Mấy thằng đàn ông thích lên mặt dạy đời, không chỉ phụ nữ ghét cay ghét đắng mà đàn ông cũng tởm lợm vô cùng.

Tiếng bàn tán trong phòng bao im bặt trong tích tắc.

Gã kia vẫn còn đang lảm nhảm thì cửa phòng lại mở ra lần nữa, Tạ Dương ăn mặc bảnh bao như chó chui gầm chạn bước vào.

Tạ Dương nhìn tôi đang cắm cúi ăn uống, lại nhìn sang gã Chu Vĩ đang nói nước bọt văng tứ tung.

Hắn cười hỏi: “Mọi người đang tán chuyện gì thế?”

Có người trêu: “Đang giáo dục Tống Nham kìa.”

Tạ Dương bật cười: “Ghê gớm thật đấy.” Bề ngoài thì ra vẻ hòa nhã gần gũi, nhưng nơi đáy mắt lại lóe lên tia sắc lạnh.

Tôi không buồn tiếp lời Chu Vĩ, hắn ta thấy mất mặt bèn quay sang hỏi han người mới vào là Tạ Dương.

Tạ Dương cười đáp: “Tôi ấy à, học ở một học viện thôi.”

Chu Vĩ nghe thế liền đắc ý: “Các cậu chẳng phải lớp chọn chuyên Toán chuyên Lý sao? Sao lại có người học học viện thế kia? Học viện gì? Dân lập hay công lập?”

Tạ Dương vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh: “Ngũ Đạo Khẩu.”

“Ngũ Đạo Khẩu…” Chu Vĩ lẩm bẩm, hồi lâu sau mới hỏi: “Chỗ bán gà quay đấy à?”

Cả phòng cười ồ lên. (Ngũ Đạo Khẩu là cách gọi ví von nổi tiếng của Đại học Thanh Hoa – ngôi trường đứng đầu cả nước).

Vợ Chu Vĩ — Lưu Lệ, bạn học cùng lớp chúng tôi — không chịu nổi nữa, giật mạnh tay áo chồng: “Về!”

Chu Vĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Sao thế?”

Lưu Lệ nghiến răng nghiến lợi: “Đi về nhà ngay!”

Hai vợ chồng họ rời đi rồi, có người mới tò mò hỏi: “Sao Lưu Lệ lại vớ phải một gã như thế nhỉ?”

Cô bạn ngồi cạnh tôi đáp: “Haiz, nhà gã đó trúng đền bù giải tỏa đất đai, mẹ Lưu Lệ hoa mắt vì tiền nên dí dao vào cổ ép Lưu Lệ phải cưới đấy.”

Cậu bạn nam vừa hỏi chép miệng: “Tao bảo mà, năm đó người Lưu Lệ thích rõ ràng là tiểu thư sinh tuấn tú như Tống Nham nhà mình cơ mà.”

Tôi sặc một ngụm trà, đang yên đang lành tự dưng lôi tôi vào làm gì.

Lớp phó thể dục Trần Cường trước khi về vỗ vai tôi: “Này người anh em, tiền xe đi về của mày với cả tiền ăn chia theo đầu người… là Tạ Dương trả hết đấy.”

Miếng thịt gà quay trong miệng tôi lập tức phun thẳng ra ngoài, bay trúng phóc vào mặt Tạ Dương đang ngậm điếu thuốc đối diện.

Dù sao cũng ăn no nê rồi, tôi khoác áo lông vũ bước ra ngoài, Tạ Dương đuổi theo sau.

“Để tao đưa mày về nhé?”

Tôi gạt tay hắn ra: “Không cần, tao có xe!”

Tạ Dương nhanh nhảu: “Chiếc xe điện Yadea dựng ngoài cổng kia á?”

Tôi hất cằm: “Đúng thế!”

Tạ Dương cười trầm thấp: “Bao nhiêu năm rồi, mày vẫn đáng yêu như thế.”

Tôi đẩy hắn ra: “Chó ngoan không cản đường!”

Tạ Dương không những cản đường, hắn còn mặt dày ngồi lì ở yên sau xe tôi không chịu xuống.

Hắn bấm điện thoại gọi tài xế lái hộ, bảo người ta lái chiếc Porsche của hắn về nhà.

Đúng là đồ thần kinh!

Chuông điện thoại trong túi tôi reo hết hồi này đến hồi khác, nhưng tôi căn bản không rảnh tay để nghe.

Đang bận tối mắt tối mũi đây này.

Tạ Dương vừa lồm cồm bò dậy đã bị tôi đá văng xuống đất lần thứ tám cộng một.

“Cút!”

“Nham Nham, mày vẫn còn trách tao sao?”

Khốn khiếp thật chứ!

12

Lùi lại mười hai năm trước, mối quan hệ giữa tôi và Tạ Dương không như bây giờ. Hồi đó hai đứa tôi thân đến mức mặc chung một cái quần cũng được.

Chúng tôi cùng học lớp chọn.

