4

Hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy Hoắc Hành Chỉ không đến công ty, anh ta ở nhà kiểm tra bài vở của Hoắc Nam Tự.

Hoắc Nam Tự đọc thơ cổ trôi chảy, tính toán số học cũng rành mạch rõ ràng.

Ánh mắt Hoắc Hành Chỉ lộ rõ vẻ hài lòng.

Nhưng Hoắc Nam Tự lại chưa thỏa mãn: “Ba không kiểm tra con tiếp ạ?”

Hoắc Hành Chỉ thuận miệng hỏi: “Con còn biết cái khác nữa à?”

Hoắc Nam Tự kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ: “Đương nhiên rồi! Ngoài Ngữ văn với Toán ra, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý của con cũng đỉnh chóp lắm nhé.”

Hoắc Hành Chỉ lộ vẻ ngạc nhiên, theo bản năng nhìn sang quản gia Du.

Quản gia Du cười tươi rói: “Thiếu gia, tất cả đều là do cậu Tống dạy cho tiểu thiếu gia đấy ạ.”

Ba tháng trước, quản gia Du báo cáo công việc với Hoắc Hành Chỉ.

Về phần người bảo mẫu mới Tống Nham chăm sóc tiểu thiếu gia, quản gia Du thao thao bất tuyệt như nước chảy mây trôi.

Ngặt nỗi lúc đó Hoắc Hành Chỉ đang bận nghe điện thoại, nửa chữ cũng chẳng lọt vào tai.

Cúp máy xong, anh ta chỉ ném lại một câu “ông tự xem mà làm” rồi vội vã rời đi.

Hoắc Hành Chỉ không dám tin vào tai mình: “Ông bảo cậu ấy tốt nghiệp trường nào cơ?”

Quản gia Du cung kính đáp: “Đại học Phục Đán ạ.”

Hoắc Hành Chỉ im lặng hồi lâu, rồi hỏi lại câu mà rất nhiều người từng hỏi tôi:

“Sao lại nghĩ đến chuyện đi làm bảo mẫu?”

Đàn ông làm bảo mẫu vốn đã hiếm, huống chi còn là nhân tài tốt nghiệp từ trường thuộc top đầu cả nước.

Tôi nhún vai: “Hết cách rồi, nhà hào môn các người trả nhiều tiền quá.”

Làm ở mấy tập đoàn lớn tăng ca đến tận một, hai giờ sáng, lại còn bị đồng nghiệp cô lập, cấp trên đì đọt làm khó làm dễ.

Cuối tháng nhìn vào bảng lương, mẹ kiếp, có hai mươi tám nghìn tệ.

Một đống việc vụn vặt, mệt chết đi sống lại, ông đây còn tưởng được hai trăm tám mươi tám nghìn không bằng.

Trong khi cô em họ xa của tôi đi làm quản gia cho nhà người ta, nhẹ nhàng tháng kiếm ba chục nghìn.

Tập đoàn lớn cái thá gì chứ, ông đây đếch thèm làm nữa!

Người nhà tôi hoàn toàn không hiểu nổi, bảo tuy có mệt một chút nhưng làm ở tập đoàn danh tiếng cả nước, nở mày nở mặt biết bao nhiêu.

Khổ cực học hành bao nhiêu năm, cuối cùng lại đi làm bảo mẫu hầu hạ người này người nọ, truyền ra ngoài để người ta cười rụng răng à.

Tôi mặc kệ, ai thích cười thì cứ việc cười.

Một tháng năm mươi nghìn tệ, họ có cười chết cũng chẳng ngăn được tôi kiếm tiền.

Trước ánh mắt mong đợi của con trai, Hoắc Hành Chỉ cầm cuốn sách thiếu nhi tôi mua lên kiểm tra thêm kiến thức Vật lý.

Hoắc Nam Tự đối đáp trôi chảy như nước chảy mây trôi.

5

Kể từ ngày hôm đó, thời gian Hoắc Hành Chỉ ở nhà nhiều hơn hẳn.

