Anh không nói thêm gì nữa, xoay người trở về chỗ làm việc.
“Tổ trưởng Cố, tài liệu sửa xong rồi, anh xem qua một chút nhé.”
“Để đó đi, về sớm nghỉ ngơi.”
Lâm Hủ đặt tài liệu lên bàn anh, chợt nhận ra dưới chồng tài liệu dày cộm đang đè lên một cuốn Sổ tay điều dưỡng Omega, giữa các trang sách còn kẹp vài mẩu giấy ghi chú, hé ra một góc nhỏ.
Lâm Hủ ngơ ngác nhìn anh, rồi lập tức lắc đầu tự nhủ không được nghĩ ngợi lung tung.
Chắc anh chỉ tiện tay lật xem thôi, dẫu sao anh cũng là tổ trưởng, dưới trướng cũng có nhân viên là Omega mà.
Sau khi vào làm được ba tháng, mẹ Lâm Hủ gọi điện tới.
“Lâm Hủ, con đã tìm được Alpha nào chưa?”
Cậu cầm điện thoại đứng ngoài ban công, gió đêm hơi lạnh khiến cậu khẽ rụt cổ lại: “Mẹ à, con mới hai mươi ba tuổi thôi.”
“Hai mươi ba tuổi thì đã sao? Lúc mẹ hai mươi ba tuổi thì con đã hai tuổi rồi đấy!” Giọng mẹ Lâm Hủ có sức xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ.
“Con là Omega, con không tự tìm Alpha thì hệ thống sẽ ghép đôi cưỡng chế cho con, đến lúc đó nó chia cho con một gã thô kệch cục mịch thì con có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu!”
Lâm Hủ im lặng.
Luật bảo vệ Omega quy định, Omega chưa kết hôn đủ hai mươi lăm tuổi sẽ do hệ thống thống nhất ghép đôi với Alpha.
“Con còn tận hai năm nữa mà, không vội đâu mẹ.”
“Hai năm! Chớp mắt một cái là trôi qua rồi! Ngay bây giờ con phải bắt đầu tìm kiếm! Có phải con lại không vào mấy trang web xem mắt đúng không? Mẹ nói cho con biết, mẹ đã đăng ký cho con một cái—”
“Mẹ ơi, con đang tăng ca.”
“Tăng ca tăng ca, tăng ca thì có tăng ra được một Alpha cho con không? Cái công ty đó của con lắm Alpha như thế, con không thể—”
“Mẹ, con bận thật đấy, nói chuyện sau nhé mẹ.”
Lâm Hủ cúp điện thoại, đứng ngoài ban công thở dài một hơi.
Tìm Alpha ư?
Một Omega cấp thấp như cậu, hồ sơ trên các trang web xem mắt thậm chí còn chẳng có ai thèm bấm vào xem, ai thèm lấy cậu chứ?
Hay là tìm một Alpha chịu kết hôn giả với mình cho xong, đôi bên cùng có lợi, ai cần gì thì lấy nấy.
Nhưng biết tìm ai bây giờ?
Những người Lâm Hủ quen biết không nhiều, đồng nghiệp là Alpha lại càng ít ỏi.
Cậu đứng ngoài ban công thêm một lát, hứng đủ gió lạnh rồi mới đẩy cửa bước vào trong.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã ngây người.
Cố Nghiên đang đứng ngay trước cửa.
Cách cậu chưa đầy hai bước chân.
Không biết anh đã đi qua từ lúc nào, cũng chẳng rõ anh đã đứng ở đó bao lâu.
Ánh sáng từ hành lang rọi tới sau lưng anh, hắt lên gương mặt anh một vệt bóng mờ, không nhìn rõ được biểu cảm.
Thế nhưng đôi mắt kia lại đang nhìn thẳng tắp vào Lâm Hủ.
“Lâm Hủ.”
Tim cậu hẫng đi một nhịp.
“Lâm Hủ, gửi bản trình chiếu cậu vừa làm cho tôi.”
