Hậu quả là tôi thường xuyên bị cậu ta lấn ép dạt sang một bên mép giường.

Ban đầu cậu ta còn rất biết điều, người to xác như thế mà cứ co ro nép ở một góc.

Tôi nhìn dáng vẻ đó thấy tội nghiệp quá nên bảo cậu ta xích lại gần hơn một chút.

Cho đến một ngày nọ, một tia sét rạch ngang trời kèm theo tiếng sấm đùng đoàng, Âu Dương Thừa Đình sợ quá ôm chặt cứng lấy tôi.

Thân nhiệt cậu ta rất cao, nóng hầm hập chẳng khác nào một cái lò sưởi.

Tôi định đẩy cậu ta ra, nhưng nghe thấy tiếng lẩm bẩm sợ hãi của cậu ta thì lại thôi, cứ để mặc cậu ta ôm.

Chắc là cậu ta sợ quá thôi mà.

Về sau, hễ Âu Dương Thừa Đình trèo lên giường tôi là thuận thế ôm chầm lấy tôi luôn, tôi cũng quen dần với chuyện đó, thỉnh thoảng còn có thể thò hai tay ra ngoài nghịch điện thoại.

Tình hình gia đình của Doãn Hách Dư cũng chẳng mấy khả quan.

Tôi thường thấy cậu ấy mang những vết thương mới trở về phòng.

Khi thì bị thương ở tay, lúc lại ở khóe miệng, có khi lại bầm tím ở vùng bụng.

Lần nào cậu ấy cũng làm ra vẻ không sao cả.

Chỉ bảo là muốn tôi đi mua quần áo cùng cậu ấy.

Tôi đoán, đây có lẽ là một cách tự chữa lành vết thương lòng của Doãn Hách Dư.

Dù sao thì ngắm cậu ấy mặc váy cũng là một sự tận hưởng thị giác, tôi lại còn được trải nghiệm đủ mọi loại âu phục nữa chứ.

Chỉ có điều thỉnh thoảng Doãn Hách Dư lại lấy ra một chiếc váy vừa vặn với tôi, nài nỉ muốn tôi mặc vào.

Tôi có chút khó xử, nhưng vừa thấy Doãn Hách Dư lộ ra vẻ mặt tổn thương là tôi lại đầu hàng ngay.

Hơn nữa sau khi mặc thử một lần, tôi nhận ra mặc váy cũng thoải mái phết chứ bộ.

Chỉ là tôi hơi tò mò, mấy chiếc váy này sao lại vừa khít với vóc dáng của tôi đến thế.

Chiếc nào chiếc nấy đều vừa in, cứ như thể được may đo riêng cho tôi vậy.

Mỗi lần tôi mặc váy, Doãn Hách Dư sẽ đổi sang mặc âu phục.

Cậu ấy không chỉ hợp mặc váy mà mặc âu phục cũng đỉnh chóp không kém.

Đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Lần nào cũng phải đợi cậu ấy nắm lấy tay tôi dắt đi từng bước khiêu vũ thì tôi mới hoàn hồn thoát ra khỏi sự si mê nhan sắc đó được.

Chu Hành thì chẳng biết từ bao giờ đã học được cách làm việc nhà, cậu ta luôn đòi giặt quần áo giúp tôi, đến cả quần lót cũng giành giặt cho bằng được.

Tôi nghĩ bụng dù sao đều là con trai với nhau cả, cũng chẳng có gì phải ngại ngùng.

Thế nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng kinh ngạc.

Phải biết rằng Chu Hành là một đại thiếu gia chính hiệu đấy.

Trước đây chuyển tiền cho tôi cũng chỉ bảo tôi chạy vặt mua đồ hay mua hoa quả sấy thôi.

Quần áo của cậu ta trước giờ đều có người của gia đình đến lấy mang về giặt ủi riêng.

Chẳng bao giờ cần tôi phải đụng tay vào.

Tôi từng nghĩ cậu ta là một người cực kỳ kỹ tính và ưa sạch sẽ cơ đấy.

Vậy mà giờ đây cậu ta lại cặm cụi, tỉ mỉ đứng bên bồn rửa giặt quần áo cho tôi.

Ban đầu tôi nhất quyết từ chối, làm gì có bạn cùng phòng nào lại đi giặt đồ lót cho nhau chứ?

