3
Cuộc sống ký túc xá đại học của tôi cứ thế bắt đầu.
Trong đợt huấn luyện quân sự, bộ ba Doãn Hách Dư, Chu Hành và Âu Dương Thừa Đình trở thành khách quen trên bảng tin tỏ tình của trường.
Hở ra một tí là có người vào bình luận xin “vớt” (tìm thông tin) bọn họ.
“Sao lại phải vớt họ? ‘Vớt’ ở đây nghĩa là sao thế?”
Tôi không hiểu, bèn quay sang hỏi Trần Mạch Mạch bên cạnh.
Tôi với cô bạn này vừa gặp đã thân, trong đợt huấn luyện quân sự lập tức trở thành cạ cứng buôn chuyện.
Trần Mạch Mạch xoa cằm giải thích:
“Nghĩa là người ta để ý đến họ, chụp ảnh đăng lên mạng để tìm danh tính ấy mà.”
Tôi thở dài thườn thượt:
“Ngưỡng mộ thật đó, chẳng ai thèm vớt mình cả.”
Trần Mạch Mạch nghe xong thì cười tít mắt:
“Cậu mà muốn trải nghiệm cảm giác được vớt thì lát nữa tớ gửi bài ẩn danh vớt cậu liền nha.”
Thế thì thôi xin kiếu, tôi vội vàng xua tay lia lịa.
“Từ Vệ.”
“Hả?”
Phía sau có tiếng gọi tên tôi, tôi ngơ ngác quay đầu lại.
Tâm điểm của mọi câu chuyện – ba người bọn họ trong bộ quân phục, dáng người cao ráo chân dài miên man như người mẫu, đang sải bước đi về phía này.
Trần Mạch Mạch lén huých cùi chỏ vào tôi:
“Cậu quen họ hả?”
Quên mất, chuyện tôi ở cùng phòng với ba người này tôi chưa từng kể với Trần Mạch Mạch.
“Họ là bạn cùng phòng của mình.”
“OMG cậu làm tớ giật cả mình đấy, cái dàn phòng này chất lượng quá rồi!”
Ba người họ bước tới trước mặt chúng tôi, vẻ mặt ai nấy đều kiêu ngạo, chẳng thèm để ý hay chào hỏi gì Mạch Mạch.
Doãn Hách Dư lên tiếng trước:
“Từ Vệ, lát nữa cùng đi ăn cơm nhé.”
Bọn họ lạnh lùng quá, tôi chẳng muốn đi ăn cùng chút nào.
Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra thì điện thoại tôi đã vang lên tiếng ting ting báo nhận hồng bao.
Chu Hành cất điện thoại vào túi, kiêu ngạo nói:
“Lấy cơm hộ bọn tôi có tiền công đấy.”
Âu Dương Thừa Đình đút hai tay vào túi quần đứng một bên, trông có vẻ chẳng mấy hào hứng, nhưng ánh mắt cậu ta cứ như có như không dán chặt vào mặt tôi, tạo nên một áp lực vô hình.
Muốn từ chối lắm, nhưng họ trả nhiều tiền quá!
Tôi là đứa con nhà nghèo, tôi hiểu rõ đồng tiền quan trọng đến mức nào.
Vả lại chỉ là đi lấy phần cơm thôi mà, có phải việc gì nặng nhọc đâu.
Tôi gãi đầu, áy náy nói với Trần Mạch Mạch:
“Mạch Mạch à, lát nữa mình không đi ăn cùng cậu được rồi.”
Trần Mạch Mạch vội xua tay, khóe môi cứ nhếch lên, trông hào hứng một cách kỳ lạ:
“Không sao không sao đâu, tụi mình để lần sau ăn cùng cũng được!”
Chu Hành mất kiên nhẫn giục tôi:
“Từ Vệ, cậu nhanh lên coi, tôi sắp chết đói rồi đây này.”
Giọng điệu của Chu Hành chẳng khác nào một đứa trẻ con đang nhõng nhẽo ăn vạ, nhưng nể tình số tiền vừa chuyển khoản, tôi chẳng thấy bực bội chút nào.
Cứ coi như đây là một công việc làm thêm đi vậy.
Phục vụ ba cậu ấm đại học vừa lạnh lùng vừa lắm tiền.
4
Kể từ ngày chúng tôi cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn, những ai để ý đến ba người bọn họ đều biết tôi là bạn cùng phòng của họ.
Những người bạo dạn không còn lên mạng nhờ tìm kiếm nữa mà trực tiếp chặn đầu tôi ngoài đời để nhờ vả.
