Áo lông vũ bị Tạ Dương xé toạc một mảng, Hoắc Nam Tự ngồi cạnh tò mò rút từng nhúm lông vũ bên trong ra: “Oa, là lông chim kìa~”

Tôi cởi luôn chiếc áo khoác ra cho Hoắc Nam Tự ôm chơi.

Còn về phần Hoắc Hành Chỉ, tôi ngoắc ngoắc ngón tay, người đàn ông lập tức ghé sát lại dịu dàng hỏi: “Sao thế em?”

“Lên lầu rồi nói.” Tôi nhếch mép cười.

Hoắc Hành Chỉ theo tôi lên tầng hai.

Trong thư phòng của anh ta, tôi ngồi trên ghế, anh ta đứng trước mặt.

Tôi lạnh lùng hỏi: “Hoắc Hành Chỉ, làm sao anh biết tôi ở đấy?”

Hoắc Hành Chỉ giật thót, ánh mắt đảo quanh lảng tránh.

Tôi xắn tay áo lên: “Đừng để tôi phải vả vào mặt anh.”

Hoắc Hành Chỉ ủ rũ cúi đầu: “Tôi nói thật, nhưng em đừng đánh vào má trái của tôi nhé.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Hoắc Hành Chỉ sờ sờ má trái: “Chiếc răng lần trước bị em đánh rụng, bác sĩ cắm lại bảo không được để rụng nữa, rụng lần nữa là không cấy lại được đâu.”

Tôi gật đầu hiểu chuyện: “Được, lát nữa không đánh vào má trái của anh.”

Hoắc Hành Chỉ ngoan ngoãn khai hết.

Anh ta cho người điều tra tôi.

Tôi bán hàng rong ở đâu, học cấp ba ở trường nào, bạn học cấp ba gồm những ai, anh ta đều tra ra rõ như lòng bàn tay.

Nắm đấm của tôi bẻ kêu răng rắc: “Hoắc Hành Chỉ, anh giỏi lắm.”

Hai phút sau, Hoắc Hành Chỉ đi khập khiễng theo sau mông tôi bước ra khỏi thư phòng.

Hoắc Nam Tự được chị Lý dắt lên, chớp chớp mắt hỏi: “Ba ơi ba bị làm sao thế?”

Hoắc Hành Chỉ cười khổ: “Ba bị trượt chân ngã thôi.”

Hai cha con họ dạo này tình cảm tốt đến mức không tưởng. Hoắc Hành Chỉ vừa dứt lời, Hoắc Nam Tự đã chạy vội lại cẩn thận sờ nắn hai cẳng chân của ba:

“Ngã ở đâu hả ba? Nam Tự thổi phù phù cho ba nhé, thổi là hết đau ngay.”

“Cẳng chân trái.” Hoắc Hành Chỉ nói.

Hoắc Nam Tự cúi người phùng má thổi phù phù vào cẳng chân trái của ba.

Hoắc Hành Chỉ cảm động: “Cảm ơn Nam Tự, ba hết đau rồi.”

14

Mùng bốn Tết, mười một giờ trưa tôi dọn hàng ra bán.

Mười hai giờ hai mươi, một đám người hùng hổ xông tới la hét bảo ăn bánh kếp của tôi xong bị đau bụng tiêu chảy, rồi đập phá tan tành sạp hàng của tôi.

Khách mua hàng sợ hãi chạy tán loạn, cùng người đi đường đứng vây xem cách đó hai mét.

Có người bắt đầu nghi ngờ chất lượng bánh kếp của tôi.

Cũng có người thẳng thắn chỉ trích hành vi đập phá là quá quắt, chẳng khác nào xã hội đen.

Tôi rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Cảnh sát tới nơi, đám du côn mới chịu thu lại vẻ hung hăng.

Tại đồn công an, cảnh sát thẩm vấn lý do tại sao lại đập phá sạp hàng của tôi, ban đầu bọn chúng đồng thanh khai là do ăn bánh kếp của tôi về nhà bị tào tháo đuổi.

