Tôi giật mạnh một cái, rách toạc ra luôn.

Khuôn ngực săn chắc của Hoắc Hành Chỉ lộ ra một mảng lớn.

Anh ta hờ hững nắm lấy cổ tay tôi, trầm giọng nói: “Ở bệnh viện không tiện đâu em, chúng mình về nhà đi, về nhà rồi tôi tùy em xử trí.”

Đôi mắt nồng nàn tình tứ như kéo thành sợi tơ, quấn chặt lấy tôi từ đầu đến chân.

“Mẹ kiếp!” Tôi vội buông cổ áo Hoắc Hành Chỉ ra.

Khoanh tay đứng ở đuôi giường, tôi nghiêm mặt: “Tại sao không chịu uống thuốc đàng hoàng?”

Hoắc Hành Chỉ cài lại cúc áo, nằm ngay ngắn lại rồi bảo: “Tôi nói xong em không được giận đâu đấy nhé.”

“Bớt lằng nhằng đi.” Tôi hất cằm: “Nói!”

Hoắc Hành Chỉ gượng cười: “Tôi muốn em ở bên cạnh tôi nhiều hơn một chút.”

Lúc Nam Tự ốm anh ta lẽ ra phải nhận ra từ sớm rồi mới phải, Tống Nham là người mềm lòng, ăn mềm không ăn cứng.

Thằng nhóc Nam Tự không chịu uống thuốc, Tống Nham ôm ấp vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành: “Ngoan nào, uống thuốc xong chú dẫn đi chơi nhé.”

Nam Tự uống xong nhăn mày nhăn mặt kêu đắng, Tống Nham liền bóc một hạt dẻ rang đường nhét vào miệng thằng bé.

Thằng nhóc toe toét miệng nhai nhồm nhoàm rồi ôm chầm lấy Tống Nham: “Cảm ơn mẹ nha~”

Tôi lạnh mặt: “Anh cố tình dầm mưa đấy à?”

Hoắc Hành Chỉ lắc đầu lia lịa: “Tuyệt đối không phải cố tình.”

Cơn mưa rào đầu xuân hiếm gặp như thế, anh ta đâu phải thần toán mà tính chuẩn được giờ nào phút nào trời sẽ đổ mưa.

Chắc chắn là do ông trời thấy anh ta yêu đơn phương khổ sở quá nên mới ra tay tương trợ thôi.

18

Tôi bắt đầu ép Hoắc Hành Chỉ uống thuốc.

Mấy viên thuốc được tôi thô bạo nhét thẳng vào mồm anh ta, bóp cằm rồi đổ nước vào.

Dì hộ lý đứng nhìn mà tim đập thình thịch: “Úi giời ơi, từ từ thôi con, sặc bây giờ.”

Hoắc Hành Chỉ nuốt ực viên thuốc xuống, dì hộ lý liền khuyên nhủ: “Cậu cứ nghe lời cậu Tống đi, với lại, thân thể mà sốt hỏng rồi thì làm sao theo đuổi người ta được nữa.”

Hoắc Hành Chỉ rút khăn giấy lau vệt nước vương trên cổ, mỉm cười: “Dì nói chí phải ạ.”

Uống thuốc đàng hoàng thì bệnh khỏi nhanh như gió.

Hoắc Hành Chỉ nhanh chóng được xuất viện.

Người còn yếu ớt, không có việc gì hệ trọng anh ta không đến công ty mà ở nhà làm việc từ xa.

Hoắc Nam Tự cũng chẳng biết có phải bị ba xúi giục hay không, tối đến đi ngủ cứ nằng nặc đòi cả tôi lẫn Hoắc Hành Chỉ cùng nằm ngủ chung.

Hoắc Hành Chỉ đương nhiên là cầu còn không được, hai cha con nằm dài trên giường, Hoắc Nam Tự ngoắc tay gọi tôi: “Mẹ ơi, mau qua đây nằm đi mẹ!”

Trước đây tôi mặc váy thì Hoắc Nam Tự mới gọi là mẹ, dạo gần đây dù tôi có mặc váy hay không thằng bé cũng mở miệng ra là gọi mẹ từ sáng đến tối.

Tôi bảo tôi không phải mẹ thật của nó mà là mẹ giả thôi, con ngươi thằng bé đảo quanh một vòng: “Mẹ sinh là mẹ, mà mẹ nuôi cũng là mẹ mà. Cô giáo tụi con bảo công sinh không bằng công dưỡng đâu ạ.”

Tôi nằm xuống giường, Hoắc Nam Tự liền ôm chầm lấy tôi hít hà một hơi thật sâu: “Mùi trên người mẹ thơm quá đi mất!”

Hoắc Hành Chỉ nằm phía sau thằng bé khẽ cười trầm thấp: “Thế à, để ba ngửi thử xem nào.”

Tôi trừng mắt lườm Hoắc Hành Chỉ.

Hoắc Nam Tự chu mỏ: “Mẹ là của con, sau này con lớn lên con sẽ cưới mẹ.”

Hoắc Hành Chỉ vỗ một phát vào mông thằng bé: “Mơ đẹp nhỉ! Vợ tao đấy!”

Hoắc Nam Tự hừ một tiếng nhích người ra xa anh ta: “Cô giáo bảo có giấy đăng ký kết hôn mới là vợ, ba với mẹ không có giấy kết hôn, mẹ không phải vợ của ba đâu.”

Lý lẽ rõ ràng, quả là đứa trẻ thông minh dễ dạy.

Hoắc Hành Chỉ định giơ tay tét đòn tiếp, tôi liền giơ chân đá văng tay anh ta ra.