Thư tình nhận về cả giỏ, danh sách kết bạn WeChat cũng tăng lên một đống.
Khi tôi lại ôm một đống thư tình về phòng, Âu Dương Thừa Đình chẳng nói chẳng rằng giật lấy toàn bộ số thư trên tay tôi.
Tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ cất cẩn thận vào tủ.
Nào ngờ giây tiếp theo, cậu ta tiện tay ném thẳng tất cả vào thùng rác.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Âu Dương Thừa Đình quay người lại, thản nhiên nói:
“Từ Vệ, không được giúp bọn tôi nhận thư tình nữa.”
Nghĩ đến gương mặt đầy hy vọng của những bạn nhờ tôi đưa thư, tôi có chút không đành lòng:
“Nhưng mà…”
Âu Dương Thừa Đình bước lại gần, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi. Khóe môi cậu ta mím chặt, tâm trạng rõ ràng đang rất tệ.
Tôi cứ ngỡ cậu ta sắp mắng mình, nhưng một phút sau, cậu ta lại rút điện thoại ra.
Âm thanh báo nhận tiền WeChat lại vang lên.
Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một chút xíu:
“Từ Vệ, không được nhận thư tình giùm tôi.”
Tối đó, Doãn Hách Dư và Chu Hành biết chuyện ban ngày cũng đều chuyển tiền cho tôi.
Chu Hành tặc lưỡi:
“Từ Vệ, không cần cậu phải lanh chanh làm mấy chuyện đó. Cậu có thời gian đi nhận thư tình thà chạy vặt hộ tôi hai chuyến còn hơn.”
Doãn Hách Dư gấp cuốn sách lại:
“Cậu nhận giúp họ thì kết cục cũng chỉ bị vứt đi thôi, cậu cũng đâu nỡ nhìn tâm ý của người ta bị vứt bỏ đúng không?”
Câu này nghe thì có vẻ đúng, nhưng sao cứ thấy cấn cấn ở đâu đó.
Doãn Hách Dư nhẹ nhàng dỗ dành:
“Thế nên Từ Vệ à, sau này đừng nhận mấy thứ đó về nữa, tạm thời tôi chưa có ý định yêu đương đâu.”
Ba người họ mỗi người một câu, làm tôi càng lúc càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi.
Đúng là tôi không nên tự tiện nhận thư người khác gửi cho họ thật.
“Nhưng các cậu cũng đâu cần phải chuyển tiền cho tôi, lần sau tôi không nhận nữa là được rồi mà.”
Cả ba người đều chuyển khoản, số dư trong ví WeChat của tôi bỗng chốc tăng vọt.
Chu Hành cười khẩy:
“Đây là thù lao của cậu, thù lao để cậu không nhận thư tình.”
“Hả?”
Âu Dương Thừa Đình đặt một hộp sữa lên bàn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi nói:
“Không có lần sau đâu đấy.”
Ủa, trên đời có ai đi đe dọa người khác bằng cách chuyển tiền không trời?
Mạch suy nghĩ của người thành phố đúng là kỳ quặc thật.
Nhưng tôi chỉ dám lẩm bẩm trong bụng chứ làm sao dám nói thẳng trước mặt ba người họ.
Về sau, hễ có ai nhờ đưa thư hay xin liên lạc, tôi đều lấy lý do quan hệ giữa tôi và họ không tốt để từ chối hết.
Dần dà cũng chẳng còn ai tìm đến tôi nữa.
5
Trước khi lên đại học, tôi đã lên kế hoạch từ sớm.
Tôi phải chăm chỉ học hành, thời gian rảnh rỗi sẽ đi làm thêm kiếm tiền.
Tôi là người đầu tiên trong nhà đỗ đại học, và hiện tại cũng là người duy nhất.
Bởi vì trong nhà chỉ còn lại một mình tôi mà thôi.
Trước hôm tôi lên đường, bà con lối xóm gom góp cho tôi rất nhiều bao lì xì.
Bây giờ tôi mới có thời gian mở ra, tờ một trăm, tờ năm mươi, tờ hai mươi, gom góp từng chút một.
Đang mải miết đếm thì cửa phòng mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn.
Chu Hành chắc vừa đi chơi bóng rổ về, trên người vẫn mặc áo số.
Mái tóc vuốt ngược lên để lộ đường nét gương mặt sắc sảo, góc cạnh.
Tôi không để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục cặm cụi đếm từng cọc tiền mười tệ, hai mươi tệ.
Tổng cộng ba nghìn bảy trăm mười hai tệ.

