8

Chu Hành là người đầu tiên bước tới.

Khuôn mặt cậu ta xị xuống, vừa mở miệng đã cằn nhằn:

“Tiền bọn tôi chuyển cho cậu không đủ xài hay sao mà còn phải đi làm thêm?”

Mọi người có mặt ở đó nghe xong câu này thì biểu cảm mỗi người một vẻ.

Đặc biệt là Trần Mạch Mạch, cô nàng không biết đã lùi sang một bên từ lúc nào, hai tay bịt chặt miệng, chỉ chừa lại đôi mắt long lanh chớp chớp đầy phấn khích.

“Làm thêm một việc thì có thêm một nguồn tiền chứ sao.” Tôi nhìn cậu ta nói.

Quan Tùng Chi lên tiếng hỏi:

“Đây là…?”

Giọng điệu Chu Hành cực kỳ gắt gỏng:

“Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy.”

Tôi gượng gạo đỡ lời:

“Cậu ấy tên là Chu Hành, là bạn cùng phòng của em, còn hai người đằng kia cũng ở chung phòng luôn ạ.”

Tôi bắt đầu giới thiệu Doãn Hách Dư và Âu Dương Thừa Đình cho Quan Tùng Chi.

Hai người họ cũng nhanh chóng bước lại gần.

Ba thanh niên cao to, mặt mày lạnh lùng đứng thành một hàng quả thực có tính đe dọa không hề nhỏ.

Quan Tùng Chi vẫn giữ nụ cười hòa nhã, lịch sự bảo sẽ mời cả ba người uống cà phê miễn phí.

Thấy sắc mặt ba vị thiếu gia này đều tệ đến mức như sắp bốc hỏa, sợ có người lỡ miệng nói lời thất lễ, tôi vội vàng dỗ dành kéo họ ra dãy bàn trống cách đó không xa.

Phía sau lưng là bốn con mắt đầy vẻ tò mò của Trần Mạch Mạch và Quan Tùng Chi.

Trước mặt là ba đôi mắt mang theo sự u oán nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội giải thích:

“Anh ấy là sếp của tôi mà, các cậu đừng làm người ta sợ chứ.”

Chu Hành chẳng thèm nể nang:

“Tiền anh ta trả có nhiều bằng tiền tôi cho không?”

Doãn Hách Dư thong thả cất giọng:

“Từ Vệ, dạo này cậu bận rộn quá đấy.”

Âu Dương Thừa Đình chỉ im lặng nhìn tôi, những ngón tay gõ nhịp đầy vẻ mất kiên nhẫn xuống mặt bàn.

Tôi chẳng hề nhận ra bầu không khí lúc này quái dị đến mức nào.

Chỉ nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân, đúng là dạo gần đây tôi bận thật.

Trước đây sau giờ học tôi thường hay chạy vặt giúp họ, lý do rất đơn giản: tiền công chạy vặt họ trả cực kỳ hời.

Tôi còn lấy cơm giúp họ nữa, có điều mang về họ lại chẳng buồn ăn, tôi tiếc của nên đành phải tự mình ăn hết.

Nói chung trước khi đến quán cà phê làm thêm, thời gian tôi ở bên cạnh bọn họ thực sự rất nhiều.

Thế nhưng công việc này là do Trần Mạch Mạch giới thiệu, tôi cũng rất thích không khí ở quán cà phê.

Tôi đắn đo nói:

“Công việc này tốt lắm mà, tôi còn học được cách pha cà phê nữa.”

“Học xong rồi tôi pha cho các cậu uống nhé?”

Âu Dương Thừa Đình tiếp lời:

“Tôi thấy cái phúc phần đó đã bị người khác hưởng mất rồi.”

Sao tôi nghe câu này nó cứ có mùi mỉa mai, ghen bóng ghen gió thế nào ấy nhỉ?

Không hiểu nổi luôn.