Nhưng tính Chu Hành bướng bỉnh vô cùng, cậu ta bảo lần sau tôi về quê cứ mang thật nhiều đồ ăn ngon lên cho cậu ta là được.

Cậu ta chỉ muốn ăn đặc sản quê tôi thôi.

Haizzz, rốt cuộc thì cái phòng này người nào người nấy đều kỳ quặc như nhau cả!

17

Lần tiếp theo gặp lại Quan Tùng Chi đã là chuyện của hai tuần sau đó.

Anh vẫn diện áo sơ mi kèm mắt kính quen thuộc, nhưng trên mặt lại phảng phất nét u sầu.

Nhân lúc Trần Mạch Mạch chạy ra ngoài mua đồ, tôi rón rén bước lại gần.

Quan Tùng Chi thấy tôi thì chủ động mở lời:

“Từ Vệ, lần trước anh làm em sợ đúng không?”

Tôi biết anh đang nhắc đến chuyện tỏ tình hôm nọ.

Tôi đã đả thông tư tưởng từ lâu rồi nên cười xòa:

“Dạ không sao, không sao đâu ạ.”

Quan Tùng Chi tháo kính xuống, có chút buồn phiền:

“Anh phải xin lỗi em mới đúng. Lần trước anh đã lợi dụng em, anh rất quý mến em, nhưng không phải là thứ tình cảm yêu đương đó.”

A, không phải thích kiểu đó thì tốt quá rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi:

“Anh chủ à, đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm.”

Quan Tùng Chi lắc đầu:

“Không có gì đâu.”

Chúng tôi nói thêm vài câu nữa, sau khi xác nhận anh chủ thực sự không có chuyện gì quá nghiêm trọng thì tôi lại tiếp tục quay về làm việc.

Trần Mạch Mạch vừa quay lại đã kéo tôi sang một góc, ghé sát tai thì thào:

“Cái người đang ngồi ở đằng kia kìa, là em trai của anh chủ đấy.”

Tôi nhìn sang, cậu em trai của Quan Tùng Chi với vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi đó, trên sống mũi cũng đeo một chiếc kính gọng đen thời trang.

“Trông chẳng giống nhau tí nào nhỉ.”

Trần Mạch Mạch hạ giọng:

“Khác cha khác mẹ thì làm sao mà giống nhau được chứ.”

Lúc tan làm, cả ba người bạn cùng phòng lại cùng nhau đến đón tôi về.

Trần Mạch Mạch đã quá quen với cảnh này nên vẫy tay bảo tôi cứ việc về trước đi.

Vẫn là Chu Hành lái xe, Doãn Hách Dư và Âu Dương Thừa Đình ngồi hai bên kẹp tôi ở hàng ghế sau.

Thực ra tôi từng đề nghị để một người lên ngồi ở ghế phụ, chứ để một mình Chu Hành ngồi phía trước trông kỳ lắm.

Nhưng cả Doãn Hách Dư và Âu Dương Thừa Đình đều không đồng ý.

Chu Hành thì rất ủng hộ ý kiến của tôi, còn muốn tôi lên ngồi ghế phụ cạnh cậu ta cơ.

Đương nhiên đề xuất này lập tức bị hai người kia kịch liệt phản đối.

Nói qua nói lại một hồi tôi cũng mệt mỏi buông xuôi, thôi thì bọn họ thích ngồi sao thì ngồi vậy.

Đoạn đường từ cổng trường đi bộ về ký túc xá có một lối đi rợp bóng cây xanh.

Không ngoài dự đoán, tối nay vẫn có rất nhiều đôi tình nhân đang đứng đứng ngồi ngồi tâm sự ở đó.

Tôi ngượng ngùng chẳng dám đảo mắt nhìn lung tung.

Ba người phía sau thì thong thả bước theo sát nút tôi.

Bỗng nhiên, trong tầm mắt tôi xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc, là anh Quan Tùng Chi.

Anh đang bị một người khác ôm chặt trong lòng mà hôn đắm đuối.

Tôi mở to hai mắt, nhìn rõ người đang ôm anh chủ chính là cậu em trai đeo kính gọng đen kia!

Tôi khựng lại bước chân, đứng chết trân tại chỗ.

Chu Hành không hiểu sao tôi lại dừng lại, bèn hỏi:

“Sao lại đứng lại thế?”

Scroll Up