Tôi đi học về nhà, còn Tạ Dương ở ký túc xá.

Hơn mười năm trước, điều kiện ở trường cấp ba rất tồi tàn.

Nước nóng của ký túc xá nằm ở tầng một, đến sớm thì nước chưa nóng, đến muộn thì hết sạch nước.

Mùa hè không có điều hòa, mùa đông chẳng có lò sưởi.

Tôi thấy tay Tạ Dương hay bị cước nứt nẻ, liền mang thuốc mỡ ở nhà đi cho hắn.

Hắn dùng tay phải cầm bút giải đề, chìa tay trái ra, tôi kéo ghế ngồi ở lối đi, quệt thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa bóp lên những vết nứt nẻ trên tay hắn.

Kỳ nghỉ năm lớp mười một và mười hai, chúng tôi mặc định phải ở lại trường học phụ đạo.

Thầy cô quản lý không gắt gao như ngày thường, Tạ Dương không thèm ở ký túc xá nữa, xách ba lô theo tôi về nhà.

Hắn ngủ cùng tôi trong phòng tôi, quần đồng phục của hắn bị rách một đường, mẹ tôi còn cặm cụi vá lại cho.

Hai đứa cùng nhau giải đề học từ vựng, đàm đạo chuyện xưa nay, hứng lên lại ngâm thơ đối chữ.

Hắn bắt chước mẹ tôi gọi tôi là Nham Nham, lấy bút chọc vào eo, vào tai tôi, buổi tối ngủ cứ nằng nặc đòi ôm tôi mới chịu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều, con trai với nhau đùa giỡn trêu chọc là chuyện quá đỗi bình thường.

Thi đại học xong xuôi, hắn rủ tôi sang nhà hắn chơi.

Tôi hí hửng xách đồ đi ngay.

Ở lì nhà Tạ Dương hơn mười ngày, nếu không vì biến cố đó xảy ra, khéo tôi còn ở thêm chục ngày nữa.

Hôm sinh nhật Tạ Dương, tôi cùng Trần Cường và mấy người bạn nữa tổ chức cho hắn ở quán karaoke.

Hắn uống say khướt, tôi dìu hắn lên phòng nghỉ.

Hắn kêu khát nước, tôi lấy chai nước khoáng đưa cho hắn.

Hắn uống hai ngụm, đôi mắt mơ màng dán chặt lên mặt tôi.

“Nham Nham…”

Lúc Tạ Dương ôm lấy tôi, tôi vẫn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cười như mọi khi: “Mày tránh ra coi, nóng chết đi được.”

Cho đến khi một bờ môi nóng hổi thô bạo chặn đứng miệng tôi.

Mẹ kiếp Tạ Dương, hắn không chỉ hôn tôi, mà cái thằng chết tiệt nhà hắn còn thò lưỡi vào trong nữa chứ.

Não tôi đóng băng tại chỗ, đến khi kịp phản ứng lại liền dùng hết sức đẩy mạnh Tạ Dương ra.

Tạ Dương ôm chặt lấy tôi lảm nhảm cái gì mà “Nham Nham tao thích mày”.

Đúng là xui xẻo đến tận mạng!

13

Tôi đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt Tạ Dương.

“Câm mồm!”

Lúc Hoắc Hành Chỉ chạy tới nơi, vừa vặn nhìn thấy cảnh tôi đang bị Tạ Dương ôm chặt cứng.

“Chỉ cần mày chịu ở bên tao, ngày nào mày đánh tao cũng được!” Tạ Dương gào lên.

Tôi đã bảo rồi mà, cái lũ này ai cũng có bệnh hết.

Hoắc Hành Chỉ bước lên, lời lẽ nhã nhặn yêu cầu Tạ Dương buông tôi ra.

Tạ Dương liếc xéo anh ta một cái: “Chuyện của chúng tôi không đến lượt một kẻ ngoài cuộc như anh xen vào.”

Mặt Hoắc Hành Chỉ đen lại: “Tôi là ông chủ của cậu ấy, bây giờ, cậu ấy phải theo tôi về nhà chăm sóc con của chúng tôi.”

Tạ Dương cười khẩy: “Con của các người?”

Hắn quay sang mỉa mai tôi: “Tống Nham, một người đàn ông độc thân, đẹp trai, nhiều tiền như tao theo đuổi thì mày không cần, lại đi đâm đầu vào một gã đàn ông đã qua một đời vợ còn đèo bòng con nhỏ à?”

Mặt Hoắc Hành Chỉ đen như mực đổ.

Tôi thụi một cùi chỏ thật mạnh, Tạ Dương đau đớn nới lỏng tay, tôi thừa cơ vùng thoát ra ngoài.

Tôi giơ ngón tay giữa về phía Tạ Dương: “Đồ ngu!”

Tôi ngồi lên chiếc Mercedes S-Class của Hoắc Hành Chỉ, còn chiếc xe điện Yadea của tôi thì gọi người lái hộ về.

Scroll Up