Tôi nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường, hỏi: “Nghe thấy hết rồi chứ?”
Hoắc Hành Chỉ gật đầu: “Ừ.” Anh ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Ý của em là, giữa chúng ta là chuyện không thể nào.”
“Ừ.” Tôi vỗ vỗ chiếc váy công chúa màu xanh hồng trên người: “Cho dù tôi có mặc váy đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là tôi thích đàn ông.”
Trong lòng Hoắc Hành Chỉ trào dâng vị đắng chát, số phận trớ trêu biết bao.
Anh ta vừa mới bước ra khỏi bóng đen tang thương khi cha mẹ lần lượt qua đời, thì chị gái và anh rể lại cùng nhau bỏ mạng nơi núi tuyết.
Khoảnh khắc bộ tóc giả của Tống Nham ném thẳng vào mặt, anh ta đã quên cả thở.
Cái gọi là vừa gặp đã yêu, chắc chắn là như thế này.
Anh ta cảm tạ ông trời rủ lòng thương xót, hơn hai mươi năm cuộc đời, cuối cùng anh ta cũng gặp được người mình rung động.
Thế nhưng, tại sao người ta trông thanh tú mềm mại nhường này, mà lại là một tên trai thẳng như thép nguội chứ.
16
Hoắc Hành Chỉ đổ bệnh.
Bệnh đến như núi lở. Một người cao lớn vạm vỡ như thế mà giờ đây nằm bẹp dí trên giường, khuôn mặt tuấn tú sốt đỏ ửng như mông khỉ.
Hoắc Nam Tự đeo khẩu trang, nước mắt lưng tròng đứng bên mép giường của ba: “Ba ơi, đừng… đừng bỏ Nam Tự mà…”
Tôi đứng ngoài cửa bị Hoắc Nam Tự kéo tuột vào phòng: “Ba ơi, mẹ đến rồi này.”
Bệnh tật khiến con người ta trở nên yếu đuối. Hoắc Hành Chỉ liếc nhìn tôi một cái, đau đớn nhắm nghiền hai mắt: “Được rồi, ba nhìn thấy rồi.”
Hoắc Hành Chỉ sợ lây bệnh cho chúng tôi, bảo tôi dắt Hoắc Nam Tự ra ngoài.
Tôi dỗ dành Hoắc Nam Tự xong xuôi liền đi tìm Du Kỳ hỏi chuyện: “Tình hình là sao thế? Lúc đi vẫn khỏe re, sao về một cái lại thành ra nông nỗi này?”
Một tuần trước Hoắc Hành Chỉ đi công tác Hồng Kông, ngày đi tuy không thể nói là tinh thần phơi phới nhưng cũng khỏe mạnh bình thường.
Sáng nay nghe Du Kỳ bảo anh ta về từ tối hôm qua.
Về rồi mà không chịu xuống lầu ăn cơm, định ngủ đến bao giờ nữa?
Nào ngờ Hoắc Hành Chỉ không phải lười biếng, mà là sốt cao đến mức không nhấc nổi người dậy.
Du Kỳ rầu rĩ: “Thiếu gia thức đêm triền miên, một ngày ngủ chưa nổi năm tiếng đồng hồ. Tôi khuyên can không biết bao nhiêu lần, thiếu gia chỉ bảo nhà họ Hoắc bây giờ chỉ còn lại một mình cậu ấy gánh vác, cậu ấy không làm thì ai làm?”
“Lần này sang bên Hồng Kông, trợ lý chăm sóc không chu đáo, để thiếu gia bị dính mưa, thế là…”
Tôi hiểu rồi.
Dính mưa chỉ là giọt nước tràn ly thôi, nguyên nhân thực sự khiến Hoắc Hành Chỉ đổ bệnh là do làm việc quá sức.
Có lẽ… còn vì những tâm sự khác đè nặng trong lòng nữa.
17
Một tuần trôi qua, bệnh cảm của Hoắc Hành Chỉ chẳng những không đỡ mà cơn ho ngày càng dữ dội hơn.
Bác sĩ gia đình đến khám, sau khi kiểm tra xong liền khuyên nên đưa đến bệnh viện.
Hoắc Hành Chỉ xua tay: “Không sao đâu, cậu kê cho tôi ít thuốc giảm ho là được.”
Vị bác sĩ họ Tôn trẻ tuổi nghiêm túc nói: “Hoắc tiên sinh, cảm cúm kéo dài rất dễ biến chứng thành viêm phế quản hoặc viêm phổi đấy ạ.”
Lại là viêm phổi.
Tôi giật phăng cánh tay Hoắc Hành Chỉ: “Bớt nói nhảm đi, nghe lời bác sĩ!”
Tôi chẳng thèm đôi co, dứt khoát cõng bổng Hoắc Hành Chỉ xuống lầu.
Nhét người vào trong xe xong, tôi quẹt mồ hôi trên trán: “Nặng như trâu ấy.”
