Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ, chẳng biết phải đặt tầm mắt vào đâu cho phải.

“Thả lỏng nào, khiêu vũ với tôi một điệu đi, tôi sẽ vui lên ngay thôi.”

Tiếng nhạc vang lên, Doãn Hách Dư dẫn dắt tôi từng bước khiêu vũ.

Tôi chưa từng học nhảy bao giờ nên cứ dẫm vào chân cậu ấy liên tục.

Doãn Hách Dư chẳng hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười rất tươi.

Dưới ánh đèn lung linh, gương mặt Doãn Hách Dư như phát sáng, nụ cười nơi khóe môi mang một sức hút mê hoặc lạ kỳ.

Tôi dần bắt kịp theo nhịp bước của cậu ấy, đắm chìm vào trong giai điệu âm nhạc.

14

Về đến ký túc xá, Chu Hành đang ngồi một mình trong phòng.

Nhìn thấy chiếc túi giấy tôi xách trên tay, cậu ta hỏi:

“Đi chơi với Doãn Hách Dư về à?”

Tôi đóng cửa lại, ngạc nhiên:

“Sao cậu biết?”

Chu Hành hừ một tiếng, chỉ vào cái logo in trên túi:

“Cửa hàng đó là do nhà nó mở.”

Giờ tôi mới biết chuyện này đấy.

Tôi cất túi vào tủ quần áo, thò đầu ra hỏi:

“Chu Hành, cậu có biết nhà Doãn Hách Dư xảy ra chuyện gì không?”

Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chắc chắn Chu Hành phải biết chuyện gia đình cậu ấy.

Quả nhiên, Chu Hành trả lời ngắn gọn súc tích:

“Còn chuyện gì nữa, chẳng qua là ông già nó lại có thêm tình nhân mới thôi.”

Thảo nào tâm trạng của Doãn Hách Dư lại tệ đến mức đó.

Tôi ra ngoài ban công định thu quần áo vào, bỗng phát hiện trên dây phơi có treo một chiếc quần lót của tôi đang bay phấp phới trong gió.

Nhìn qua thì thấy vừa mới được giặt sạch sẽ.

Tối qua hình như vì mệt quá nên tôi không còn sức giặt, vốn định bụng đi làm thêm về rồi mới giặt.

(;´・`)>

Ai giặt giùm tôi thế này?

Tôi quay vào phòng hỏi Chu Hành:

“Chu Hành, cậu giặt quần lót giùm tôi đấy à?”

Chu Hành ngồi ngay ngắn trên ghế, bất động như tượng.

Thế nhưng vành tai cậu ta lại đỏ ửng lên một cách đáng ngờ.

Ủa trong phòng nóng lắm hả? Hình như chưa bật điều hòa.

Tôi tiện tay cầm điều khiển lên bấm mở điều hòa.

Chu Hành hắng giọng vài tiếng:

“Tôi giặt đồ sẵn tay giặt luôn thôi, tôi đâu có biết cái đó là của cậu.”

Hóa ra là vậy.

Nhưng mà cả cái phòng này chỉ có mỗi quần lót của tôi là in hình Doraemon thôi mà.

Khó nhận ra đến thế cơ à?

Tối đến, cả bốn người đều có mặt đông đủ trong phòng.

Tôi cắm cúi nhắn tin trò chuyện với Trần Mạch Mạch.

Cô nàng gửi qua cho tôi một đống “tài liệu học tập”.

Từ tiểu thuyết, truyện tranh cho đến cả phim ảnh.

Trần Mạch Mạch: [Chỗ này là đủ xài rồi đấy, cậu xem nhiều vào cho có sự chuẩn bị tâm lý trước nhé]

Gì mà chuẩn bị tâm lý chứ?

Nhưng để không phụ lòng tốt của Mạch Mạch, tôi vẫn chăm chú mở ra “học tập”.

Vừa xem một cái là cảm giác như cánh cửa mở ra một thế giới hoàn toàn mới vậy.

Trời đất, chuyện này mà cũng làm được hả?

Hả? Lại còn có cả tư thế kiểu đó nữa á?

