Tống Nham năm nay tròn ba mươi rồi, thế nhưng hai má phúng phính non nớt trông thế nào cũng giống như một cậu thiếu niên.

Hoắc Hành Chỉ đưa mu bàn tay lên áp vào má cậu khẽ vuốt ve, ấm áp, mềm mại.

Anh ta cúi người xuống “chụt” một cái rõ kêu.

Tôi nằm mơ thấy một con sâu bự cứ ngọ nguậy rúc tới rúc lui trên người mình.

Bị rúc đến mức phiền không chịu nổi, tôi vung tay tát cho một phát trời giáng.

Con sâu bự rít lên một tiếng đau đớn.

Tôi mở bừng mắt.

Cả căn biệt thự lập tức vang vọng tiếng chửi thề long trời lở đất của tôi:

“Mẹ kiếp!”

“Bà nội cha nhà anh!”

“Ông đây đè đầu cưỡi cổ tám đời tổ tông nhà anh lên đánh bây giờ!!”

Du Kỳ nghe thấy tiếng động vội vã chạy tới gõ cửa hỏi han.

Hoắc Hành Chỉ cuống cuồng vọng ra bảo không có chuyện gì.

Không có chuyện gì mà ngài kêu thấu trời thế kia à? Nhưng không có lệnh của Hoắc Hành Chỉ, ông ấy chỉ đành sốt ruột đứng ngoài cửa.

Hồi lâu sau, cánh cửa bật mở.

Kẻ vừa ra tay đánh người là tôi đùng đùng tức giận bước ra: “Làm cái quần què, ông đây đếch thèm làm nữa!”

Du Kỳ bước vào phòng, chỉ thấy Hoắc Hành Chỉ mặt mày bầm dập, thậm chí còn rụng mất một chiếc răng.

Hoắc Nam Tự lon ton chạy theo sau hét toáng lên: “Ba ơi!”

Tôi mặc kệ trên tầng đang gà bay chó sủa thế nào, thu dọn toàn bộ hành lý, xách túi một mạch bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

8

Mẹ tôi hỏi sao tự nhiên lại nghỉ việc.

Ba tôi cười khẩy: “Còn làm sao nữa? Bà nhìn cái nết nó xem, có chỗ nào giống người biết hầu hạ người khác không?”

Mẹ tôi thở dài: “Mẹ nghĩ một tháng năm sáu chục nghìn tệ, hầu hạ người ta thì hầu hạ thôi. Mẹ cũng chấp nhận rồi, sao con lại thế này…”

Nói đoạn, bà lại thở vắn than dài, ủ rũ: “Công ty đàng hoàng thì con làm không nổi, hầu hạ người ta cũng làm chẳng xong, con rốt cuộc làm được cái trò trống gì đây hả con ơi?”

Cơn giận trong tôi vẫn chưa tan, buột miệng bảo: “Cùng lắm thì con đi bán hàng rong!”

Ba tôi vỗ bàn trà cái bốp: “Tốt nghiệp Phục Đán mà đi bán hàng rong?!”

Ông chỉ thẳng vào mũi tôi mắng té tát: “Tống Nham, mày vứt được cái mặt đấy đi nhưng tao — Tống Giang này không vứt nổi!”

Tôi bật dậy như lò xo: “Bán hàng rong thì làm sao?”

Tôi tăng âm lượng nói thêm lần nữa: “Bán hàng rong thì làm sao?!”

Tôi gào rách cả họng lần thứ ba: “Bán… hàng… rong… thì… làm… saoooo?!”

Mẹ tôi bịt chặt hai tai, một tay đẩy tôi ra, một mắt nháy lia lịa với ba tôi.

Nói là làm.

Tôi tậu một chiếc xe ba gác cũ, tân trang lại một chút rồi phóng đến gần cổng trường đại học bán bánh kếp.

Một cậu sinh viên đến mua bánh, im lặng nhìn tôi tráng bánh từ đầu đến cuối, xong ngước lên hỏi: “Anh ơi, gần đây có chuyện gì à? Có kẻ giết người vượt ngục lảng vảng quanh đây hả anh?”

Tôi: “…”

Tôi tặng luôn chiếc bánh cho cậu ta, nhờ cậu ta quảng cáo giúp tôi vào các nhóm lớp.

Cậu sinh viên cắn một miếng bánh, khó khăn lắm mới nuốt trôi được. Cứng ngắc, chẳng giống bánh kếp gì cả, giống như đang gặm một miếng gạch nung thì đúng hơn.

Nhưng đối diện với đôi mắt to tròn tràn ngập hy vọng của tôi, lời định nói ra đến khóe miệng lại đổi thành: “Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi hớn hở ra mặt, rút thêm một gói que cay tặng kèm cho cậu ta.

Đến ngày thứ ba bày sạp, một lớn một nhỏ bất ngờ xuất hiện trước quầy bánh kếp của tôi.

Răng hàm tôi nghiến vào nhau ken két, cái tên đồng tính đáng chết này, thế mà còn vác mặt đến gặp tôi cơ đấy!

Hoắc Hành Chỉ buông tay Hoắc Nam Tự ra, Hoắc Nam Tự liền chạy ào tới ôm chặt lấy chân tôi hét to: “Mẹ ơi!”

Cậu sinh viên mua bánh kếp của tôi suốt ba ngày qua giật bắn mình run rẩy: “Anh… anh là phụ nữ thật đấy à?”