Người vui mừng nhất không ai khác ngoài Hoắc Nam Tự. Thằng bé sợ ba, nhưng cũng vô cùng yêu ba.

Hoắc Hành Chỉ đưa con đi trường đua ngựa, bảo tàng khoa học kỹ thuật, Hoắc Nam Tự đều mè nheo đòi tôi đi cùng, Hoắc Hành Chỉ cũng không hề từ chối.

Tôi vừa đi theo hầu hạ tiểu thiếu gia, vừa được dịp mở mang tầm mắt.

Đi công viên giải trí chơi cả ngày, về đến nhà sự phấn khích của Hoắc Nam Tự vẫn chưa chịu hạ nhiệt:

“Ba ơi, bao giờ chúng ta lại đi nữa?”

“Chú Tống ơi, lần sau chú ngồi đu quay ngựa gỗ với con nhé?”

Thằng bé không mệt, nhưng tôi mệt muốn đứt hơi.

Bởi vì ở công viên giải trí, trẻ con mỏi chân thì có người lớn bế, còn người lớn mỏi chân thì có ma mới bế.

Tôi ngáp dài một cái, trả lời lấy lệ: “Được, được…”

Buồn ngủ díu cả mắt, tôi lăn ra ngủ quên luôn trên sofa.

Lúc tỉnh dậy, cậu nhóc liến thoắng Hoắc Nam Tự đã biến đâu mất, trên người tôi đang đắp chiếc áo măng tô của Hoắc Hành Chỉ.

Tôi vắt áo lên cánh tay, đi lên tầng gõ cửa phòng ngủ chính.

Hoắc Hành Chỉ hỏi tôi còn buồn ngủ không, nếu không buồn ngủ thì anh ta có thể trả lời câu hỏi ban ngày tôi đã hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, ban ngày hình như tôi có hỏi mẹ của Hoắc Nam Tự đâu rồi.

Ly hôn? Hay là qua đời?

Nhưng tôi vạn lần không ngờ được câu đầu tiên Hoắc Hành Chỉ thốt ra lại là:

“Nam Tự không phải con tôi.”

Cái mồm tôi nhanh hơn não: “Không phải của anh thì của ai, chẳng lẽ nhặt từ thùng rác về?”

Hồi nhỏ mỗi lần tôi chọc mẹ giận, mẹ lại đuổi tôi đi, không cho ăn cơm.

Tôi liền bày ra vẻ mặt đáng thương: “Mẹ nỡ lòng nào? Con là con trai ruột của mẹ mà.”

Mẹ liếc xéo tôi một cái: “Có gì mà không nỡ, nhặt từ thùng rác về đấy, vứt đi rồi nhặt đứa khác.”

Hóa ra nhà hào môn cũng chuộng trò nhặt con từ thùng rác à.

Hoắc Hành Chỉ dở khóc dở cười: “Không phải, Nam Tự là con của chị gái tôi.”

Tôi truy vấn: “Thế chị anh đâu?”

Ánh sáng trong mắt Hoắc Hành Chỉ chợt tắt ngấm.

“Chị tôi… không còn nữa rồi.”

Hoắc Nam Tự không phải con của Hoắc Hành Chỉ, tính theo quan hệ huyết thống thì là cháu ngoại.

Đại tiểu thư nhà họ Hoắc và chồng không phải hôn nhân liên kết thương trường, họ quen nhau từ thời đại học.

Cùng nhau từ cổng trường bước vào lễ đường hôn nhân, hai vợ chồng tình cảm vô cùng mặn nồng. Ngay cả khi đã sinh Hoắc Nam Tự, hai người họ vẫn thường xuyên bay ra nước ngoài để tận hưởng thế giới hai người.

Ba năm trước, hai vợ chồng lại một lần nữa ném con cho Hoắc Hành Chỉ, ngọt ngào lên máy bay sang châu Âu.

Hoắc Hành Chỉ nhận mệnh chăm sóc đứa cháu nhỏ.

Cháu trai nghịch ngợm, bút máy của anh ta bị làm rơi vỡ không biết bao nhiêu lần.

