Hoắc Hành Chỉ nắm lấy tay tôi, khẽ lắc đầu: “Nhưng không phải, người tôi thích là cái tên ngốc mang tên Tống Nham kia kìa. Cậu ấy có gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, nhưng tính tình thì nóng nảy như lửa, động tí là xù lông, sức lực lại lớn vô cùng, cao một mét tám mươi bảy như tôi cũng đánh không lại.”
Tôi định rút tay về, nhưng Hoắc Hành Chỉ siết chặt hơn.
Anh ta lại nói tiếp: “Cái tên ngốc tên Tống Nham đó có một trái tim kiên cường, mềm mại và vô cùng lương thiện. Trái tim ấy đã thu hút gã đàn ông tên Hoắc Hành Chỉ này một cách sâu sắc.”
Bàn tay còn lại của Hoắc Hành Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, anh ta nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn chưa đầy một milimét.
Lồng ngực rộng lớn phập phồng, Hoắc Hành Chỉ cố gắng kìm nén tình yêu đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, rất lâu sau, bờ môi mỏng mới khẽ hạ xuống, mổ nhẹ một cái lên má tôi.
20
Căn phòng của người làm chật chội quá, đống váy vóc nhiều đến mức không còn chỗ chứa, tôi đành chuyển lên phòng cho khách ở tầng hai.
Cứ cách một khoảng thời gian, Hoắc Hành Chỉ lại bảo Du Kỳ mang các mẫu thiết kế váy đến cho tôi chọn.
Tất nhiên là tôi toàn chọn váy dài, nhưng khi đồ gửi tới thì lúc nào cũng kèm theo một dài một ngắn.
Váy dài hay ngắn đều đẹp mê ly, tôi đều thử qua hết.
Hoắc Hành Chỉ ở phòng ngủ chính bên cạnh lập tức nộp đơn xin được chiêm ngưỡng.
Hôm nào tâm trạng không vui thì tôi mặc kệ; hôm nào tâm trạng phơi phới thì tôi mở cửa cho anh ta vào.
Hoắc Hành Chỉ cúi người hôn lên bờ vai tôi: “Đẹp lắm.”
Tôi có chút ngượng ngùng: “Ngắn quá rồi.” Tà váy vừa vặn che tới gốc đùi.
Hoắc Hành Chỉ ngắm nghía rồi bảo: “Không mặc ra ngoài là được, hoặc là, khi nào ra nước ngoài thì chúng mình mặc.”
Tôi đắn đo suy nghĩ hồi lâu: “Thôi đừng mặc ra ngoài thì hơn.”
Cái váy ngắn cũn cỡn thế này, xấu hổ chết đi được.
“Được.” Hoắc Hành Chỉ lại một lần nữa đặt nụ hôn lên vành tai tôi.
“Bà xã.” Anh ta thì thầm bên tai.
Tôi giẫm mạnh vào mu bàn chân anh ta: “Ai là bà xã của anh chứ!”
Hoắc Hành Chỉ đau điếng nhảy cẫng lên: “Nham Nham…”
Lần này, tôi không buồn phản bác lại nữa.
PHIÊN NGOẠI (Góc nhìn của Hoắc Nam Tự)
1
Hoắc Nam Tự đã lên lớp ba rồi, là một đứa trẻ lớn rồi.
Nó không còn quấn lấy Tống Nham như hồi học mẫu giáo nữa, nó có rất nhiều việc riêng của mình phải làm.
Thế nhưng mấy ngày không được gặp, thằng bé cũng nhớ nhung vô cùng.
Tống Nham đi công tác nước ngoài cùng Hoắc Hành Chỉ về, có mang quà cho Hoắc Nam Tự.
Hoắc Nam Tự đón lấy mở ra, là mô hình Judy và Nick trong phim Zootopia.
“Oa, con cảm ơn chú ạ!” Thằng bé hôn cái chụt rõ to vào má trái của Tống Nham.
Từ năm ngoái Hoắc Nam Tự đã không còn gọi Tống Nham là mẹ nữa rồi, vì cô giáo bảo đàn ông thì là ba, không thể làm mẹ được.
Hoắc Nam Tự ôm món quà hí hửng chạy về phòng mình.
Có một bài toán Olympic nghĩ mãi không ra cách giải, Hoắc Nam Tự mở cửa đi tìm Tống Nham.
Gõ cửa phòng cho khách không thấy ai thưa, nó bèn lần mò sang phòng ngủ chính của ba.
Đứng trước cửa phòng ngủ chính, thằng bé nghe thấy tiếng Tống Nham cằn nhằn: “Tại anh hết đấy, lưng tôi đau chết đi được rồi này.”
