18

“Không có gì đâu!”

Tôi hoảng hốt quay ngoắt người lại, định đưa tay bịt mắt Chu Hành lại.

Nhưng tôi đúng là ngốc thật, bịt được mắt Chu Hành thì còn Doãn Hách Dư với Âu Dương Thừa Đình nữa cơ mà?

Thế là cả bốn chúng tôi đều tận mắt chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng nóng bỏng đó.

Sau đó, chúng tôi trở về phòng trong một bầu không khí im lặng đến rợn người.

Ngượng ngùng muốn bùng cháy luôn!

Mặc dù nhân vật chính trong cảnh tượng đó chẳng phải là tôi.

Sợ quá nên tôi vội vàng chui tọt vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Thế nhưng trong đầu cứ liên tục tua đi tua lại cảnh tượng hôn nhau cuồng nhiệt vừa rồi.

Rồi lại liên tưởng đến đống tài liệu mà Trần Mạch Mạch đã gửi cho tôi xem.

Mặt tôi càng lúc càng nóng bừng lên.

Đáng sợ hơn cả là hình bóng của ba người bên ngoài bỗng dưng đồng loạt hiện lên, chiếm trọn lấy tâm trí tôi.

So với họ thì mấy tình tiết trong tiểu thuyết hay phim ảnh kia chẳng thấm vào đâu cả.

Tôi nghĩ chắc mình ốm rồi.

Nếu không thì làm sao giải thích nổi tình trạng bất thường này của tôi chứ.

Tắm rửa xong xuôi, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ai mà phi thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

Quấn chặt chăn lại, nhưng nhịp tim tôi lại càng lúc càng đập thình thịch liên hồi.

Tiêu đời mày rồi Từ Vệ ơi.

Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế này!

Mơ mơ màng màng rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Có người trèo lên giường tôi, tôi cứ ngỡ là Âu Dương Thừa Đình.

Thuận tay đưa lên vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.

Miệng còn lẩm bẩm dỗ dành:

“Không sợ, không sợ nào…”

Trong bóng tối, người đó bỗng ôm chặt lấy tôi, rồi cắn nhẹ một cái lên bả vai tôi:

“Hóa ra trước giờ cậu đều đối xử với nó như thế này à.”

Tôi lại nằm mơ rồi.

Nhân vật chính trong giấc mơ quả nhiên lại là ba người bọn họ.

Doãn Hách Dư mặc bộ đồ hầu gái, bế tôi ngồi gọn trên đùi cậu ấy.

Những ngón tay khẽ mơn trớn trên khuôn mặt tôi, ánh mắt tràn đầy sự si mê cuồng nhiệt:

“Từ Vệ, cậu tốt thật đấy.”

Cảnh tượng tiếp theo lại chuyển sang một căn phòng tối tăm, Âu Dương Thừa Đình nắm chặt lấy hai cổ tay tôi, cánh tay siết chặt lấy eo tôi không cho tôi chạy trốn:

“Từ Vệ, sao cậu lại chậm hiểu đến thế hả?”

Ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng sáng bừng lên, tôi ngồi dậy, thấy Chu Hành đang cầm chiếc áo của tôi đưa lên mũi hít hà.

Cậu ta ngước mắt nhìn sang, giọng nói có chút run rẩy:

“Từ Vệ, mùi trên người cậu thơm thật đấy.”

19

Toang thật rồi, tiêu đời tôi rồi!

Hình như tôi… đã thích các bạn cùng phòng của mình mất rồi.

Tôi là một kẻ lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.

Ý thức được sự thật này khiến tôi hoảng loạn tột độ.

Xưa nay tôi chưa từng thích ai bao giờ, lần đầu tiên biết rung động lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này làm tôi rối như tơ vò.

Chẳng biết tâm sự cùng ai, tôi chỉ đành tìm cách trốn tránh bọn họ trước.

Đối diện với Trần Mạch Mạch, tôi ngập ngừng hỏi bóng hỏi gió:

“Mạch Mạch này, cậu bảo thích một người là cảm giác như thế nào vậy?”

