Lâm Hủ là một Omega kém cỏi nhất, tin tức tố nhạt nhẽo đến mức gần như bằng không.

Còn Cố Nghiên lại là một Alpha đỉnh cấp, lạnh lùng cấm dục, là người tình trong mộng của vô số Omega.

Để không bị hệ thống ép ghép đôi với một Alpha xa lạ, cậu đã dày mặt cầu xin Cố Nghiên kết hôn giả cùng mình.

Cố Nghiên đồng ý, với điều kiện là cậu phải chuyển đến căn hộ của anh sống chung, diễn sao cho thật giống một chút.

Sống chung suốt hai năm, Cố Nghiên chưa từng đánh dấu cậu, thậm chí mỗi tháng đều đích thân dẫn cậu đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế.

Cậu ngỡ rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, cho đến đêm qua khi Cố Nghiên say rượu, đè nghiến cậu xuống ghế sô pha, viền mắt đỏ hoe:

“Vợ à, hai năm rồi, tại sao trên người em vẫn không có mùi của anh?”

Cậu sững sờ.

Cố Nghiên nói tiếp: “Anh sắp phát điên vì nhịn rồi, em cho anh cắn một miếng, chỉ một miếng thôi, có được không?”

Lúc này cậu mới hay biết, trong tủ quần áo của Cố Nghiên giấu đầy thuốc ức chế, tất cả đều là loại tăng cường chuyên dụng dành cho Alpha.

Trên máy tính của Cố Nghiên còn có một thư mục được mã hóa, đặt tên là “Kẻ Nhát Gan”, bên trong chứa toàn những bức ảnh anh lén chụp Lâm Hủ.

1

“Lâm Hủ đúng không? Hai mươi ba tuổi, Omega nhỉ?” Cô bé bên phòng nhân sự dẫn Lâm Hủ bước vào văn phòng.

Cô đưa mắt liếc về phía Cố Nghiên: “Cậu cứ ngồi cạnh tổ trưởng Cố nhé, có gì không hiểu thì hỏi anh ấy.”

Lâm Hủ nhìn theo tầm mắt của cô.

Ở vị trí cạnh cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi.

Anh đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi màu xanh thẫm, cổ tay áo xắn lên để lộ những đường cơ bắp săn chắc nơi cẳng tay.

Anh đang cúi đầu xem tài liệu, ánh nắng rọi lên góc nghiêng gương mặt, sống mũi cao thẳng, chân mày và ánh mắt đều toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.

Tổ trưởng Alpha trẻ tuổi nhất toàn công ty, nghe đồn cấp bậc tin tức tố cao đến mức hệ thống ghép đôi cũng chẳng dám tùy tiện chỉ định Omega cho anh, sợ rằng Omega bình thường sẽ không chịu nổi.

Lâm Hủ lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, ôm thùng các-tông của mình ngồi vào bàn làm việc.

“Người mới à?”

Lâm Hủ đang dọn dẹp ngăn kéo thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói.

Ngẩng đầu lên, Cố Nghiên đã đứng sau lưng cậu tự lúc nào.

Anh cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Hủ.

Một luồng hương tuyết tùng nhàn nhạt, như có như không phảng phất bay tới, hệt như làn không khí đầu tiên hít vào khi đẩy cửa sổ trong một sớm mùa đông.

Lâm Hủ ngẩn người một thoáng mới nhận ra, đó là tin tức tố của anh.

“Tôi tên là Lâm Hủ.” Cậu vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa va vào góc bàn, “Hôm nay tôi mới vào làm, mong được anh chiếu cố nhiều hơn.”

Tầm mắt Cố Nghiên từ gương mặt cậu dời xuống thẻ nhân viên đặt trên bàn, rồi lại thu về.

“Tin tức tố của cậu nhạt thật đấy.” Anh cất lời.

Lâm Hủ siết chặt ngón tay, gượng cười: “Vâng, Omega cấp thấp mà, chẳng có mùi vị gì đâu.”

Anh lại nhìn Lâm Hủ thêm một cái, sau đó gật đầu rồi quay người về chỗ ngồi của mình.

Lâm Hủ ngồi xuống tiếp tục dọn ngăn kéo, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Mùi trên người anh thì thơm thật đấy.

Những ngày sau đó, Lâm Hủ dần nắm rõ quy luật sinh hoạt của Cố Nghiên.

Mỗi sáng tám giờ rưỡi anh đến công ty, sớm hơn Lâm Hủ mười phút.

Việc đầu tiên khi bước vào văn phòng là pha một ly Americano, sau đó ngồi vào bàn bật máy tính, bắt đầu một ngày làm việc.

Anh rất ít lời, lúc họp cũng nói năng ngắn gọn súc tích, chưa từng tán gẫu với ai.

Bữa trưa khi thì mang cơm hộp tự nấu, khi thì đi cùng vài đồng nghiệp Alpha xuống nhà ăn dưới lầu, ngồi một góc khuất, ăn xong là đi ngay.

“Cậu có biết có bao nhiêu Omega muốn theo đuổi anh ấy không?” Chị Trương ở phòng ban bên cạnh vừa ăn cơm trưa vừa hóng hớt với Lâm Hủ, “Tuần trước có người mới vào là Omega xinh đẹp lắm, tin tức tố mang hương hoa hồng, cố tình đứng chặn anh ấy ở phòng trà nước, cậu đoán xem kết quả thế nào?”

Lâm Hủ phối hợp hỏi: “Thế nào ạ?”

“Cố Nghiên chỉ nói đúng hai chữ ‘nhường đường’, rồi vòng qua người ta đi thẳng.” Chị Trương chép miệng tấm tắc, “Omega kia ngay tại chỗ đã đỏ hoe cả mắt.”

Lâm Hủ cúi đầu và cơm, không tiếp lời.

Thật ra hôm đó cậu cũng có mặt ở phòng trà nước.

Cậu đứng ngay chỗ ngã rẽ, nhìn Cố Nghiên lách qua người Omega nọ.

Nhìn thấy Lâm Hủ ở khúc quanh, khi đi lướt qua cậu, bước chân anh bỗng chậm lại, cúi đầu nhìn cậu một cái. Cậu không hiểu trọn vẹn ý tứ của ánh nhìn đó, nhưng mùi tuyết tùng trên người anh lúc ấy dường như đã nồng hơn đôi chút.

2

Trời bên ngoài đã tối đen, cả tầng lầu chỉ còn lại hai người họ tăng ca chưa về.

Lâm Hủ đói đến quặn thắt dạ dày, lại ngại gọi đồ ăn ngoài; thủ tục thanh toán chi phí của công ty phiền phức, mà tự bỏ tiền túi thì lại tiếc.

Đói lâu, dạ dày bắt đầu trướng lên âm ỉ, cậu lặng lẽ lấy tay xoa nhẹ bụng, thầm nghĩ ráng nhịn thêm nửa tiếng nữa là có thể về rồi, ở nhà có đồ ăn.

Tiếng gõ bàn phím bỗng dừng lại.

Lâm Hủ ngẩng đầu, thấy Cố Nghiên đứng dậy đi về phía phòng trà nước.

Vài phút sau, một chiếc bình giữ nhiệt được đặt xuống bàn làm việc của cậu.

“Cháo nóng.” Cố Nghiên đứng cạnh bên, “Uống chút đi cho ấm bụng.”

Lâm Hủ ngước lên chạm vào ánh mắt anh. Sau cặp kính, đôi mắt kia đang chăm chú nhìn cậu.

“Cảm ơn anh.”

Scroll Up