Doãn Hách Dư tựa người vào tủ quần áo, ánh mắt u tối liếc nhìn sang Âu Dương Thừa Đình:
“Thừa Đình, cậu làm người thế là không có đạo đức đâu đấy.”
Chu Hành lập tức quay ngoắt sang, nổi trận lôi đình mắng Âu Dương Thừa Đình:
“Cậu tham lam vừa thôi chứ! Từ Vệ đã bảo là mang cho cả bọn tôi nữa, sao cậu dám một mình nuốt trọn hả?”
Âu Dương Thừa Đình mặt không đổi sắc, chẳng có lấy nửa phần chột dạ:
“Tôi trả tiền đàng hoàng. Vả lại đồ là của Từ Vệ, cậu ấy muốn cho ai là quyền của cậu ấy.”
Cả ba người đồng loạt quay ngoắt sang nhìn tôi.
Tôi: =͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪‧̣̥̇)
10
Lúc đi làm thêm, Trần Mạch Mạch nhận ra sắc mặt tôi không được tốt.
Cô ấy quan tâm hỏi: “Cậu sao thế?”
Sao với trăng gì nữa chứ, còn chẳng phải vì giải quyết chuyện của ba người kia hay sao.
Tôi không thể ngờ sức hút của món đặc sản quê mình lại lớn đến mức có thể khơi mào cho một cuộc nội chiến trong ký túc xá như thế.
Để xoa dịu hai người kia, tôi phải hết lời ngon ngọt hứa lần sau sẽ đặc biệt mang riêng cho họ.
Kết quả thì hay rồi, Âu Dương Thừa Đình lại đâm ra khó chịu, mặt nặng mày nhẹ.
Làm cho tôi cũng phát bực theo, tắm rửa xong là leo lên giường trùm chăn ngủ luôn, chẳng buồn đoái hoài tới ai nữa, muốn ra sao thì ra.
Người thành phố đúng là khó hiểu thật đấy.
Mấy ngày nay tôi chẳng thèm nói chuyện với họ, thành ra ngủ cũng không ngon giấc, cứ liên tục mơ thấy mấy giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ có rất nhiều người.
Sợ đến mức tôi chỉ biết quấn chặt lấy cái chăn nhỏ của mình.
Ngủ không ngon thì tinh thần lúc đi làm làm sao mà tốt cho được.
Tình trạng này kéo dài cho đến khi quán cà phê đóng cửa vào buổi tối.
Tôi cứ ngỡ giải quyết chuyện của ba người họ đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Nào ngờ Quan Tùng Chi lại ném thẳng cho tôi một quả bom hạng nặng.
Trong không gian quán chỉ còn lại hai người, Quan Tùng Chi bỗng nhiên lấy từ đâu ra một bó hoa tươi.
Ban đầu tôi còn thầm nghĩ anh chủ quán này lãng mạn ghê, còn mua cả hoa nữa chứ.
Ai ngờ giây tiếp theo, Quan Tùng Chi đã đặt bó hoa vào tay tôi:
“Từ Vệ, qua khoảng thời gian tiếp xúc vừa rồi, anh nhận ra mình đã thích em.”
Cái gì cơ?
Thích ai cơ?
Tôi giật bắn mình nhìn quanh quất, trong quán rõ ràng chỉ có tôi và Quan Tùng Chi.
“Anh… anh chủ quán, chúng… chúng ta đều là đàn ông con trai mà.”
Quan Tùng Chi mỉm cười dịu dàng:
“Tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần hướng về trái tim thôi.”
“Mấy người đang làm cái gì đấy?”
Một giọng nam trầm thấp, đầy u ám vang lên.
Chu Hành mặc nguyên một cây đen, hai tay đút túi quần, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Phía sau cậu ta là Doãn Hách Dư và Âu Dương Thừa Đình.
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì ba người họ đã sải bước tới đứng vây quanh tôi.
11
Doãn Hách Dư đưa tay đón lấy bó hoa trong tay tôi, cúi đầu ngắm nghía:
“Có tâm thật đấy nhỉ.”
Âu Dương Thừa Đình nhìn tôi chằm chằm không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Thôi rồi lượm ơi, phen này toang thật rồi.
Đối mặt với tình huống này, đầu óc tôi rối như tơ vò.
Quan Tùng Chi vẫn luôn là người chu đáo và thấu hiểu lòng người, anh nhận ra sự khó xử của tôi nên cũng không tiếp tục gặng hỏi.
Anh bất chấp ánh mắt hình viên đạn của ba người kia, kéo tôi sang một bên:
“Từ Vệ, em đừng cảm thấy áp lực nhé, anh chỉ muốn nói cho em biết tình cảm của mình thôi.”
Muốn người ta không áp lực thì anh đừng có tỏ tình chứ anh chủ ơi!
Tôi cười trừ gượng gạo:
“Anh chủ à, chắc là anh đang nói đùa với em thôi đúng không?”
Mau nói là đùa đi mà!
Quan Tùng Chi không trả lời câu hỏi đó, mà khẽ nghiêng đầu liếc nhìn ba người kia.
Anh trầm ngâm vài giây rồi nói với tôi:
“Sau này nếu em cần anh giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói với anh nhé, anh nhất định sẽ giúp em.”
Anh chủ để lại một câu nói khiến tôi nghe mà ù cả tai, sau đó quay lại lấy túi xách đưa cho tôi.
Anh vẫn giữ vẻ nho nhã, lịch thiệp thường ngày:
“Về đi em.”
Rời khỏi quán cà phê, ba người họ vây kín xung quanh tôi.
Nghĩ đến vụ tranh giành hoa quả sấy mấy hôm trước, cộng thêm màn bị bắt quả tang vừa rồi, không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở nên tôi chẳng buồn mở miệng nói chuyện với ai.
Âu Dương Thừa Đình im lặng nhét tôi vào trong xe, cậu ta và Doãn Hách Dư ngồi hai bên kẹp chặt tôi ở giữa, còn Chu Hành ở ghế lái thì không nói lấy một lời.
Đầu óc tôi lúc này là một mớ bòng bong, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè?
Tôi chỉ là một đứa nhà quê thật thà chất phác thôi mà, sao lại đối xử với tôi như thế chứ.
Về đến ký túc xá, tôi phớt lờ cả ba ánh mắt đang dán chặt lên người mình.
Tôi như một cái xác không hồn đi rửa mặt đánh răng rồi leo tót lên giường đi ngủ.
Trước khi nhắm mắt, tôi liếc nhìn xuống dưới sàn. Doãn Hách Dư đặt bó hoa kia lên bàn học của cậu ấy, chỉ là động tác chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, bó hoa bị vứt nằm nghiêng ngả, dập nát.
Muốn mắng ghê, nhưng mà tôi buồn ngủ quá rồi.
Trong mơ, trời đổ một cơn mưa rất lớn, mưa rơi xối xả.
Tôi bị mắc kẹt giữa màn mưa, lồng ngực càng lúc càng ngột ngạt khó thở như bị thứ gì đó trói chặt lấy.
Lại còn có cảm giác ấm nóng phả lên da thịt, xúc cảm đó chân thật đến mức tôi muốn mở mắt ra nhìn xem là gì nhưng lại chẳng thể nào mở nổi.