Anh ta vốn tính đợi anh chị về, trả lại đứa bé rồi sẽ hờn dỗi nói một câu: “Sau này em không thèm trông con hộ anh chị nữa đâu.”

Thế nhưng Hoắc Hành Chỉ vĩnh viễn không còn cơ hội đó nữa. Chị gái và anh rể gặp phải trận lở tuyết ở nước ngoài, cả hai đều không qua khỏi.

Hoắc Nam Tự mới hai tuổi, chỉ sau một đêm đã biến thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

“Nam Tự vẫn còn có anh mà.” Tôi khẽ nói.

Hoắc Hành Chỉ cúi gầm mặt, rất lâu sau mới “ừm” một tiếng.

“Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Nam Tự.” Giọng anh ta khàn đặc.

Trước đây tôi có phần coi thường Hoắc Hành Chỉ.

Mẹ đứa bé không còn, người làm cha lẽ ra phải dành nhiều thời gian bên con hơn, đằng này số lần Hoắc Hành Chỉ về nhà trong một tháng đếm trên đầu ngón tay, về chẳng được bao lâu lại vội vã rời đi.

Hoắc Nam Tự đi học mẫu giáo ba năm, Hoắc Hành Chỉ không nhớ nổi trường nào, chẳng nhớ học lớp nhỡ hay lớp lớn.

Thằng bé thích ăn gì, ghét ăn gì, anh ta cũng mù tịt.

Hoắc Hành Chỉ hoàn toàn là một người cha bất tài, thất bại.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, anh ta vốn dĩ không phải cha ruột của Hoắc Nam Tự.

Chị gái qua đời, bố mẹ cũng không còn, gánh nặng cả gia tộc đè nặng lên vai một mình Hoắc Hành Chỉ, cộng thêm việc chưa lập gia đình đã phải gánh vác nuôi nấng một đứa trẻ hai tuổi…

Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi cũng nghẹt thở mất.

6

Quản gia Du tìm đến tôi, bảo tôi kiêm luôn việc hầu hạ cận thân cho Hoắc Hành Chỉ.

Tôi lấy làm lạ: “Chẳng phải có bác rồi sao?”

Quản gia Du nở nụ cười công nghiệp: “Cậu Tống, lương tăng thêm mười nghìn tệ.”

Trong khoảnh khắc, trời đất bỗng bừng sáng, trăm chim đua hót.

Tôi nắm chặt tay quản gia Du: “Bác cứ yên tâm, đừng nói là mặc quần áo cài cúc áo cho anh ta, kể cả có bắt tôi chùi mông cho anh ta cũng được luôn.”

Nụ cười của quản gia Du cứng đờ trên mặt: “Chuyện đó… thì không cần thiết đâu.”

Tôi nào hay biết, bản thân đang từng bước lọt vào cái bẫy mà Hoắc Hành Chỉ đã giăng sẵn.

Đến khi hoàn hồn lại thì sợi dây vô hình đã trói tôi chặt chẽ, không thể nào rời xa Hoắc Hành Chỉ nửa bước.

Tôi cắm đầu kiếm tiền là có lý do cả, không phải để lấy vợ như người đời.

Tôi tích góp tiền dưỡng già.

Mục tiêu cuộc đời tôi là trước năm bốn mươi tuổi mua được một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố loại ba loại bốn, ban ngày đi câu cá, đánh cờ, buổi tối nằm ườn trên sofa nhấp chén rượu nhỏ xem phim.

Nếu hầu hạ thêm một người đàn ông mà có thể nghỉ hưu sớm hơn, tội gì không làm.

Dù sao thì hầu hạ một người cũng là hầu, hầu hạ hai người cũng là hầu.

Buổi sáng, tôi bước ra khỏi phòng ngủ của người làm, lên tầng hai gõ cửa phòng ông chủ.

Cửa phòng Hoắc Hành Chỉ không khóa, tôi bước vào kéo rèm cửa, ánh nắng ban mai rọi qua lớp kính sạch bóng tràn vào phòng.

Người đàn ông tuấn tú trên giường mở mắt: “Cậu đến rồi à.”

Scroll Up