Trần Mạch Mạch cười gian xảo:

“Từ Vệ, không phải là ‘người bạn’ nào đó của cậu đang thích ai rồi đấy chứ?”

Tôi thuận theo lời cô ấy gật đầu lia lịa:

“Đúng đúng đúng, là một người bạn của mình.”

Ánh mắt Trần Mạch Mạch đảo quanh trên mặt tôi đánh giá, làm tôi giật thót tim cứ ngỡ cô ấy đã nhìn thấu người bạn đó chính là tôi rồi.

Cô ấy liền liệt kê ra một tràng dài những biểu hiện của sự rung động, và tôi dính trọn không sót một phát nào.

Quả nhiên, tôi thật sự thích họ mất rồi.

Sắc mặt tôi càng lúc càng tái mét đi.

Trần Mạch Mạch an ủi:

“Bảo bạn của cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, biết đâu người cậu ấy thích cũng đang thích lại cậu ấy thì sao.”

Thật vậy sao?

Tôi nơm nớp lo sợ trốn tránh ba người bọn họ gần một tuần trời.

Cho đến một hôm tan làm, Âu Dương Thừa Đình trực tiếp tóm gọn tôi ngay bên ngoài quán cà phê rồi bắt cóc đi mất.

Y hệt như khung cảnh trong giấc mơ hôm nọ, cậu ta đưa tôi đến một căn phòng mờ tối.

Tôi có chút sợ hãi, run rẩy cất tiếng gọi:

“Âu Dương Thừa Đình, cậu đưa tôi đến đây làm gì thế?”

“Cậu nghĩ xem?”

Làm sao tôi biết được chứ, chẳng lẽ lại giống như trong mơ làm mấy trò này nọ với tôi thật sao?!

Âu Dương Thừa Đình đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi.

Từ đôi mắt, sống mũi cho đến cánh môi.

Ngón tay cậu ta khẽ ấn nhẹ lên môi tôi:

“Mềm thật đấy.”

Tình huống gì thế này? Sao nó lại giống hệt như đúc trong giấc mơ vậy nè!

Tôi hoảng loạn quơ tay quơ chân định đẩy cậu ta ra.

Kết quả là hai cổ tay lập tức bị một chiếc cà vạt trói chặt lại.

“Đừng có trốn tránh tôi nữa.”

Rõ ràng đến thế cơ à? ╭(°A°`)╮

“Tôi thích cậu.”

Kèm theo lời tỏ tình vừa dứt là nụ hôn nồng cháy của Âu Dương Thừa Đình giáng xuống.

Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng cậu ta chẳng hề cho tôi bất kỳ cơ hội nào để nói.

Một đêm trôi qua trong cơn mê man, hỗn loạn.

Vừa mở mắt ra, tôi liền nhìn thấy Chu Hành đang đeo tạp dề đứng ngay trước cửa phòng.

Mộng cảnh và hiện thực lại một lần nữa trùng khớp đến đáng sợ.

Tôi đưa tay tự tát vào mặt mình một cái.

Đau điếng.

Chu Hành bước lại gần, đưa tay nắn nắn đầu ngón tay tôi:

“Tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, tôi làm bữa sáng xong rồi.”

Thế là tôi bị Chu Hành dắt đi đánh răng rửa mặt.

Cậu ta cứ đứng dựa ở cửa nhà vệ sinh nhìn tôi chằm chằm không rời mắt, hễ tôi ngẩng đầu lên là lại chạm mắt với cậu ta qua tấm gương.

Quỷ dị, quá mức quỷ dị rồi!

Đi ra bàn ăn, Âu Dương Thừa Đình đã ngồi sẵn ở đó.

Thấy tôi bước tới, cậu ta liền chu đáo xếp sẵn bát đũa cho tôi.

Còn chuẩn bị toàn những món ăn sáng mà tôi thích nhất nữa chứ.

Tiếng nhạc bỗng du dương vang lên, Doãn Hách Dư trong bộ váy hầu gái từ tốn sải bước từ trên cầu thang đi xuống:

“Từ Vệ, chào mừng cậu đã gia nhập vào thế giới của chúng tôi.”

Scroll Up