Tôi vuốt thẳng thớm rồi cất cẩn thận vào ví.
“Nghèo thế cơ à?”
Chu Hành ngồi xuống ghế, khẽ nhíu mày.
Vẻ mặt cậu ta trông khó ở thật đấy, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý khinh miệt.
Tôi cũng chẳng thấy có gì phải ngại:
“Ừ, tiền đi học của tôi là do các cô chú hàng xóm gom góp cho mượn đấy, tôi còn phải làm hồ sơ vay vốn sinh viên nữa.”
Chu Hành nhìn tôi như thể hôm nay mới quen biết tôi vậy.
Hay nói đúng hơn là lần đầu tiên cậu ta nhận thức được tôi nghèo đến mức nào.
Cậu ta như bừng tỉnh hiểu ra:
“Hèn chi mỗi lần tôi chuyển cho cậu một hai nghìn tệ cậu đều thấy nhiều, hóa ra cậu nghèo thật.”
Nói đoạn, cậu ta lại định rút điện thoại ra chuyển tiền tiếp.
Tôi vội lao tới ấn tay cậu ta xuống:
“Cậu làm gì thế?”
Chu Hành tỏ vẻ đương nhiên:
“Chuyển tiền cho cậu chứ làm gì, không phải cậu nghèo à?”
Ờm…
Tôi nghèo, tôi ham tiền thật, nhưng tôi cũng có chút tự trọng chứ bộ.
“Thế… cậu tìm việc gì cho tôi làm đi rồi hẵng chuyển tiền nhé?”
Đương nhiên, tự trọng cũng chỉ có một chút xíu thôi.
Chỉ cần giao việc cho tôi làm là được, nhận tiền cho đỡ áy náy.
Chu Hành nhướng mày, ngón tay chỉ về phía mấy hộp hoa quả sấy dẻo đặt trên bàn học của tôi:
“Tôi muốn ăn cái đó.”
Đó là đồ do các cô các bác trong làng tôi tự tay làm, trước khi nhập học đã nhét cho tôi một đống.
Tôi hào phóng lấy hẳn mấy hộp đưa cho Chu Hành, còn chu đáo mở nắp giùm cậu ta.
Chu Hành ăn ngon lành, tôi cười toe toét, nhân cơ hội chào hàng luôn.
Chu Hành liếc tôi một cái:
“Lần sau cậu mang lên bao nhiêu tôi bao trọn gói bấy nhiêu.”
“Bao cái gì cơ?”
Âu Dương Thừa Đình đứng tựa ở cửa nhìn hai chúng tôi.
Nhìn thoáng qua trông cậu ta lù lù chẳng khác nào con ma nam.
Nghĩ đến việc đặc sản của làng mình sắp có đầu ra tiêu thụ, tôi vội ôm mấy hộp lon ton chạy lại:
“Hoa quả sấy dẻo đó, ngon lắm luôn, cậu ăn thử đi.”
Âu Dương Thừa Đình rũ mắt nhìn hộp đồ ăn trên tay tôi.
Thấy cậu ta không có vẻ gì là bài xích, tôi bèn bốc mấy miếng đưa sát tận miệng cậu ta.
Âu Dương Thừa Đình còn chưa kịp mở miệng thì cổ tay tôi bỗng bị ai đó giữ lấy, tay tôi bị kéo lệch sang một bên, miếng hoa quả sấy đã bị Doãn Hách Dư cắn mất.
Đôi môi mềm của cậu ấy còn vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi, nóng hổi.
6
“Cũng ngon phết đấy.”
Doãn Hách Dư từ tốn nhai, vừa ăn vừa đưa ra nhận xét.
Âu Dương Thừa Đình lạnh lùng liếc nhìn cậu ấy một cái.
Doãn Hách Dư xem như không thấy, kéo tay tôi trở về bàn học:
“Từ Vệ, mấy hộp còn lại cho tôi đi.”
“Không được!”
Chu Hành ôm khư khư hộp đồ ăn đứng bật dậy:
“Tôi đã chuyển tiền cho Từ Vệ rồi, chỗ đó là của tôi hết.”
Doãn Hách Dư chẳng nói hai lời cũng rút điện thoại ra chuyển khoản cho tôi:
“Từ Vệ, giờ thì được rồi chứ? Tôi muốn ăn.”
Tôi làm sao quản được lý do vì sao họ lại tranh giành mấy hộp hoa quả sấy này chứ.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ: Đúng là đồ quê mình làm khéo thật, ngon đến mức người thành phố mê tít thò lò thế này cơ mà.
Tôi lại thò tay vào bao tải lôi thêm mấy hộp nữa đưa cho Doãn Hách Dư:
“Nè, của cậu đây, ai cũng có phần hết, đừng giành nhau mà.”