Đoạn video đang phát đến cảnh hai nhân vật chính thổ lộ tình cảm rồi bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt, chẳng biết tai nghe bluetooth bị ngắt kết nối từ lúc nào, những âm thanh mờ ám, thở dốc ướt át bỗng vang vọng khắp cả căn phòng ký túc xá.

15

Ba người vốn đang ngồi ở vị trí của mình không biết đã vây kín quanh chỗ tôi từ lúc nào.

Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo đến méo mó.

Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi lại liếc xuống màn hình điện thoại.

Doãn Hách Dư lên tiếng:

“Không đẹp bằng lúc cậu mặc âu phục.”

Gì cơ? Câu này là có ý gì vậy?

Tôi cười trừ ha ha vài tiếng chữa ngượng.

Âu Dương Thừa Đình sầm mặt lại, quay sang chất vấn Doãn Hách Dư:

“Cậu thấy cậu ấy mặc âu phục lúc nào?”

Chu Hành ở bên cạnh châm chọc một câu:

“Hôm nay chứ lúc nào.”

Hoàn hồn lại, tôi vội vàng tắt phụt màn hình điện thoại.

Đứng bật dậy định trèo tót lên giường trốn.

Khổ nỗi ba người này đứng quây lại chẳng khác nào một bức tường thành kiên cố.

Ngượng chết đi được, xem mấy thứ này mà lại bị bạn cùng phòng bắt quả tang tại trận.

Tôi chỉ ước gì có cái lỗ nẻ nào để chui xuống trốn cho xong.

Âu Dương Thừa Đình dường như chẳng hề bận tâm đến sự bối rối tột cùng của tôi, lại còn lôi chuyện tôi được Quan Tùng Chi tỏ tình ra nói tiếp.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn cười xòa cho qua chuyện, chứ ai đời lại đi bàn luận mấy chuyện này với bạn cùng phòng bao giờ.

“Anh chủ chỉ trêu đùa với tôi thôi mà.”

Vừa nói tôi vừa định lách qua khe hở giữa hai người họ để chuồn đi.

Doãn Hách Dư và Chu Hành mỗi người tóm chặt lấy một cánh tay của tôi.

“Nói cho rõ ràng rồi hẵng ngủ.”

“Tôi nói rõ ràng lắm rồi mà!”

Tôi cười như mếu, buông xuôi ngồi phịch lại xuống ghế.

Âu Dương Thừa Đình kéo một chiếc ghế lại, ngồi đối diện nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:

“Thế cậu thấy chuyện hai người con trai ở bên nhau thì như thế nào?”

Còn thế nào được nữa chứ, dưới sự hun đúc của đống tài liệu học tập từ Trần Mạch Mạch, tôi thấy đây là một hiện tượng hết sức bình thường.

Yêu thì ở bên nhau thôi, có gì to tát đâu.

Tôi bối rối bấm bấm mấy đầu ngón tay, chịu đựng ánh nhìn soi mói của ba người họ, thật thà đáp:

“Thì… cũng chẳng sao cả, bình thường mà.”

“Làm sao thế? Mấy cậu kỳ thị à?”

Âu Dương Thừa Đình cúi đầu bật cười trầm thấp:

“Vậy thì tốt.”

Cậu ta đứng dậy, trước khi đi còn không quên đưa tay lên vò rối tung mái tóc của tôi.

Doãn Hách Dư nhắc nhở:

“Cậu đừng làm cậu ấy sợ.”

Hai người bọn họ lại thản nhiên quay về chỗ ngồi của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn Chu Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đưa tay sờ sờ mặt mình, cậu ta liền đưa nắm tay lên che miệng ho khan một tiếng rồi quay đi.

Đúng là ba con người kỳ lạ.

16

Ký túc xá của tôi dạo gần đây càng lúc càng trở nên kỳ quặc.

Bắt đầu từ cái hôm Quan Tùng Chi tỏ tình với tôi.

Số lần Âu Dương Thừa Đình sợ hãi vào ban đêm ngày một nhiều hơn.

Cậu ta cứ ôm một cái gối đứng bên mép giường tôi, đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chẳng bao giờ nỡ từ chối cậu ta cả.

Scroll Up