Khi tôi ngồi ăn ở căn tin, anh ta bưng khay cơm đến ngồi đối diện.

Lên lớp học, anh ta lại chọn chỗ ngồi sát cạnh tôi.

Rõ ràng xung quanh còn bao nhiêu chỗ trống, anh ta cứ nhất quyết phải chen vào ngồi chung.

Lúc tan học về nhà, anh ta lại luôn miệng bảo “tiện đường” để đi cùng.

Dáng người anh ta cao lớn, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, những đường cơ bắp săn chắc lấp ló khi chơi bóng toát lên vẻ đầy uy lực.

Một người như thế khi nhìn tôi, luôn dùng góc nhìn từ trên cao rũ mắt xuống nhìn tôi.

Khi lớp kính lọc tình yêu đã vỡ tan, việc đi cạnh một người có sự chênh lệch thể hình quá lớn khiến tôi cảm thấy bất an và sợ hãi.

Tôi im lặng, chỉ biết cúi gằm mặt bước nhanh về phía trước.

Giang Trừng đang im lặng bỗng lên tiếng:

“Mệt không? Để anh xách ba lô cho.”

Chẳng đợi tôi trả lời, anh ta đã tự tiện giật lấy chiếc ba lô, nhẹ nhàng vắt lên vai mình.

“Nhà em ở đâu? Anh lái xe đưa em về.”

Tôi cuống quýt xua tay từ chối:

“C… cảm ơn ý tốt của anh, nh… nhưng mà không cần đâu.”

Sắc mặt Giang Trừng lập tức sa sầm: “Không cần?”

Giọng điệu và nét mặt của anh quá đỗi hung dữ, khiến tôi càng thêm sợ sệt.

“Vâng…”

Thấy tôi bị dọa sợ, anh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, hạ giọng dỗ dành:

“Bảo bối, trước đây là anh sai, cho anh một cơ hội có được không?”

Bảo bối?

Giang Trừng chẳng phải không thích đàn ông sao?

“Giang… Giang Trừng, anh… anh không cần phải tự làm khổ m… mình đâu…”

“Bảo bối, anh không hề miễn cưỡng bản thân, anh thích bảo bối thì không được sao?”

Nếu là Từ Tiêu Dương của vài tháng trước nghe được câu này, chắc chắn sẽ vui mừng đến phát điên lên mất.

Nhưng Từ Tiêu Dương của hiện tại đã không còn tin vào những lời Giang Trừng nói nữa rồi.

“Giang… Giang Trừng, đ… đừng đùa nữa. Anh… anh không phải thích con gái sao? Bây giờ anh chỉ là chưa… chưa quen với việc tôi không ở bên cạnh thôi, đợi… đợi thêm vài tuần nữa là anh s… sẽ quen ngay ấy mà.”

Sắc mặt Giang Trừng tối sầm lại hoàn toàn, giọng nói mang theo chút nghiến răng nghiến lợi:

“Em nói anh đang nói đùa? Bảo bối, anh không hề đùa một chút nào.”

Đúng lúc này, Lệ Thần An vừa tan làm vội vã chạy đến đón tôi. Vừa thấy cảnh tượng này, cậu ấy liền hét lớn:

“Dương Dương! Mau qua đây!”

Tôi lịch sự chào tạm biệt Giang Trừng:

“Giang… Giang Trừng, vậy… vậy tôi về trước đây…”

Lời còn chưa dứt, Giang Trừng đã mạnh bạo ôm chầm lấy tôi, nhắm ngay cánh môi tôi mà ngấu nghiến hôn xuống.

Anh cạy mở khớp hàm tôi, càn quét không chút nể tình, khiến đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng hoàn toàn.

“Ưm… ưm…”

Thần An điên cuồng lao tới: “Giang Trừng, mày đồ vô liêm sỉ—!”

Giang Trừng hôn tôi đến mức chân tôi nhũn ra đứng không vững, một tay anh bế xốc tôi lên, bàn tay còn lại không an phận mà siết chặt lấy eo tôi.

“Bây giờ còn nghĩ anh đang nói đùa nữa không hả Dương Dương?”

“…”

“Đi đâu cũng câu dẫn đàn ông, thiếu thốn đàn ông đến thế cơ à? Hôn cho bảo bối sưng môi, khóc lóc cầu xin có được không? Để xem em còn sức đâu mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.”

“Hức… hu hu…”

Thần An vung một cú đấm thẳng vào mặt Giang Trừng.

Giang Trừng ôm gọn tôi vào lòng nhẹ nhàng né tránh, ngang nhiên ghé vào tai tôi thì thầm trước mặt Thần An:

“Mắt nhìn người của bảo bối dạo này kém quá đấy, lại đi thích một kẻ yếu ớt thế này.”

Lệ Thần An tức nổ đom đóm mắt, lại vung thêm một quyền nữa.

Lần này Giang Trừng vững vàng đưa tay chặn đứng nắm đấm:

“Lệ Thần An, nhà sáng lập Tập đoàn Thập Diểu, bạn thanh mai trúc mã của Từ Tiêu Dương. Nếu không muốn công ty của mày bị thu mua sạch sẽ thì ngoan ngoãn an phận một chút đi.”

“Nếu không phải vì mối quan hệ giữa mày và Dương Dương trong sạch, thì bây giờ mày chẳng lành lặn đứng ở đây được đâu.”

Đồng tử Lệ Thần An co rút lại, cậu ấy hoàn toàn không ngờ khủng hoảng gần đây của công ty lại do chính tay Giang Trừng giật dây.

Càng không ngờ tên họ Giang này lại đê tiện đến mức độ này!

“Mẹ kiếp!” Lệ Thần An không nhịn được văng tục.

“Giang… Giang Trừng! Anh… đừng bắt nạt Thần An!!”

“Chậc… ‘Thần An’, gọi thân thiết ghê nhỉ.”

Giang Trừng bế tôi đi về phía một chiếc siêu xe màu đỏ.

Tài xế riêng của nhà họ Giang đã đợi sẵn ở đó từ lâu.

Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Thần An, tôi vội vã trấn an:

“Tớ… tớ không sao đâu, anh ta… anh ta không làm gì tớ đâu.”

“Không làm gì cậu á? Thằng ranh này không biết đã thèm muốn cậu bao lâu rồi! Cậu đi theo nó, tin tối nay nó ăn sạch cậu không còn mẩu xương nào không!”

Động cơ siêu xe rồ lên, tôi lo cho sự an nguy của Thần An và công ty của cậu ấy, đành nói:

“Th… thật sự không sao đâu mà, Giang Trừng sẽ… sẽ không làm vậy đâu, tớ… tớ sẽ khuyên anh ấy.”

Nói rồi tôi quay sang nhìn Giang Trừng:

“Giang… Giang Trừng, đ… đừng thu mua công ty của Thần An, đ… được không? Đó là tâm… tâm huyết của cậu ấy.”

Giang Trừng rúc vào hõm cổ tôi, hít hà mùi hương quen thuộc:

“Được thôi, anh nghe lời bảo bối. Vậy bảo bối ngoan ngoãn về nhà với anh nhé.”

Giang Trừng ra hiệu cho tài xế lăn bánh, chiếc xe vút đi trong chớp mắt.

Tôi nghe thấy tiếng hét của Thần An vọng lại từ phía sau:

“Dương Dương, có chuyện gì phải gọi điện cho tớ ngay đấy—!”

Scroll Up