Tôi là một bảo mẫu nam chuyên chăm sóc tiểu thiếu gia nhà hào môn.
Công việc bảo mẫu này chẳng dễ gì mà xin được, thế nên tôi dốc hết mười hai phần tâm sức để dỗ cho tiểu thiếu gia vui vẻ.
Tiểu thiếu gia muốn ra ngoài chơi, nhưng ba thằng bé — cũng chính là ông chủ của tôi — công việc bận rộn, không có thời gian đồng hành.
Tôi bèn nhắn tin báo cho ông chủ Hoắc Hành Chỉ một tiếng rồi dắt tiểu thiếu gia ra ngoài.
Đang đi dạo trong công viên, Hoắc Hành Chỉ bỗng từ đâu lao ra như một con chó điên, tay cầm loa phóng thanh rượt đuổi sát đít chúng tôi gào thét:
“Mau thả đứa bé xuống, tha cho ngươi một mạng!”
Tiểu thiếu gia trong lòng tôi vỗ tay cười nắc nẻ:
“Ba chạy chậm quá, lại bị mẹ bỏ xa rồi kìa.”
Hoắc Hành Chỉ bất thình lình phát tác, cả người anh ta nhào mạnh về phía trước.
Xoẹtttt—— chiếc váy cotton trên người tôi rách toạc một đường dài ngoằng.
Tôi nổi trận lôi đình: “Họ Hoắc kia, anh có biết cái váy này tốn của tôi bao nhiêu tiền không hả?”
“Hai mươi chín tệ chín đấy!!”
Sau này, Hoắc Hành Chỉ đền cho tôi chín mươi chín chiếc váy mới.
Ban ngày tôi mặc váy dài đóng giả làm mẹ của tiểu thiếu gia.
Ban đêm lại bị ép thay váy ngắn làm người vợ nhỏ của Hoắc Hành Chỉ anh ta.
1
Hai đứa tôi ầm ĩ lên tận đồn cảnh sát.
Tôi bắt Hoắc Hành Chỉ phải đền váy cho tôi.
Hoắc Hành Chỉ nói tôi là kẻ buôn người mà cũng dám vác mặt đến đồn cảnh sát.
Tôi mắng Hoắc Hành Chỉ là đồ thần kinh.
Hoắc Hành Chỉ cười tà mị một tiếng, bảo: “Tôi hiểu mà, mấy kẻ buôn người sắp phải đối mặt với cảnh tù đày ai chẳng thẹn quá hóa giận như thế.”
Tôi nhịn hết nổi, giật phăng bộ tóc giả trên đầu ném thẳng vào mặt anh ta:
“Buôn ông cố nội nhà anh đấy!”
Đồng tử Hoắc Hành Chỉ rung chuyển như gặp động đất.
Cảnh sát yêu cầu tôi ngồi xuống, tôi hậm hực ngồi phịch xuống ghế.
Có lẽ bị hành động điên cuồng của tôi dọa sợ, Hoắc Hành Chỉ ngoan ngoãn im bặt, không còn mở miệng ra là câu “kẻ buôn người” nữa.
Cảnh sát bắt đầu lấy lời khai.
Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi tôi tiếp cận đứa trẻ bằng cách nào.
Tôi cạn lời, liếc xéo Hoắc Hành Chỉ đối diện một cái rồi thu hồi tầm mắt: “Tôi là bảo mẫu được nhà họ thuê về để chăm sóc tiểu thiếu gia. Làm bảo mẫu mà không tiếp xúc với trẻ con thì đi hầu hạ không khí chắc?”
Bác cảnh sát thắc mắc: “Đã là bảo mẫu, sao hai người lại không biết mặt nhau? Còn cả bộ dạng này của cậu nữa…”
Bác nhìn chiếc váy rách tươm của tôi, muốn nói lại thôi.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhịn cười: “Có lẽ là sở thích cá nhân chăng.”
Ý ám chỉ tôi là một gã đàn ông có sở thích giả gái.
Ai thèm giả gái chứ?!
