Tôi bắt chước điệu bộ cung kính của quản gia Du: “Vâng, thưa tiên sinh, tôi qua hầu hạ ngài.”

Động tác bước xuống giường của Hoắc Hành Chỉ khựng lại, anh ta liếc tôi một cái: “Đừng có bắt chước Du Kỳ, chẳng giống tí nào.”

Được thôi.

Tôi sờ sờ mặt mình, cười giả trân quá à?

Hoắc Hành Chỉ chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ đứng trên sàn, nửa thân trên để trần với bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc, dáng người đẹp đến mức khiến một thằng đàn ông như tôi cũng phải thầm ghen tị.

Anh ta không cho tôi bắt chước Du Kỳ thì tôi dùng phong cách của mình vậy.

“Trắng hay đen?” Tôi hỏi Hoắc Hành Chỉ.

Khóe môi Hoắc Hành Chỉ khẽ nhếch lên: “Màu đen.”

Tôi bước vào phòng thay đồ lấy ra một bộ âu phục đen.

Lúc đang cúi người cài cúc áo cho anh ta, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một câu:

“Tống Nham, cậu cao bao nhiêu?”

Tôi ngước mắt: “Một mét bảy mươi hai.”

Nụ cười trên môi Hoắc Hành Chỉ càng rộng hơn: “Tôi một mét tám mươi bảy.”

Mẹ kiếp, cái tên chó má này!

Tôi ghét nhất đứa nào lôi chiều cao ra khè nhau, cao thì làm sao, lùn thì làm sao, chẳng phải đều dưới hai mét cả à, chết đi rồi cũng đốt thành một nắm tro tàn như nhau thôi.

Không kìm được cơn nóng giận, tôi vung chân đá cho Hoắc Hành Chỉ một phát.

Tôi cũng chẳng đá mạnh lắm, thế mà Hoắc Hành Chỉ lại ngã ngồi bệt xuống đất.

Anh ta chìa tay ra: “Kéo tôi dậy.”

Tôi đếch muốn kéo, tôi chỉ muốn bồi thêm một đạp nữa, nhưng nghĩ lại, mình chỉ là một đứa bảo mẫu quèn, lên mặt cái nỗi gì.

Tôi lí nhí xin lỗi một câu rồi cúi người chìa tay ra trước mặt Hoắc Hành Chỉ.

Hoắc Hành Chỉ túm chặt lấy tay tôi giật mạnh một cái, không kịp đề phòng, tôi mất đà ngã nhào lên người anh ta.

Hoắc Hành Chỉ vòng tay siết lấy vòng eo tôi, trầm giọng hỏi: “Vừa nãy nói cái gì cơ?”

Mặt tôi đập vào bả vai đối phương, mùi hương nam tính đầy tính xâm lược xộc thẳng vào buồng phổi, khiến một trai thẳng như tôi cực kỳ không quen: “Buông tôi ra.”

Tâm trạng Hoắc Hành Chỉ có vẻ rất tốt, bàn tay anh ta di chuyển lên gáy tôi, khẽ vỗ về như cách dỗ dành Hoắc Nam Tự:

“Ngoan nào.”

Nhưng mẹ kiếp, ông đây còn lớn hơn anh một tuổi đấy nhé!

Vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Hoắc Hành Chỉ, tôi lại đá bồi thêm một phát:

“Ngoan ông cố nội nhà anh!”

Hoắc Hành Chỉ chỉ cười mà không nói.

Xuống lầu ăn sáng, Hoắc Hành Chỉ bảo tôi ngồi ăn chung với Hoắc Nam Tự.

Ăn xong, anh ta lau miệng nói: “Hôm nay cậu đưa Nam Tự đến trường nhé?”

Tôi gật đầu.

Hoắc Hành Chỉ quay đầu lại, quản gia Du đứng bên cạnh bắt được tín hiệu ánh mắt liền mỉm cười nói với tôi:

“Cậu Tống, lần trước thiếu gia vô ý làm rách váy của cậu, nên đặc biệt dặn tôi đến trung tâm thương mại chọn mua một chiếc giống hệt để đền bù đấy ạ.”

Tôi quay về phòng mình, trên giường đặt một chiếc hộp vuông vức.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy cotton đen, nhưng so với chiếc váy hai mươi chín tệ chín của tôi thì từ phom dáng đến chất vải đều xịn hơn gấp bội phần.

Cái váy cũ của tôi vốn là vải sợi nhân tạo rẻ tiền mà.

Tôi mặc váy vào, đeo khẩu trang cẩn thận rồi bước ra ngoài. Hoắc Nam Tự trên sofa lập tức bật dậy nhào tới: “Mẹ ơi!”

Mái tóc giả tung bay, tôi lùi lại nửa bước để giữ thăng bằng.

Hoắc Nam Tự dang rộng hai tay: “Mẹ bế con cơ!”

Tôi bế Hoắc Nam Tự đi theo sau Hoắc Hành Chỉ ra khỏi biệt thự.

Hôm nay tài xế của Hoắc Hành Chỉ lái xe đưa chúng tôi đi.

Xe của Hoắc Hành Chỉ là chiếc Mercedes S-Class năm chỗ.

Tôi và Hoắc Hành Chỉ ngồi hai bên hàng ghế sau, Hoắc Nam Tự ngồi ở giữa.

Lần đầu tiên được cả ba lẫn mẹ đưa đến trường mẫu giáo, Hoắc Nam Tự phấn khích đến mức hai má đỏ bừng suốt dọc đường.

Cô giáo ở trường mẫu giáo nhìn thấy Hoắc Hành Chỉ thì ngẩn người ra một chút, sau đó liền nhiệt tình mỉm cười: “Anh chắc là ba của Nam Tự đúng không ạ?”