Nhưng ba người họ cứ đứng sừng sững ở đây thì tôi không thể nào làm việc được.

Tôi đành phải hứa sẽ cố gắng bớt chút thời gian để tiếp tục chạy vặt cho họ, dù sao thì bọn họ trả tiền hậu hĩnh thật mà.

9

Mối quan hệ giữa tôi và ba người Chu Hành, Doãn Hách Dư, Âu Dương Thừa Đình ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Có điều thỉnh thoảng bọn họ lại nổi giận vô cớ, đặc biệt là những hôm tôi ở lại quán cà phê lâu hơn một chút.

Mỗi lần như thế, Trần Mạch Mạch lại kéo tạp dề báo cho tôi biết họ đã tới.

Mỗi khi tôi chuẩn bị bước ra dỗ dành, Mạch Mạch lại nhìn tôi bằng ánh mắt an ủi kiểu “con đi đi rồi về”.

Lúc tôi quay lại, Mạch Mạch sẽ hỏi ngay: “Bọn họ lại dỗi nữa rồi hả?”

Tôi ngạc nhiên: “Sao cậu biết hay vậy?”

Trần Mạch Mạch làm vẻ bí hiểm: “Vệ Vệ nhỏ ơi, cậu còn ngây thơ lắm, sau này rồi cậu sẽ hiểu.”

Nói chung là tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.

Học kỳ đầu tiên nhanh chóng kết thúc.

Việc học và làm thêm của tôi tạm thời gác lại một bên.

Kỳ nghỉ đông về quê, tôi dặn các cô chú trong làng làm nhiều hoa quả sấy dẻo hơn một chút để tôi mang lên thành phố bán.

Tôi còn đem số tiền bán được lần trước chia đều cho mọi người.

Các cô các bác không chịu nhận, bảo tôi còn đang đi học, tốn kém đủ thứ.

Tôi từ chối không lại, đành phải lén đưa tiền cho một người thím trước ngày đi, dặn thím đợi tôi đi rồi hẵng chia cho mọi người.

Tôi xách hai túi to đùng đựng đặc sản quê nhà quay trở lại ký túc xá.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình Âu Dương Thừa Đình.

Cậu ta nhìn thấy hai túi đồ của tôi, im lặng không nói gì mà bấm điện thoại chuyển khoản ngay.

Một lát sau, có hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào, khiêng sạch hai bao tải đặc sản của tôi đi mất.

Tôi ngơ ngác, định bụng bảo là Chu Hành và Doãn Hách Dư còn chưa có phần mà.

Âu Dương Thừa Đình đóng cửa phòng lại, từng câu từng chữ nói:

“Tiền tôi đưa chưa đủ nhiều à?”

Tôi nhìn số tiền chuyển khoản khổng lồ trong điện thoại mà chẳng thể thốt ra lời phản bác nào.

Cuối cùng chỉ đành nói:

“Nhưng tôi đã lỡ hứa với Chu Hành và Doãn Hách Dư là sẽ mang cho họ rồi. Hay là tôi trả lại cậu một ít tiền, cậu chừa lại cho tôi hai hộp được không?”

Âu Dương Thừa Đình thẳng thừng từ chối.

Tôi gãi đầu, thầm nghĩ chẳng phải các cậu là anh em tốt của nhau sao? Có hai hộp đặc sản mà cũng không chịu nhường nữa?

Mọi chuyện bắt đầu nổ tung khi Chu Hành và Doãn Hách Dư quay trở về phòng.

Chu Hành nhìn trên bàn tôi trống trơn, dưới gầm bàn cũng sạch bóng.

Cậu ta lập tức hỏi ngay hoa quả sấy đâu rồi? Đặc sản đã hứa đâu?

Tôi chột dạ, tôi lỡ nhận tiền của Âu Dương Thừa Đình rồi, cậu ta cũng chẳng cho tôi thời gian phản ứng đã cho người bê đi sạch sành sanh.

Scroll Up