Và cả giọng cười trầm ấm của ba: “Lỗi của anh, lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn một chút.”
Hoắc Nam Tự nghe mà lùng bùng lỗ tai, chú Tống đau lưng, tại sao ba lại phải nhận lỗi nhỉ? Chẳng lẽ ba đâm sầm vào chú Tống làm chú ngã lăn ra sàn nhà?
Nó giơ tay gõ cửa.
Người ra mở cửa là Hoắc Hành Chỉ.
“Ba ơi con tìm chú Tống.” Hoắc Nam Tự nói.
Hoắc Hành Chỉ gật đầu: “Chú ở bên trong.”
Hoắc Nam Tự bước vào, chỉ thấy mặt chú Tống đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, thằng bé lo lắng hỏi: “Chú ơi chú bị cảm ạ?”
Tống Nham lảng tránh ánh mắt ngây thơ trong sáng của đứa trẻ, ấp úng: “Kh… không có, thời tiết hơi nóng thôi con.”
Nóng á? Nhưng bây giờ đang là mùa xuân chứ có phải mùa hè đâu, mà nó cũng đâu thấy trán chú Tống toát mồ hôi hạt nào.
Hoắc Nam Tự nói ra mục đích của mình.
Tống Nham liền theo nó về phòng giải bài tập.
Làm xong bài tập thì đã chín giờ rưỡi tối, Hoắc Nam Tự nũng nịu muốn Tống Nham ngủ lại phòng mình.
Nào ngờ người cha không mời mà tới kia bỗng thò đầu vào, ôm lấy vai chú Tống dịu dàng bảo: “Vất vả cho em rồi.”
Vừa quay ngoắt sang nhìn con trai là lập tức đổi sang một bản mặt khác: “Mày bao nhiêu tuổi rồi hả, tự ngủ một mình đi.”
Hoắc Nam Tự không phục chút nào, lâu lắm rồi nó chưa được ngủ cùng chú Tống mà.
Nó chống nạnh gào lên: “Tuổi của ba gấp bốn lần tuổi con mà ba còn bắt chú ngủ cùng, tại sao con lại không được?!”
Tống Nham cười ngả nghiêng: “Nghe thấy chưa, con trai anh bảo anh già khú đế kìa.”
Cánh tay đang ôm vai người yêu siết chặt lại một cách nguy hiểm, Hoắc Hành Chỉ ghé sát tai Tống Nham thì thầm một câu gì đó.
Mặt Tống Nham lập tức đỏ bừng bừng như gấc, vung tay tát cái bốp vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông: “Có trẻ con ở đây đấy, nói linh tinh cái gì thế hả?!”
Dưới sự mè nheo nhõng nhẽo của Hoắc Nam Tự, rốt cuộc Tống Nham cũng chịu ở lại, còn Hoắc Hành Chỉ bị con trai không chút nể tình tống cổ thẳng cẳng ra khỏi cửa.
Hoắc Nam Tự ôm lấy người chú Tống thơm tho của mình ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
Sáng sớm tinh mơ trời còn chưa kịp sáng rõ, cửa phòng bỗng bị gõ cộc cộc.
Hoắc Nam Tự ngơ ngác ngái ngủ ngồi dậy.
Chú Tống của nó biến đâu mất tiêu rồi, đang nằm gọn lỏn trong lồng ngực của ba nó đứng ngay ngoài cửa. Ba nó nhìn nó, nhàn nhạt buông một câu: “Ba đến đón chú Tống của con về.”
Hoắc Nam Tự: “???”
2
Chú Tống và ba lại đi công tác về.
Chú Tống mang quà về giấu trong phòng mình, bảo nếu tìm thấy thì là của nó, không tìm thấy thì là của chú Tống.
Hoắc Nam Tự hăm hở lao vào tìm kiếm điên cuồng.
Trên giường, đầu giường đều lật tung lên rồi mà không có.
Hoắc Nam Tự bước vào phòng thay đồ, vừa mở tủ quần áo ra thì thấy ôi thôi biết bao nhiêu là váy.
Có những chiếc rất ngắn, rất nhỏ, Hoắc Nam Tự thắc mắc, cái váy ngắn ngủn nhỏ tí hon thế này mà chú Tống cũng ních vừa sao?
Tống Nham hốt hoảng lao vụt vào trong, kéo sầm cánh cửa tủ lại rồi lấy lưng chặn chặt cửa tủ: “Không có ở đây đâu!” Giọng cuống cuồng đến mức lạc cả đi.