Hoắc Hành Chỉ vừa ho sặc sụa vừa nắm lấy tay tôi, tôi tưởng anh ta định chui ra ngoài nên giật mạnh tay rồi đóng sầm cửa xe lại.
Tôi mở cửa ghế phụ trèo lên ngồi.
Hoắc Hành Chỉ khụ khụ hai tiếng, nhoài người bám vào lưng ghế phụ hỏi: “Em… em không ngồi phía sau à?”
Tôi bĩu môi: “Ngồi đâu mà chẳng là ngồi?”
Hoắc Hành Chỉ cụp mắt xuống: “Cũng đúng.”
Hoắc Nam Tự và chị Lý ngồi ở một chiếc xe khác đi theo sau.
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy Hoắc Hành Chỉ bị viêm phế quản do nhiễm khuẩn Mycoplasma.
Bác sĩ bảo đưa đến bệnh viện còn kịp thời, phối hợp điều trị thì khả năng biến chứng thành viêm phổi là rất thấp.
Buổi sáng sau khi đưa Hoắc Nam Tự đến trường, xe lại rẽ qua bệnh viện.
Hoắc Hành Chỉ có hộ lý chăm sóc, cũng chẳng cần tôi phải động tay vào việc gì, tôi chỉ việc ngồi bên giường bệnh buôn chuyện giết thời gian với anh ta thôi.
Tôi để tóc dài, mặc váy dài thướt tha, trên mặt lại đeo khẩu trang kín mít, hộ lý cứ đinh ninh tôi là vợ của Hoắc Hành Chỉ.
Hoắc Hành Chỉ liền giải thích: “Cậu ấy không phải vợ tôi, là người tôi thích thôi.”
Dì hộ lý cười xòa: “Hai người một người trắng trẻo dong dỏng cao, một người tuấn tú chững chạc, sớm muộn gì chẳng thành đôi.”
Khóe môi Hoắc Hành Chỉ cong vút lên: “Mượn lời chúc tốt lành của dì.”
Tôi gọt xong một quả táo, Hoắc Hành Chỉ đón lấy cắn một miếng, trong mắt ngập tràn ý cười: “Ngọt lắm.”
Tôi đảo mắt lườm một cái, ốm liệt giường mà cũng không ngăn nổi cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt.
Theo lời bác sĩ dặn, uống thuốc đúng giờ đúng liều thì từ ba đến bảy ngày sẽ dứt sốt.
Thế nhưng bảy ngày trôi qua, Hoắc Hành Chỉ vẫn cứ sốt nhẹ triền miên không chịu dứt.
Tôi tìm gặp bác sĩ chất vấn, bác sĩ cau mày khó hiểu: “Theo lý mà nói thì phải hạ sốt rồi chứ nhỉ.”
Tôi kéo bác sĩ vào phòng bệnh, chỉ tay vào người đàn ông đang có hai gò má ửng hồng: “Bác sĩ nhìn xem, hạ cái nỗi gì chứ?”
Dì hộ lý đứng bên cạnh cứ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.
Bác sĩ hỏi vài câu rồi bước ra ngoài, tôi đi theo sau.
Trao đổi với bác sĩ xong xuôi, vừa quay người lại thì thấy dì hộ lý mấp máy môi: “Cái đó… cháu ơi…”
Hoắc Hành Chỉ căn bản chưa từng uống thuốc đàng hoàng một ngày nào cả! Mỗi bữa thuốc nếu anh ta không lén vứt đi thì cũng tự ý giảm liều lượng.
Lại còn nhét tiền cho dì hộ lý để nhờ dì ấy ngậm miệng làm ngơ.
Dì hộ lý cắn rứt lương tâm, cảm thấy cứ để tình trạng này tiếp diễn, lỡ như có mệnh hệ gì, lỡ sốt đến mức ngớ ngẩn ra thì đứa nhỏ đẹp đẽ thế này chẳng phải uổng phí cả một đời sao.
Tôi đùng đùng xông vào phòng bệnh.
Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Hành Chỉ theo phản xạ có điều kiện giơ vội hai tay lên che mặt.
“Hoắc… Hành… Chỉ!” Khớp xương ngón tay tôi bẻ kêu răng rắc.
Dì hộ lý hoảng hốt dặn với theo: “Có gì từ từ bảo nhau nhé, tuyệt đối không được đánh người đâu đấy.”
Tôi cam đoan năm lần bảy lượt là sẽ không đánh Hoắc Hành Chỉ, dì ấy mới nửa tin nửa ngờ bước ra ngoài.
Vừa đi ra đến cửa phòng bệnh, dì còn lẩm bẩm một câu: “Đúng là một cô vợ dữ dằn.”
Hoắc Hành Chỉ nằm trên giường bệnh khẽ ho một tiếng, khóe môi nhếch lên nén thế nào cũng không nén nổi.
“Anh còn dám cười à!” Tôi túm chặt lấy cổ áo Hoắc Hành Chỉ. Bộ quần áo bệnh nhân đâu có bền chắc như mấy bộ sơ mi may đo cao cấp.