Tôi chỉ thẳng vào mặt Hoắc Hành Chỉ, tức tối: “Tôi mặc đồ nữ chẳng phải vì anh ta sao?!”
Bác cảnh sát trầm ngâm suy nghĩ, còn cậu cảnh sát trẻ thì ánh mắt ngập tràn mờ ám.
2
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Hoắc Hành Chỉ ra hiệu bảo tôi lên chung xe.
Tôi cũng chẳng khách khí, ngồi phịch luôn vào ghế sau.
Về đến Hoắc gia, tiểu thiếu gia phi như bay nhào vào lòng tôi: “Chú Tống!”
Chân tướng chưa kịp làm rõ ở đồn cảnh sát, Hoắc Hành Chỉ đành tìm con trai Hoắc Nam Tự để hỏi cho ra nhẽ.
Hoắc Nam Tự lưu luyến không nỡ tách khỏi tôi.
Trên thư phòng tầng hai, Hoắc Hành Chỉ hỏi cậu con trai năm tuổi: “Nam Tự, là con bảo chú Tống mặc váy à?”
Hoắc Nam Tự sợ ba, thằng bé gật đầu lí nhí: “Con muốn gặp mẹ.”
Hoắc Hành Chỉ mệt mỏi xoa xoa ấn đường: “Nhưng Nam Tự à, chú Tống là đàn ông.”
Sau Hoắc Nam Tự thì đến lượt tôi.
Tôi đã thay lại đồ nam, ngồi ngay ngắn trên sofa.
Nói ra thì đây là lần đầu tiên tôi và Hoắc Hành Chỉ ở riêng một chỗ kể từ ngày tôi bước chân vào Hoắc gia.
Bình thường Hoắc Hành Chỉ quá bận rộn, thời gian ở bên con trai ruột còn chẳng có bao nhiêu, huống chi là đám người làm như chúng tôi.
Anh ta có dặn dò gì đều thông qua quản gia truyền đạt.
Ánh mắt Hoắc Hành Chỉ phức tạp, rất lâu sau, vị tổng tài kiếm tiền như nước này mới chịu mở lời xin lỗi một bảo mẫu nam như tôi:
“Xin lỗi, là tôi chưa tìm hiểu kỹ tình hình.”
Anh ta biết quản gia Du tìm một bảo mẫu nam, nhưng lúc nhìn thấy một “người phụ nữ” tóc xoăn lượn sóng mặc váy đen dài, anh ta cứ ngỡ con trai bị bắt cóc, nhất thời sốt ruột mới làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Nói đoạn, giọng anh ta chuyển hướng: “Nhưng cậu không nên để Nam Tự gọi cậu là mẹ.”
Nếu không phải đứa bé gọi mẹ, anh ta cũng đâu hiểu lầm sâu đến thế.
Tôi bĩu môi: “Các bạn nhỏ khác ở trường mẫu giáo đều có mẹ, duy chỉ có Nam Tự là không có, thằng bé buồn lắm, tôi mới đóng giả vài hôm thôi.”
Mấy hôm trước Hoắc Nam Tự trùm chăn khóc nức nở, tôi bới thằng bé ra, đứa nhỏ vốn ngoan ngoãn lại giơ tay đấm thùm thụp vào người tôi.
Hoắc Nam Tự vừa khóc vừa bảo không cần chú, thằng bé muốn mẹ, các bạn ở trường đều có mẹ, chỉ riêng nó là không có.
Ban đầu tôi cũng đâu có ý định giả gái.
Tôi tìm chị chăm trẻ, rồi tìm một bảo mẫu khác, cả hai người họ đều không dám giả làm mẹ của tiểu thiếu gia vì sợ Hoắc Hành Chỉ trách phạt, càng sợ sơ sẩy một cái là mất việc.
Tôi đành phải tự mình ra trận thôi.
Nghe tôi nói xong, Hoắc Hành Chỉ cau mày, trông anh ta như vừa rơi vào một nan đề thế kỷ.
3
Tôi bình an vô sự bước ra khỏi thư phòng. Chị Lý bảo mẫu và Hoắc Nam Tự đang đứng ở hành lang lập tức thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.