Món quà được giấu ngay sau cánh cửa phòng, hèn chi nó tìm mướt mồ hôi cũng không thấy.
Cửa vừa mở ra là món quà bị che khuất sạch sành sanh, không nhìn thấy một chút xíu nào thì làm sao mà tìm ra được?
Chú Tống thông minh quá trời.
3
Hoắc Nam Tự lên lớp năm, chiều cao đã chạm mốc một mét sáu, ra dáng một thiếu niên nhí rồi.
Có một lần nó không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng ba, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng ba đâu.
Lắng tai nghe kỹ thì thấy trong phòng thay đồ có tiếng động lạ.
Chú Tống cũng ở bên trong, hình như chú Tống đang khóc thút thít:
“Hành Chỉ… đau…”
Hoắc Nam Tự sốt ruột như lửa đốt, nó gào toáng lên: “Ba ơi, ba đừng đánh chú Tống mà!!”
Bên trong lập tức trở nên gà bay chó sủa, đồ đạc rơi loảng xoảng.
Hoắc Nam Tự xông vào nhưng lại không thấy bóng dáng Tống Nham đâu nữa, nó hỏi: “Chú Tống đâu rồi ba?”
Hoắc Hành Chỉ quần áo xộc xệch quay lưng về phía con trai cài lại cúc áo, anh ta tức giận quát: “Ai cho con tự tiện xông vào đây, ra ngoài ngay!”
Hoắc Nam Tự không phục: “Có phải ba bạo lực gia đình bị con bắt quả tang nên thẹn quá hóa giận đúng không?”
Hoắc Hành Chỉ gầm lên: “Ba không có! Nói lại lần nữa, đi ra ngoài!”
Thế nhưng Hoắc Nam Tự bướng bỉnh không nghe, nó lo lắng cho sự an nguy của Tống Nham.
Thừa dịp ba không để ý, nó lao vút lên định giật mở cánh cửa tủ quần áo.
Hoắc Hành Chỉ thất kinh hồn vía.
Anh ta cũng cuống quá hóa rồ, quên béng mất người yêu đang bị mình nhét ở góc nào.
Theo phản xạ, anh ta vung chân đá thẳng một cước vào mông con trai: “Hoắc Nam Tự, bố mày cho mày mặt mũi quá rồi đúng không!”
Hoắc Nam Tự mất đà ngã nhào xuống đất, răng đập mạnh vào sàn nhà rụng mất một chiếc.
Tống Nham đang trốn trong bóng tối cách một cánh cửa tủ gào lên trong hoảng loạn: “Hoắc Hành Chỉ, anh làm cái trò gì đấy hả?!”
Tống Nham cuống cuồng mặc quần áo chỉnh tề rồi lao ra ngoài. Dưới lầu, chị Lý đang lo lắng kiểm tra vết thương cho Hoắc Nam Tự.
Trong thùng rác có mấy cục bông gòn thấm đẫm máu tươi.
Tống Nham giận đến run cả người: “Hoắc Hành Chỉ, nó là con trai anh đấy!”
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt, răng hàm của Hoắc Hành Chỉ lung lay suýt rụng, anh ta ôm một bên mặt vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Du Kỳ.
Du Kỳ thuần thục mang khăn ướp đá lạnh đến.
Áp chiếc khăn lạnh lên má trái, Hoắc Hành Chỉ ôm lấy người yêu nhỏ giọng xin lỗi ríu rít.
Hoắc Nam Tự đang cắn một que kem mát lạnh, ngước lên hỏi: “Chú ơi, chú có sao không ạ?”
Tống Nham: “…” Chú đây ổn đến mức không thể ổn hơn được nữa rồi.
Tống Nham ngồi xuống, chị Lý đưa chiếc răng vừa nhặt được qua, nhìn kỹ nhận ra là răng sữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
——Đây là chiếc răng sữa cuối cùng rụng đi của Hoắc Nam Tự.
Tống Nham nhẹ nhàng đáp: “Chú không sao cả, ba con không có bạo lực gia đình chú đâu, ba chỉ đùa với chú một tí thôi mà.”
Hoắc Nam Tự đưa que kem của mình ra, Tống Nham cúi đầu cắn một miếng nhỏ.
Hoắc Nam Tự ghé tai thì thầm: “Chú Tống ơi, nếu ba mà dám bắt nạt chú, chú nhất định phải bảo con nhé. Con sẽ chăm chỉ tập quyền anh, đấm cho ba rụng hết răng luôn.”
Hoắc Hành Chỉ ngồi ở đầu bên kia của chiếc sofa bỗng thấy hai hàm răng mình ê buốt từng cơn.
HẾT.

