12
“Muỗi đêm qua lộng hành quá thể đáng.”
Tôi nhìn mấy vết đỏ ửng trên cổ mình trong gương, đưa tay ấn ấn thử.
Tôi cũng chẳng để tâm lắm, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt Âu Dương Thừa Đình.
Sắc mặt cậu ta trông rất tệ, dưới mắt còn xuất hiện cả quầng thâm nữa.
Tôi chợt nhớ hình như đêm qua trời có mưa thật, mà cậu ta từng bảo với tôi là cậu ta rất sợ tiếng sấm ban đêm.
Trước đây để duy trì hòa khí trong phòng, tôi cũng không nỡ nhìn cậu ta sợ hãi như vậy.
Cứ hễ trời mưa sấm chớp, chỉ cần Âu Dương Thừa Đình bảo sợ là tôi lại cho cậu ta lên giường ngủ chung với mình.
Đêm qua chúng tôi không nói với nhau câu nào, sáng thức dậy tôi cũng không thấy dấu vết có người thứ hai nằm trên giường mình.
Xem ra tối qua một mình cậu ta ngủ không ngon giấc rồi.
Tôi ngập ngừng một giây rồi mở miệng hỏi:
“Tối qua ngủ không ngon à?”
Âu Dương Thừa Đình đưa ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Tôi mất tự nhiên đưa tay lên gãi gãi cổ.
“Cậu chịu để ý tới tôi rồi à?”
Ủa sao cái giọng điệu này nghe cứ thấy tủi thân thế nào ấy nhỉ?
Nghĩ lại thì tôi cũng đã bơ bọn họ mấy ngày liền rồi, chuyện cỏn con thế cũng chẳng đáng để bụng lâu làm gì.
Họ tranh qua giành lại chẳng phải cũng chỉ vì muốn mua đặc sản của tôi thôi sao?
Chứng tỏ đồ quê mình ngon, con đường làm ăn này không thể chặt đứt được.
Cùng lắm thì lần sau tôi bảo các cô ở quê tăng thêm sản lượng, đảm bảo ai cũng có phần là xong chứ gì.
“Ai thèm bơ cậu đâu.”
Nói xong câu đó tôi liền chuồn lẹ.
Học xong, tôi và Trần Mạch Mạch tiếp tục đến quán cà phê làm thêm.
Suốt cả quãng đường tôi cứ suy nghĩ mãi không biết phải đối mặt với Quan Tùng Chi như thế nào, đắn đo mãi xem có nên kể chuyện tối qua cho Mạch Mạch nghe hay không.
May mắn là hôm nay Quan Tùng Chi không tới quán.
Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ canh cánh chuyện tối qua.
Nam với nam mà cũng yêu nhau được sao? Ở quê tôi làm gì có chuyện này bao giờ.
Nghĩ vậy, tôi bèn vòng vo hỏi thử Trần Mạch Mạch:
“Mạch Mạch này, cậu thấy con trai với con trai có thể ở bên nhau được không?”
Trần Mạch Mạch dừng ngay động tác lau ly, ngạc nhiên mừng rỡ:
“Từ Vệ, cuối cùng cậu cũng chịu khai sáng rồi đấy à?”
Khai sáng cái gì? Mạch Mạch đang nói cái gì vậy?
Mặt tôi ngơ ngác, khóe miệng Mạch Mạch giật giật:
“Xem ra là vẫn chưa rồi. Nhưng mà con trai với con trai đương nhiên là ở bên nhau được chứ, con gái với con gái cũng được, còn nam với nữ thì khỏi phải bàn rồi.”
Trần Mạch Mạch nói tiếp:
“Từ Vệ, có phải có ai tỏ tình với cậu rồi đúng không?”
Tôi giật bắn mình, vội vàng hạ thấp giọng hỏi:
“Sao cậu biết hay vậy?”
Trần Mạch Mạch vênh mặt tự hào:
“Tớ nhìn ra từ lâu rồi, bọn họ thích cậu mà.”
Bọn họ? Rõ ràng chỉ có một mình anh Quan Tùng Chi thôi mà.
Còn chưa kịp suy nghĩ cho thông suốt xem rốt cuộc ý của Mạch Mạch là gì thì Doãn Hách Dư đã xuất hiện.