Hoắc Hành Chỉ tủi thân: “Em thiên vị quá đấy.”

Ôm con trai thì ôm chặt cứng, còn đối với anh ta thì hết đánh lại mắng.

Hoắc Hành Chỉ kéo con trai ra, giọng ghen tuông hằm hằm: “Con cứ yên tâm, chuyện sớm muộn thôi.”

Tống Nham là của anh ta, chuyện sớm muộn thôi;

Giấy đăng ký kết hôn, cũng là chuyện sớm muộn thôi.

“Trẻ con.” Tôi lẩm bẩm một câu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Trẻ con nhanh buồn ngủ, tiếng lẩm bẩm của Hoắc Nam Tự nhỏ dần rồi im bặt.

Cánh tay dài của Hoắc Hành Chỉ vươn qua người đứa con trai nằm ở giữa, bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo tôi.

Tôi lườm anh ta, anh ta liền dùng ánh mắt ra hiệu bảo Hoắc Nam Tự đã ngủ say rồi.

Tay tôi cũng vươn sang chọc mạnh vào trán anh ta một cái.

Hoắc Hành Chỉ chộp lấy bàn tay tôi, mặt dày đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy không phát ra tiếng:

Bà xã.

19

Tôi vốn không có ý nuông chiều Hoắc Hành Chỉ, ngặt nỗi người đàn ông này quá biết tiến biết lui, chừng mực vô cùng.

Anh ta ôm tôi, tôi không muốn, anh ta sẽ buông ra;

Anh ta hôn lên mu bàn tay, đầu ngón tay, lòng bàn tay tôi, rồi bảo bên phương Tây hôn tay là phép lịch sự rất đỗi bình thường;

Tóc tôi dạo này dài ra, anh ta liền bảo Du Kỳ mua đủ các loại dây thun buộc tóc về, rảnh rỗi không có việc gì làm là lại chải tóc rồi buộc lên cho tôi.

Mùa hè đội tóc giả rất bí bách, tóc thật của tôi được Hoắc Hành Chỉ dùng dây ruy băng buộc túm lại thành một búi nhỏ sau gáy, tôi mặc chiếc váy dài mỏng nhẹ dắt tay Hoắc Nam Tự đến trường.

Hoắc Nam Tự đã lên tiểu học rồi, chững chạc hơn hồi mẫu giáo nhiều, không còn cái kiểu đạp hai chân phi như bay nhào vào lòng tôi nữa.

Giao đứa bé cho cô giáo xong, tôi quay người định rời đi.

Bất chợt có tiếng ai đó gọi giật ngược lại.

Tôi nghiêng đầu, lồng ngực Tạ Dương đang phập phồng kịch liệt, hai mắt sáng quắc nhìn tôi.

Chúng tôi ngồi xuống một quán cà phê ven đường, tôi bảo tôi đi đưa đón con nhà ông chủ, hắn bảo hắn đi đưa cháu con nhà chị gái.

“Mày ở bên cái thằng họ Hoắc kia rồi à?” Tạ Dương hỏi.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, khẽ nâng mí mắt: “Chưa.”

Tạ Dương im lặng, nhưng đôi mắt hắn cứ dán chặt lên người tôi không rời.

Tôi nhếch môi: “Tạ Dương, muốn bị tạt nguyên cốc cà phê vào mặt thì cứ nói thẳng.”

Yết hầu Tạ Dương chuyển động lên xuống: “Nham Nham, nếu mày thích mặc đồ nữ, tao cũng có thể chiều mày mà.”

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tống Nham mặc đồ nữ, gió nhẹ thổi qua, tà váy của Tống Nham cùng dải ruy băng hoa nhí tung bay theo làn gió.

Đẹp đến mức khiến hắn không tài nào rời mắt nổi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tạ Dương, tao nhắc lại lần nữa, tao không thích đàn ông.”

Tạ Dương kích động: “Thế còn Hoắc Hành Chỉ thì sao?!”

Tôi cụp mắt xuống bưng tách cà phê: “Anh ấy là ông chủ của tao.”

Tạ Dương nghiến răng căm phẫn: “Tống Nham, mày đang tự lừa dối tao, và lừa dối chính bản thân mày đấy!”

Suốt dọc đường quay về, bên tai tôi không ngừng văng vẳng những lời gào thét của Tạ Dương.

“Hồi xưa mày đối xử với tao như thế nào, mày không cho phép tao ở lại bên cạnh mày dù chỉ là một giây một phút!”

“Thế nhưng bây giờ mày đối xử với Hoắc Hành Chỉ ra sao? Giúp hắn chăm con, làm mẹ của con hắn, mặc váy để tóc dài vì hắn!”

“Thế thì khác quái gì ở bên nhau chứ?!”

Tôi bước lên tầng, cửa thư phòng của Hoắc Hành Chỉ bỗng bật mở.

Anh ta bước lại gần, nâng dải ruy băng buộc tóc của tôi lên rồi cúi đầu đặt một nụ hôn.

Tôi nghiêng đầu né tránh, dải ruy băng khẽ tuột khỏi đầu ngón tay anh ta.

“Hoắc Hành Chỉ, tôi không thích đàn ông.” Nói xong câu đó, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cơn đau đớn khó tả.

Hoắc Hành Chỉ nhìn tôi đăm đắm, chậm rãi nói: “Tôi cũng thế.”

Anh ta từng bước áp sát tôi: “Trước khi gặp em, tôi cứ ngỡ mình thích phụ nữ; sau khi gặp em rồi, tôi lại tưởng mình thích đàn ông.”

Scroll Up