Tôi lạnh lùng chất vấn: “Các người mua bánh của tôi vào ngày mấy tháng mấy, thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã?”

Tên cầm đầu gắt lên: “Mày quản được chắc!”

Cảnh sát đập bàn rầm một tiếng: “Nói năng cho đàng hoàng!”

Mấy tên du côn chẳng tên nào trả lời được.

Tra hỏi thêm một hồi, bọn chúng mới khai là nhận tiền làm theo chỉ đạo của người khác.

Nắm đấm của tôi siết chặt lại: “Là ai?”

Một tên tóc vàng đáp: “Người đó không nói tên, chỉ bảo họ Hoắc, cho mỗi đứa bọn tôi hai nghìn tệ.”

Hoắc Hành Chỉ chạy đến đồn công an, tôi liếc nhìn anh ta một cái, không thèm nói thêm nửa lời.

Bước lên xe của anh ta, Hoắc Hành Chỉ ngập ngừng: “Hay là… em đừng đi bán hàng rong nữa?”

Tôi nhìn anh ta trừng trừng hồi lâu, bỗng bật cười: “Không bán hàng rong thì làm gì, ở lại biệt thự của anh hầu hạ con trai anh xong rồi tiện thể hầu hạ luôn cả anh chắc?”

Hoắc Hành Chỉ nghẹn lời.

Sạp hàng của tôi bị đập nát, kẻ hủy hoại tài sản người khác thì phải bồi thường.

Thế nhưng mấy tên du côn nhãi nhép làm gì có tiền đền, hai nghìn tệ người ta cho chúng nó đã tiêu xài sạch bách từ lâu rồi.

Mẹ tôi muốn dắt tôi đi chùa dâng hương để giải xui, ba tôi lần này cũng không mắng mỏ gì nữa, bảo tôi tạm thời đừng bày sạp nữa, làm bảo mẫu thì cứ làm bảo mẫu đi, ít ra cũng an toàn.

An toàn á?

Hoắc Hành Chỉ ngoài miệng thì không nói gì, nhưng cứ hễ đêm xuống, mỗi lần ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ như muốn nuốt tươi nuốt sống tôi vào bụng.

Váy mà Du Kỳ mang tới ngày càng ngắn, ngày càng lộng lẫy cầu kỳ.

Nhìn cái váy ngắn cũn cỡn trên đầu gối, lại còn đính kim cương giả với thêu hoa dệt gấm, tôi đặt phịch xuống bàn: “Không mặc!”

Du Kỳ khó xử: “Váy này may đo theo đúng số đo của cậu Tống, không trả lại được đâu ạ.”

Tôi ngồi phịch xuống giường: “Ai thích mặc thì đi mà mặc!”

Du Kỳ thở dài: “Hơn một trăm lẻ ba nghìn tệ đấy ạ, bỏ đi thì tiếc quá.”

Tôi bật dậy như lò xo, giữ chặt lấy tay ông ấy đang gấp váy lại.

Mặc váy vào soi gương, tùng váy bồng bềnh lấp lánh ánh kim.

Cửa phòng bỗng cọt kẹt mở ra, Hoắc Hành Chỉ đứng tựa cửa cất giọng: “Đẹp lắm.”

Tôi vung nắm đấm sang, Hoắc Hành Chỉ bị ăn đòn nhiều thành phản xạ có điều kiện, nghiêng đầu một cái né được đòn tấn công của tôi.

Tôi giơ chân đá, đôi giày da đen mũi tròn đá thẳng vào đầu gối Hoắc Hành Chỉ.

“Ai cho phép anh vào phòng tôi!”

Hoắc Hành Chỉ lảo đảo lùi lại phía sau, định gượng đứng vững nhưng cuối cùng không chống lại được quán tính, chật vật ngã ngồi bệt xuống đất.