Hoắc Nam Tự buông tay chị Lý chạy ùa về phía tôi, nhưng vừa thấy Hoắc Hành Chỉ bước theo sau, động tác liền khựng lại.
Thằng bé đứng thẳng tắp, cất tiếng chào: “Thưa ba.”
Hoắc Hành Chỉ không cảm xúc ừ một tiếng.
Rõ là làm màu, rõ ràng rất thèm được con trai ôm mà còn bày đặt.
Tôi vờ như không thấy sự khát khao le lói nơi đáy mắt Hoắc Hành Chỉ, cúi người bế xốc Hoắc Nam Tự lên: “Đi thôi, chú đưa con đi tắm.”
So với người cha ruột thịt, Hoắc Nam Tự lại thân thiết với người bảo mẫu nam mới đến được ba tháng hơn nhiều.
Làm người cha như Hoắc Hành Chỉ đúng là thất bại toàn tập.
Chơi bời bên ngoài cả ngày, Hoắc Nam Tự cũng mệt lử rồi, chẳng qua là cố gượng chờ tôi mà thôi.
Ngồi ngâm mình trong bồn tắm, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù.
Tôi gọi thằng bé dậy, lau khô người rồi bế ra khỏi phòng tắm.
Đứa nhỏ ỷ lại vùi đầu vào người tôi, miệng lẩm bẩm gọi mẹ.
Hoắc Hành Chỉ chẳng biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào, ánh mắt dán chặt vào cảnh tôi và đứa nhỏ cùng nằm trên giường.
Anh ta cất giọng hỏi: “Cậu thường xuyên ngủ cùng nó sao?”
Kéo lại góc chăn cho Hoắc Nam Tự, tôi ngước mắt đáp: “Vâng, thỉnh thoảng thằng bé gặp ác mộng, chị Lý dỗ không được.”
Những lời tôi nói chỉ là bề nổi.
Hoắc Nam Tự trước mặt Hoắc Hành Chỉ thì ngoan như cún con, nhưng sau lưng lại hò hét quát tháo người làm, thậm chí còn động chân động tay.
Quản gia Du kể với tôi là do mẹ Vương — người bảo mẫu trước đó bị đuổi việc — chiều hư.
Đó cũng là lý do ông ấy chọn một bảo mẫu nam như tôi giữa một hàng dài các bảo mẫu nữ.
Hy vọng tôi có thể uốn nắn Hoắc Nam Tự phần nào.
Hồi tôi mới đến, Hoắc Nam Tự gặp ác mộng tỉnh giấc giữa chừng.
Hơn hai giờ sáng, thằng bé quậy đến mức cả căn biệt thự không ai ngủ nổi.
Nó đòi đi tìm mẹ, chị Lý cản lại, nó liền đẩy chị Lý không biết nặng nhẹ.
Lúc đó chị Lý đang đứng ngay đầu cầu thang tầng hai, lảo đảo một bước suýt chút nữa ngã nhào xuống dưới.
Nếu ngã thật thì chắc chắn gãy tay gãy chân như chơi.
May mà tôi nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy chị Lý, chị ấy sợ đến mức vỗ ngực thon thót.
Tôi lập tức phạm thượng, mặc kệ tiểu thiếu gia la hét giãy giụa, xốc nách bế thằng bé về phòng.
Đặt úp lên đùi đét cho một trận tơi bời khói lửa.
Hoắc Nam Tự gào khóc ầm ĩ, bảo sẽ mách Hoắc Hành Chỉ đuổi việc tôi, không trả cho tôi một xu tiền lương nào.
Tôi bảo nó cứ đi mà mách: “Nhóc con đi mách ba nhóc thì tôi cũng mách ba nhóc, tôi bảo nhóc tí tuổi đầu đã ghê gớm, học đòi hại người rồi!”
Hoắc Nam Tự bị tôi dọa cho quên cả khóc, đứng đực ra nấc một cái rõ to.
Chị Lý bọn họ đâu phải dỗ không xong, mà là căn bản không dám bén mảng lại gần vị tiểu tổ tông này.