Hoắc Hành Chỉ không hề có bộ dạng cợt nhả như lúc ở trước mặt tôi, anh ta lịch sự nhưng xa cách gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: “Vâng. Làm phiền các cô chăm sóc cháu giúp gia đình.”

Giao đứa bé cho cô giáo xong, tôi và Hoắc Hành Chỉ quay người rời đi.

Đoạn đối thoại của hai cô giáo theo gió lọt vào tai tôi:

“Lần đầu tiên thấy ba của Nam Tự đấy, người đâu mà cao ráo đẹp trai thế.”

“Mẹ Nam Tự cũng đâu có lùn, hai người nhìn xứng đôi vừa lứa ghê.”

Ai thèm xứng đôi với Hoắc Hành Chỉ chứ?

Ông đây là đàn ông chuẩn men!

Chỉ có một chiếc xe nên tôi buộc phải cùng Hoắc Hành Chỉ đến công ty trước.

Đến nơi, Hoắc Hành Chỉ xuống xe nhưng chưa đi vội, anh ta vịn cửa xe thò đầu vào hỏi tôi: “Nam Tự thích ăn gì?”

Tôi buột miệng đáp ngay: “Kẹo hồ lô, hạt dẻ rang đường, bánh kem dâu tây.”

Hoắc Hành Chỉ bật cười: “Toàn món ngọt nhỉ. Thế còn cậu?”

Tôi không ngờ anh ta lại hỏi mình, ngớ người ra một thoáng rồi tự chỉ vào mũi: “Tôi á?”

Hoắc Hành Chỉ cười tít mắt: “Ừ.”

Tôi hắng giọng một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Tôi cũng thích đồ ngọt.”

Năm lớp mười hai áp lực học hành lớn quá, tôi toàn ăn đồ ngọt để giải tỏa.

Thi đại học xong, giấy báo trúng tuyển gửi về, ba tôi mở tiệc mấy mâm, họ hàng chòm xóm vừa nhìn thấy tôi đã cười trêu:

“Úi chà, nhìn thằng Nham kìa, vừa trắng vừa tròn trĩnh!”

Tối đó Hoắc Hành Chỉ về, xách theo hai chiếc bánh kem nhỏ.

Tôi và Hoắc Nam Tự mỗi người một cái, Hoắc Nam Tự ăn hết phần của mình rồi lại dòm ngó sang phần của tôi, tôi vội vàng ôm khư khư lấy đĩa bánh.

Hoắc Nam Tự bĩu môi: “Chú kẹt xỉ.”

Tôi đảo mắt một vòng: “Ba con không kẹt xỉ đâu, ra mà xin ba con ấy.”

Hoắc Hành Chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười rút khăn giấy lau vệt kem trên khóe miệng con trai: “Ngoan nào, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy, sâu răng đau lắm.”

“Dạ vâng…” Hoắc Nam Tự thèm thuồng nhìn tôi nhấm nháp từng miếng nhỏ, thằng bé nuốt nước bọt cái ực.

7

Sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Hành Chỉ xảy ra vào một đêm mưa.

Hơn mười một giờ đêm, bên ngoài mưa rơi lộp độp, Hoắc Hành Chỉ say mèm được trợ lý dìu lên tầng.

Tôi đang ngủ say thì bị Du Kỳ gọi dậy.

Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa xuống bếp nấu canh giải rượu.

Trợ lý chỉ phụ trách công việc ở công ty chứ không phải chân hầu hạ người, ném Hoắc Hành Chỉ xuống giường là chuồn mất tăm.

Nấu xong canh giải rượu, tôi bưng lên tầng hai.

Dỗ cho Hoắc Hành Chỉ uống xong, tôi định đứng dậy mang bát xuống, nào ngờ vừa nhổm người dậy thì một đôi cánh tay rắn chắc như gọng kìm bỗng khóa chặt lấy tôi.

“Hoắc Hành Chỉ, buông tay ra!”

Nghe thấy tiếng tôi, Hoắc Hành Chỉ lại càng siết chặt vòng tay thêm hai phần: “Đừng mà… chị ơi, đừng bỏ em…”

Chị? Hoắc Hành Chỉ coi tôi thành đại tiểu thư nhà họ Hoắc đấy à?

Nhưng tôi đâu có mặc váy đội tóc giả đâu.

Hoắc Hành Chỉ uống phải rượu giả rồi chắc.

“Tôi không phải chị anh, tôi là Tống Nham, người bảo mẫu anh bỏ sáu mươi nghìn tệ ra thuê đấy, là ĐÀN ÔNG!”

Hai chữ “đàn ông” được tôi nhấn giọng thật mạnh, sợ gã say này nghe không rõ.

Thế nhưng anh ta đúng là chẳng nghe thấy thật, cứ ôm chặt lấy tôi lải nhải không ngừng câu đừng rời xa anh ta.

Một tiếng “xoảng” giòn tan vang lên, chiếc bát không trên khay rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi giãy không ra, bị Hoắc Hành Chỉ kéo ngã nhào lên giường.

Mặc cho tôi nói gì đi nữa, anh ta nhất quyết không chịu buông tay.

Tôi mệt mỏi rã rời.

Tôi không thèm giãy giụa nữa, nhắm mắt ngủ luôn.

Trời tờ mờ sáng, Hoắc Hành Chỉ tỉnh giấc.

Anh ta buông người đang ngủ say trong lòng ra, buồn cười gỡ chiếc khay vẫn bị đối phương nắm chặt trong tay.

Hoắc Hành Chỉ cởi áo vest, vào phòng tắm xả một vòi sen nước nóng.

Lúc quay trở lại giường, anh ta khẽ lật mép chăn lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu bảo mẫu nhỏ đang say giấc nồng.

Scroll Up