Tầm mắt anh ta lướt qua bắp chân đang mang tất ren trắng của tôi, rồi nhìn ngược lên trên… hơi thở bỗng chốc ngưng trệ.

“Mẹ kiếp! Đồ lưu manh!” Tôi vung nắm đấm định nện tiếp vào mặt anh ta, Hoắc Hành Chỉ vội giơ hai tay lên che: “Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt!”

Chuông điện thoại bỗng reo vang, tôi buông cổ áo Hoắc Hành Chỉ ra.

Người gọi tới là Tạ Dương: “Mày không có ở nhà à?”

Tôi ngồi xuống mép giường vắt chéo chân: “Không có.”

Tạ Dương lại hỏi: “Thế mày đang ở đâu?”

Tôi nhếch môi: “Biệt thự của Hoắc Hành Chỉ.”

Tạ Dương nổi đóa: “Sao mày lại có thể ở chỗ hắn ta được?!”

Tôi cười khẩy hỏi ngược lại: “Tại sao tao không thể ở chỗ anh ta?”

Tạ Dương hít sâu một hơi: “Chuyện của mày tao nghe nói rồi, là thằng họ Hoắc kia thuê người đập phá sạp bánh kếp của mày đấy.”

Tôi nhanh tay bật loa ngoài lên, Hoắc Hành Chỉ ngồi dưới đất liền nheo mắt lại.

Hoắc Hành Chỉ đứng dậy, cười mỉa mai: “Hoắc mỗ đây lại chẳng hề hay biết, mình đã thuê người đập sạp hàng của bảo mẫu kiêm gia sư bầu bạn của con trai mình từ lúc nào đấy.”

Tạ Dương nghiến răng kèn kẹt: “Tống Nham, mười một giờ đêm rồi, tại sao hắn lại ở bên cạnh mày? Mày bầu bạn cùng đứa nhỏ xong rồi còn phải bầu bạn luôn cả thằng già đấy nữa à?!”

Hắn ta cũng có mặt mũi mà đi nói người khác cơ đấy.

Mười hai năm trước, tôi tuyên bố tuyệt giao với Tạ Dương, nửa đêm hắn chạy đến nhà tôi đập cửa ầm ầm.

Mười hai năm trước cửa nhà tôi là một lớp cửa gỗ bên trong và một lớp cửa sắt bên ngoài.

Cửa sắt bị hắn đập rung lên bần bật, hàng xóm đối diện lẫn tầng trên tầng dưới đều không chịu nổi.

Tôi buộc phải mở cửa ra giải quyết.

Tạ Dương nắm lấy tay tôi, tôi hất mạnh ra.

Nói xong những lời cần nói tôi quay lưng bước vào, Tạ Dương liền từ phía sau ôm chặt lấy tôi: “Tống Nham, mày không được đi!”

Hắn khóc lóc om sòm quấy rầy tôi suốt cả một đêm.

15

“Tạ Dương, anh ấy không giống mày, không làm ra cái trò hại người mà chẳng lợi mình như thế đâu.” Tôi lạnh lùng nói.

Thái độ của tôi như ngàn mũi kim đâm vào tim Tạ Dương. Hết lần này đến lần khác, Tạ Dương sụp đổ gào lên: “Thế mày muốn tao phải làm sao bây giờ! Ngày xưa chúng mình tốt với nhau như thế, mày bảo tuyệt giao là tuyệt giao luôn được à!”

“Bao nhiêu năm qua, mày chặn năm cái nick QQ của tao, ba cái tài khoản WeChat, đến cả Alipay mày cũng chặn nốt. Con gà nuôi trong nông trại của tao sang ăn trộm hai miếng cám của mày, mày cũng phải đánh cho nó tơi bời mới chịu.”

“Tống Nham, lòng dạ mày sắt đá quá…” Tạ Dương bật khóc nức nở: “Tao hận mày.”

Điện thoại ngắt kết nối.

Scroll Up