Dứt lời, sau lưng tôi bỗng có bóng đen bao phủ, Âu Dương Thừa Đình đã đứng sát sạt từ lúc nào.
Tôi bất giác xoa xoa hai cánh tay, ngước mắt nhìn lên cái điều hòa.
Ủa? Điều hòa đâu có bật đâu ta? Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế này.
Âu Dương Thừa Đình vừa mở miệng, không khí lại càng tụt nhiệt độ:
“Từ Vệ, phần của tôi đâu?”
Giây tiếp theo, tiếng chuông báo nhận tiền lại vang lên giòn giã.
Lòng tôi nở hoa, vội moi nốt mấy hộp cuối cùng ra:
“Cho cậu, cho cậu hết, không thiếu phần của cậu đâu.”
Thế là trong lòng mỗi người bọn họ đều ôm vài hộp hoa quả sấy.
Còn ví tiền của tôi thì lại dày thêm một khoản lớn.
Hì hì.
Lần sau về quê nhất định phải bảo các cô làm nhiều thêm một chút mới được.
Người thành phố chuộng món này ghê!
Tôi hí hửng dọn dẹp lại cái bao tải.
Hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cảnh ba người bọn họ đang đứng im như tượng, không cảm xúc mà trừng mắt lườm nguýt lẫn nhau.
7
Trần Mạch Mạch nghe nói tôi thiếu tiền nên có lòng tốt giới thiệu việc làm thêm cho tôi.
Tôi từng đi dạy gia sư thử việc rồi nhưng làm không nổi.
Đứa nhỏ quá thì nghịch như quỷ, đứa lớn hơn thì bướng bỉnh phản nghịch.
Quan trọng nhất là chúng nó toàn gọi tôi là đồ nhà quê, chê tôi đến từ vùng sâu vùng xa không có tư cách dạy chúng.
Trần Mạch Mạch biết chuyện tức lắm, suýt chút nữa là bay tới mắng cho phụ huynh bên đó một trận.
Tôi sợ ảnh hưởng đến mối làm ăn sau này của cô ấy nên vội vàng can ngăn.
Cuối cùng, hai đứa tôi cùng đến làm việc tại một quán cà phê gần trường.
Anh chủ quán tên là Quan Tùng Chi, là một người cực kỳ dịu dàng, lúc nào cũng đeo kính cận và mặc những chiếc áo sơ mi thanh lịch.
Cụm từ “ôn nhu như ngọc” sinh ra dường như là để miêu tả về anh ấy vậy.
Quan trọng nhất là anh rất phóng khoáng, biết chúng tôi là sinh viên có nhiều tiết học nên luôn linh hoạt sắp xếp ca làm theo lịch của chúng tôi.
Tôi rất biết ơn Quan Tùng Chi, vì vậy ly cà phê đầu tiên tôi tự tay học pha chế đã đem mời anh uống thử.
Tôi đang hồi hộp chờ đợi phản hồi của Quan Tùng Chi thì Trần Mạch Mạch đứng bên cạnh bỗng kéo nhẹ vạt tạp dề của tôi:
“Từ Vệ, hình như mấy cậu bạn cùng phòng của cậu tới kìa.”
Tôi nhìn ra cửa, đúng là ba người họ thật.
Sắc mặt cả ba lạnh như tiền, vừa chạm mắt với tôi là nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Ủa làm gì vậy? Trên mặt tôi dính cái gì hả?
“Từ Vệ, đây thật sự là lần đầu tiên em pha cà phê sao?”
Giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Quan Tùng Chi kéo sự chú ý của tôi trở lại.
Tôi xua tay:
“Trước đây em chưa từng làm qua, thật sự là lần đầu tiên đấy ạ. Ý của anh là em pha uống được hả anh?”
Quan Tùng Chi khẽ gật đầu:
“Rất ngon, em có năng khiếu lắm.”
Anh mỉm cười hiền từ. Xưa nay tôi rất ít khi được ai khen ngợi, nghe vậy tự dưng thấy ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Trần Mạch Mạch lại giật vạt tạp dề của tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Từ Vệ này, sao mặt ba cậu bạn cùng phòng của cậu càng lúc càng khó coi thế? Dạo này các cậu ở với nhau ổn không đấy?”
Tôi không hiểu sao Mạch Mạch lại hỏi vậy, ngoảnh đầu nhìn lại.
Quả nhiên, sắc mặt của ba người kia đen thui như đít nồi, nhìn sợ chết đi được.
Tim tôi thót lên một cái, nhưng lục lọi hết trong đầu cũng chẳng nhớ ra dạo này mình có làm gì đắc tội với họ đâu.
Nên tôi lắc đầu phủ nhận:
“Tụi tôi ở với nhau tốt lắm mà, đợt trước họ còn mua sạch hoa quả sấy của làng tôi nữa đó.”

