12

Những ngày sau đó, ngày nào Giang Trừng cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng tôi.

Hết gửi đồ ăn, thức uống ngon lành, lại đến những món quà đắt tiền được đóng gói vô cùng tinh xảo.

“Tiêu Dương, đây là quà Giang Trừng nhờ mình chuyển cho cậu.”

“C… cảm ơn cậu.”

Tôi mở ra xem thử, bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá cả chục triệu tệ.

Lần tiếp theo gặp lại Giang Trừng, tôi chủ động bước đến, đưa trả hộp quà cho anh:

“Món… món quà này đắt quá, lỡ làm… làm hỏng tôi đền không nổi đâu, trả… trả lại cho anh.”

“Anh làm sao nỡ bắt bảo bối đền chứ. Một cái đồng hồ cỏn con sao quan trọng bằng bảo bối của anh được, nếu nó có hỏng thì em cứ vứt thẳng vào thùng rác là được.”

Tôi dúi mạnh chiếc hộp vào tay Giang Trừng:

“Anh… anh cầm lấy đi, tôi… tôi không lấy đâu.”

Giang Trừng hết cách với sự bướng bỉnh của tôi, đành ngậm ngùi cất đi.

“Vậy anh giữ hộ bảo bối trước nhé, sau này sẽ đưa lại cho em.”

Giang Trừng quay sang gọi đám bạn thân của mình lại:

“Xin lỗi Dương Dương mau.”

“Xin lỗi cậu! Trước đây bọn tôi nói năng hàm hồ, quá đáng với cậu, bọn tôi có tội, bọn tôi đáng chết. Thật lòng xin lỗi cậu!”

Tôi không đáp lại lời xin lỗi của họ, chỉ quay mặt sang hướng khác, xem như không nghe thấy.

“Bảo bối, anh xin lỗi. Anh cũng có lỗi rất lớn, khi bọn họ sỉ nhục em anh đã im lặng, em ghét anh hay hận anh cũng là điều đương nhiên.”

Tôi chỉ lạnh nhạt buông một tiếng: “Ừm.”

13

Buổi tối, tôi xuống căn tin ăn cơm và quyết định gọi thử một món mới.

Trúng ngay món dở tệ, hương vị khó nuốt vô cùng.

Đúng lúc đó, Giang Trừng xuất hiện, mang đến một phần cơm nóng hổi thơm phức:

“Bảo bối, ăn phần này đi, toàn là món em thích nhất đấy.”

Tôi thèm đến mức nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố ép mình nhìn sang chỗ khác:

“K… không ăn thức ăn bố… bố thí đâu.”

“Sao lại gọi là bố thí được chứ? Trước đây bảo bối cũng từng mang cơm cho anh mà, giờ đổi lại anh mang cơm cho em ăn thôi.”

“Không cần. Tôi no rồi, tôi về đây.”

Giang Trừng lẳng lặng đi theo sau lưng tôi. Vừa bước xuống đến tầng một thì trời bỗng đổ mưa tầm tã.

Xui xẻo thật, tôi lại không mang theo dù.

Điện thoại bỗng reo lên tiếng thông báo, Thần An nhắn tin bảo công ty tối nay có việc đột xuất, cậu ấy phải về muộn.

Khóe môi Giang Trừng khẽ nhếch lên, anh thong thả rút từ trong balo ra một chiếc ô nhỏ.

“Bảo bối, anh vừa vặn có mang theo dù này, để anh che cho em nhé.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh.

Căn tin thì không có ô để mượn, xung quanh cũng chẳng có bạn bè nào quen biết.

“Đ… được rồi, vậy cảm ơn anh.”

“Bảo bối không cần khách sáo với anh đâu.”

Giang Trừng bật ô, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai tôi kéo vào lòng.

Chiếc ô khá nhỏ nên hai người che chung có chút chật chội.

Rất sát nhau.

Nhưng trông Giang Trừng lại có vẻ vô cùng hạnh phúc.

Ra đến cổng trường, tôi đang định rút điện thoại gọi xe thì nhận ra nửa người bên kia của Giang Trừng đã ướt sũng tự bao giờ.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khôn nguôi.

“Bảo bối, xe anh đỗ gần đây, có thể cho anh một cơ hội đưa em về nhà không?”

“Đ… được rồi, vậy… vậy phiền anh quá.”

Giang Trừng vì che chở để tôi không bị ướt một giọt mưa nào mà biến bản thân thành con gà ướt sũng.

Còn tôi ngoài đôi giày hơi ẩm một chút thì cả người đều khô ráo sạch sẽ.

Tôi thực sự không nỡ mở lời từ chối anh nữa.

14

Ngồi trên xe, tôi ngắm nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa kính, bất giác nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.

Hôm đó trời cũng mưa như trút nước, tôi cầm ô đi bộ ven đường.

Đường phố tấp nập xe cộ qua lại, có những chiếc phóng rất nhanh, làm nước bẩn bắn tung tóe.

Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn lao vút qua.

Chàng trai đi bên cạnh tôi đã nhanh tay nghiêng chiếc ô của mình sang, che chắn giúp tôi khỏi làn nước bùn bẩn thỉu.

“Cẩn thận, quần trắng mà bị dính bùn thì bẩn hết đấy.”

Tôi chưa từng gặp ai dịu dàng và chu đáo đến thế, trái tim bé nhỏ lúc ấy không ngừng rung động loạn nhịp.

“C… cảm ơn anh.”

“Không có gì đâu.”

Và chàng trai tốt bụng ngày hôm đó, chính là Giang Trừng.

Đến lần thứ hai gặp lại, anh đã chẳng còn nhớ tôi là ai nữa.

Thế nhưng tôi lại nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã gom hết can đảm để tiến lại chào hỏi, nở một nụ cười mà tôi cho là ngọt ngào nhất:

“Bạn… bạn học, lại gặp cậu rồi, thật… thật là trùng hợp quá.”

“Cậu là…?”

“Tôi là Từ… Từ Tiêu Dương, Tiêu trong tiêu sái, Dương trong con cừu nhỏ! Trước đây cậu từng… từng giúp tôi đấy.”

“Từ Tiêu Dương… Tên hay lắm.”

……

Scroll Up