc khác tôi đều ở nhà.”

Lâm Hủ gật đầu, cố gắng ghi nhớ những thông tin này.

Thế là cuộc sống chung của hai người bắt đầu từ đây.

Đóng cửa lại, cách nhau một bức tường, hệt như hai người bạn cùng thuê chung nhà.

Tháng đầu tiên, Lâm Hủ sống vô cùng cẩn trọng.

Bảy giờ sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo, rón rén mở cửa.

Nếu Cố Nghiên đã đi rồi, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, tự hâm nóng một ly sữa, ăn hai lát bánh mì.

Nếu Cố Nghiên đang ở trong bếp, cậu sẽ đứng chần chừ trước cửa ba giây, rồi mới bước vào cất tiếng chào.

“Chào buổi sáng.” Cố Nghiên nói.

Anh đứng trước bếp nấu, quay lưng về phía Lâm Hủ.

Ống tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, để lộ một đoạn cẳng tay.

Đường nét cơ bắp mượt mà, khẽ phập phồng theo từng động tác.

Anh đang rán trứng, động tác vô cùng thuần thục.

“Chào buổi sáng.” Lâm Hủ nói.

Cậu dời tầm mắt khỏi cẳng tay Cố Nghiên, tự rót cho mình một ly sữa.

Nhà bếp không lớn, lúc hai người lách qua nhau, khoảng cách rất gần.

Lâm Hủ có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng trên người anh, vừa mới ngủ dậy nên đậm hơn bình thường, hòa lẫn với mùi sữa tắm.

Phía sau gáy Lâm Hủ lại bắt đầu tê dại.

Cậu bưng ly sữa bước nhanh ra khỏi bếp, ngồi xuống bàn ăn.

Cố Nghiên bưng đĩa trứng rán ra, ngồi xuống đối diện cậu.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa sáng.

Có một lần Cố Nghiên gõ cửa.

Lâm Hủ giật bắn mình làm rơi cả điện thoại.

“Lâm Hủ?” Cố Nghiên gọi bên ngoài, “Ăn cơm thôi.”

Lâm Hủ mở cửa.

Cố Nghiên đứng ngoài hành lang, trên tay bưng một chiếc đĩa, bên trong là món mì Ý.

“Tôi nấu hơi nhiều.” Anh đưa chiếc đĩa sang.

Đĩa mì còn bốc khói nghi ngút.

Nước sốt áo đều lên từng sợi mì, bên cạnh bày mấy lát thịt xông khói đã chiên vàng.

Lúc Lâm Hủ đón lấy, ngón tay vô tình chạm phải ngón tay Cố Nghiên.

“Cảm ơn anh.”

“Ừ.” Cố Nghiên quay người rời đi.

Lâm Hủ bưng đĩa đứng chôn chân ở cửa, nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng ngủ chính.

Rồi cậu cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua.

Hai người dần tìm được một điểm cân bằng vi diệu.

Những hôm Lâm Hủ tăng ca, Cố Nghiên sẽ gửi một tin nhắn WeChat: “Mấy giờ về?”

Lâm Hủ trả lời: “Sắp rồi ạ.”

Về đến nhà, ngọn đèn phòng khách luôn sáng, trên bàn ăn luôn có sẵn phần cơm đã được hâm nóng.

Những hôm Cố Nghiên về muộn, Lâm Hủ sẽ để lại một ngọn đèn nhỏ nơi huyền quan, ủi phẳng phiu chiếc áo sơ mi anh sẽ mặc vào ngày mai rồi treo trước cửa phòng anh.

Có một lần Lâm Hủ vô tình nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của anh, đó là bóng lưng của chính cậu khi đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, khoác trên mình chiếc áo nỉ cũ của Cố Nghiên.

Chiếc áo nỉ đó là của Cố Nghiên, màu xám, phần cổ áo hơi giãn.

Hôm ấy Lâm Hủ tắm xong tiện tay tròng vào vì đồ ngủ của mình chưa kịp khô.

Cậu không biết Cố Nghiên đã chụp từ lúc nào, cũng chẳng rõ vì sao anh lại giữ lại tấm hình này.

Lúc nhìn thấy bức ảnh đó, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lâm Hủ không dám hỏi.

Chỉ sợ một khi hỏi ra, lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này sẽ bị chọc thủng.

Đến lúc đó, e rằng ngay cả làm bạn cùng phòng họ cũng chẳng làm nổi nữa.

Sang năm thứ hai, trong công ty bắt đầu râm ran những lời đồn thổi về hai người.

“Cậu biết chuyện Lâm Hủ với Cố Nghiên sống chung chưa?”

“Thật hay đùa đấy? Hai người họ có quan hệ gì thế?”

“Ai mà biết, nhưng có người thấy họ đi làm cùng nhau, Cố Nghiên còn mua cả bữa sáng cho cậu ta nữa.”

Scroll Up