13
Trần Mạch Mạch lại bắt đầu nở nụ cười đầy vẻ thấu hiểu quen thuộc:
“Đi đi Vệ Vệ nhỏ, ở đây có tớ với A Kỳ lo rồi.”
Hôm nay Doãn Hách Dư đeo một chiếc kính gọng mảnh, mặc áo sơ mi trắng.
Trông phong cách có nét gì đó rất giống với Quan Tùng Chi.
Chỉ có điều gương mặt cậu ấy thì chẳng có vẻ gì là dịu dàng ôn hòa cả.
Doãn Hách Dư rũ mi mắt xuống, giọng nói nghe có vẻ mềm mỏng hơn ngày thường:
“Từ Vệ, cậu có thể đi cùng tôi một lát không?”
Trần Mạch Mạch đứng bên cạnh gật đầu lia lịa thay tôi.
Tôi cảm thấy tâm trạng của Doãn Hách Dư có gì đó không đúng lắm, vội kéo cậu ấy sang một góc:
“Cậu bị làm sao thế?”
Doãn Hách Dư làm như vô tình vén phần tóc mái lòa xòa trước trán lên, để lộ một vết bầm đỏ chói mắt.
Tim tôi thắt lại, nhớ đến những chuyện gia đình mà Doãn Hách Dư từng kể cho tôi nghe.
Bố mẹ cậu ấy ngoài mặt thì hòa thuận nhưng thực chất đã rạn nứt từ lâu, bố cậu ấy là người độc đoán, gia trưởng, mỗi khi nổi giận là chẳng màng đến bất cứ thứ gì.
Hồi nhỏ cậu ấy từng bị đánh.
Xem ra lớn tướng thế này rồi mà vẫn bị đánh sao?
Thật là, đã giàu có đến mức đấy rồi mà tâm lý vẫn bất ổn như vậy.
“Tôi không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu ở bên cạnh tôi một lát là được rồi.”
Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này Doãn Hách Dư trông thật yếu đuối và mong manh. Đi cùng cậu ấy một lúc cũng chẳng mất mát gì, miễn là tâm trạng cậu ấy khá hơn.
Tôi mồ côi bố mẹ từ rất sớm, nhưng trong ký ức của tôi, bố mẹ luôn yêu thương tôi hết mực.
Bởi vậy khi biết bố của Doãn Hách Dư là người như thế, tôi thấy thương cậu ấy vô cùng.
Doãn Hách Dư dẫn tôi đến một cửa hàng quần áo.
Bên trong toàn là âu phục đắt tiền và… các loại váy vóc.
Tôi tò mò hỏi:
“Cậu muốn mua quần áo hả?”
Doãn Hách Dư ra vẻ thần thần bí bí, đáy mắt lại thoáng qua một tia cẩn trọng dè dặt.
Cậu ấy cầm một chiếc váy bước lại gần, nhỏ giọng nói:
“Tôi thích mặc váy, cậu có thấy kỳ quặc không?”
“Cậu mà lại thích mặc váy á?!”
Tôi không kiềm chế được mà thốt lên. Doãn Hách Dư lại cụp mắt xuống, quay lưng đi, bóng lưng trông cô đơn và tủi thân vô cùng.
Tôi hốt hoảng bước nhanh tới:
“Tôi đâu có thấy kỳ quặc đâu, chỉ là không ngờ cậu lại có sở thích này thôi mà.”
Doãn Hách Dư hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười. Cậu ấy chọn cho tôi một bộ âu phục, giục tôi đi thay.
Tôi không hiểu mục đích của cậu ấy là gì, chỉ nghĩ đơn giản là nếu làm vậy có thể giúp cậu ấy vơi bớt đi bóng ma gia đình thì cũng tốt.
Khoảnh khắc tôi thay xong bộ âu phục bước ra ngoài, Doãn Hách Dư cũng vừa vặn mặc một bộ váy hầu gái bước ra.
Dáng người cậu ấy cao ráo, chân dài miên man, vậy mà bộ váy kia khoác lên người cậu ấy lại hợp đến lạ kỳ.
Tôi nhìn đến ngây cả người.
“Cậu mặc đẹp thật đấy.” Lời trong lòng cứ thế tuôn ra ngoài miệng.
Khóe môi Doãn Hách Dư khẽ nhếch lên, cậu ấy bước tới nắm lấy tay tôi, tay kia vòng qua ôm lấy eo tôi.