“Vâng, tôi gửi ngay đây.”
Hai người cứ đứng cách nhau hai bước chân như thế, hương tuyết tùng như có như không phảng phất lướt qua.
Ngày hôm sau, Lâm Hủ cứ cách một tấm vách ngăn bàn làm việc mà lén lút nhìn trộm Cố Nghiên.
Hay là cứ nhờ Cố Nghiên kết hôn giả nhỉ, dù sao hiện tại anh ấy cũng đâu có người trong lòng.
Cậu nhìn thấy Cố Nghiên đang đưa tay lật giở tài liệu, cúc áo nơi cổ tay cởi ra một chiếc, để lộ một đoạn cổ tay.
Ánh nắng rọi vào nơi đó, khiến bàn tay dường như trong suốt.
Lâm Hủ cảm thấy tim mình lại đập chệch một nhịp.
Kết hôn giả xong, đợi khi nào anh có người mình thích thì lập tức ly hôn là được rồi.
Không biết có phải vì ánh nắng ngoài cửa sổ quá rực rỡ, chiếu rọi khiến cả người Cố Nghiên như đang phát sáng hay không.
Lâm Hủ như bị mê hoặc, thốt lên: “Tổ trưởng, sau khi tan làm em có thể bàn với anh một chuyện được không?”
Vừa dứt lời cậu đã cảm thấy hối hận.
“Được.”
Lâm Hủ sững sờ, anh thậm chí còn chẳng buồn hỏi là chuyện gì.
Sau giờ tan làm buổi tối, tại quán cà phê gần công ty.
“Chuyện gì thế?” Cố Nghiên ngồi xuống đối diện cậu, gọi một ly Americano.
Lâm Hủ hít sâu một hơi.
“Xin anh hãy kết hôn giả với tôi.”
Chân mày Cố Nghiên khẽ nhúc nhích, không lên tiếng, trái tim Lâm Hủ lập tức vọt thẳng lên tận cổ họng.
Cậu vội vã tuôn ra toàn bộ những lời đã chuẩn bị sẵn: “Chỉ… chỉ là kết hôn giả thôi, kiểu làm cái giấy chứng nhận ấy, tôi sắp bị hệ thống cưỡng chế ghép đôi rồi, lại chẳng tìm được Alpha nào thích hợp.”
“Anh giúp tôi với, ba năm thôi, ba năm sau tôi sẽ dọn đi, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh đâu. Tiền thuê nhà tôi có thể trả, việc nhà tôi có thể làm, anh có yêu cầu gì cứ việc đưa ra.”
“Được.”
Lâm Hủ ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện.
“Tôi đồng ý.” Anh đặt tách cà phê xuống, “Nhưng có điều kiện.”
“Anh cứ nói.” Lâm Hủ vội vàng tiếp lời.
“Dọn đến căn hộ của tôi.” Cố Nghiên nhìn chằm chằm vào cậu, “Đã là kết hôn giả thì phải diễn cho giống một chút. Chúng ta sống chung, đối ngoại tuyên bố là vợ chồng bình thường, ba năm sau cậu muốn đi, tôi không cản.”
Khi nói chuyện, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt Lâm Hủ.
Lâm Hủ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”
“Còn nữa.” Ánh đèn ấm áp của quán cà phê lay động trong mắt Cố Nghiên, “Mỗi tháng, tôi cần đưa cậu đến bệnh viện tiêm thuốc phục hồi tuyến thể và thuốc ức chế một lần.”
“Tại sao chứ? Thuốc đó đắt lắm, tôi…”
“Chúng ta sống chung mà không làm chuyện đánh dấu, tin tức tố của cậu sẽ bị rối loạn.” Ngón tay Cố Nghiên khẽ miết lên vành ly, “Làm vậy có thể kiểm soát rủi ro này, chi phí cứ để tôi lo.”
Lâm Hủ rũ mắt xuống: “Được.”