Tôi ngửa cổ lên, ra sức chỉ vào yết hầu của mình: “Bố mày là đàn ông chuẩn men!!”

Cậu sinh viên nửa tin nửa ngờ: “Thế sao đứa bé kia lại gọi anh là mẹ?”

Hoắc Nam Tự đang ôm chân tôi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Mẹ ơi con đói.”

Tôi sa sầm mặt tráng một cái bánh kếp cho vị tiểu thiếu gia hào môn.

Hoắc Nam Tự cắn một miếng, miếng bánh chưa kịp nuốt đã theo một chiếc răng rụng nhổ toẹt ra lòng bàn tay.

Thằng bé mếu máo khóc thét: “Ba ơi, răng của con, răng của con rụng rồi…”

Hoắc Hành Chỉ sốt sắng chạy lại kiểm tra, xong xuôi mới thở phào: “Không sao đâu, là răng sữa thôi, rụng rồi sẽ mọc cái mới.”

Đây là chiếc răng sữa đầu tiên bị rụng trong đời của cậu nhóc Hoắc Nam Tự.

Hoắc Nam Tự không dám ăn bánh của tôi nữa, đưa lại cho Hoắc Hành Chỉ.

Hoắc Hành Chỉ cắn một miếng, ngậm trong miệng nhai nửa ngày trời, rướn cổ hết cỡ mới nuốt trôi được.

Hoắc Nam Tự giật giật ống quần tây của anh ta: “Ba cũng thấy nó cứng ngắc đúng không ba?”

Hoắc Hành Chỉ cuống cuồng bịt miệng con trai lại.

Tôi đuổi khéo hai cha con họ: “Đừng có cản trở tôi làm ăn buôn bán!”

Hoắc Hành Chỉ xòe năm ngón tay: “Tôi mua năm mươi cái!”

Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngu, xẻng lật thoăn thoắt, tráng xong năm mươi cái bánh kếp làm tôi mệt thở không ra hơi.

Hoắc Hành Chỉ rút điện thoại ra thanh toán.

Tôi dõng dạc hô lớn: “Năm mươi nghìn tệ!”

Một bạn nữ sinh vừa bước tới mua bánh kinh hãi: “Một cái một nghìn tệ á?!”

Tôi vội vàng nở nụ cười niềm nở: “Không phải không phải, năm mươi cái năm mươi nghìn tệ, còn mua lẻ thì năm tệ một cái thôi.”

Bạn nữ sinh mua bánh xong lẩm bẩm: “Chủ quán tốt tính ghê, không lừa người nghèo, chỉ chuyên chặt chém người giàu.”

Hoắc Hành Chỉ chuyển khoản năm mươi nghìn tệ thật.

Chỗ bánh kếp đó được Du Kỳ mang đi phân phát cho các cô chú lao công quanh đó, một dì lao công ăn thử một miếng xong tay xua lia lịa thành tàn ảnh: “Thôi thôi thôi, đừng cho nữa, cắn không nổi đâu cháu ơi.”

Du Kỳ đành chuyển sang phát cho sinh viên đại học.

Sinh viên trẻ khỏe, răng cỏ tốt.

Ngày nào Hoắc Hành Chỉ cũng đến ủng hộ sạp bánh kếp của tôi.

Bánh kếp của tôi cũng đâu thể cứng mãi được, tôi khiêm tốn thỉnh giáo mẹ tôi, mẹ tôi lén lút sau lưng ba truyền thụ kinh nghiệm làm bánh cho tôi.

Hoắc Hành Chỉ kiên trì ăn suốt một tuần lễ, cuối cùng cũng được cắn một miếng bánh mềm mại ra hồn.

Anh ta cắn một miếng rồi ngồi xổm xuống, Hoắc Nam Tự ghé mồm vào chỗ ba vừa cắn ngoạm thêm một miếng nữa.

“Oa! Ngon quá!”

“Mẹ đỉnh chóp luôn!”

Tôi tự động lờ đi hai chữ “mẹ ơi”, mắt híp lại nhận lấy lời khen của tiểu thiếu gia, khẽ cúi người đưa mã QR ra:

“Một trăm nghìn tệ, cảm ơn quý khách.”

Hoắc Hành Chỉ nghẹn họng, quay lưng lại đưa tay lên môi ho khan một tiếng. Ngày đầu tiên một cái một nghìn tệ, mới qua một tuần ngắn ngủi đã vọt lên một cái một trăm nghìn tệ.

Anh ta giàu thật đấy, nhưng cũng đâu thể bị bóp chẹt trắng trợn thế này được.

Hoắc Hành Chỉ khép nép hỏi: “Có thể bớt chút được không?”

Tôi thu lại nụ cười: “Không mặc cả!”

Hoắc Hành Chỉ thở dài: “Thế cái thứ hai có ưu đãi gì không?”

Vẫn còn chịu mua cái thứ hai cơ đấy, tròng mắt tôi đảo quanh một vòng: “Có chứ, cái thứ hai giảm nửa giá, chỉ tính năm mươi nghìn tệ thôi.”

Mưa gió không đổi, Hoắc Hành Chỉ kiên trì mua bánh kếp ở sạp của tôi suốt nửa năm trời.

Thỉnh thoảng tôi lười không dọn hàng, anh ta lại nhắn tin WeChat giục giã.

Scroll Up