Tôi là người duy nhất xuất thân từ nông thôn trong phòng ký túc xá.

Mấy cậu bạn cùng phòng khác tuy lạnh lùng nhưng lại cực kỳ giàu có và phóng khoáng.

Vừa sai vặt tôi lại vừa cho tôi tiền.

Cho đến một ngày nọ, tôi được người ta tỏ tình và bị bọn họ bắt gặp.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên sai sai.

Ví dụ như có hôm thức dậy, trên người tôi bỗng xuất hiện mấy vết đỏ như bị muỗi đốt.

Lại ví dụ như quần áo tôi vừa thay ra đã có người giặt sạch rồi đem phơi ngoài ban công.

Hay như việc tôi đi đâu, làm gì cũng bắt gặp bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma của các bạn cùng phòng.

1

Tôi tên là Từ Vệ, là một chàng trai nông thôn chính gốc.

Nhờ chút thông minh lanh lợi của bản thân mà thi đỗ vào đại học.

Mang theo bao khát khao và kỳ vọng của cả gia đình, tôi khăn gói lên trường Đại học A nhập học.

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ký túc xá ra, tôi sững sờ.

Trước mắt tôi là ba người con trai có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú.

Đúng chuẩn kiểu người chỉ xuất hiện trên tivi.

Tôi nhìn đến ngây dại, chiếc bao tải gai đựng đồ trên tay cũng rơi bộp xuống đất.

Tiếng động ở cửa thu hút sự chú ý của ba người bên trong.

Họ đồng loạt ngước mắt nhìn qua, làm tôi bối rối đến ngượng chín cả mặt.

Sợ cuộc sống ký túc xá sau này không hòa thuận, tôi vội vàng nở nụ cười, vẫy tay chào hỏi:

“Chào các cậu, tôi tên là Từ Vệ.”

Người đầu tiên đáp lại tôi là một cậu bạn đang cầm cuốn sách trên tay:

“Chào cậu, tôi là Doãn Hách Dư.”

Doãn Hách Dư giới thiệu xong thì tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Hai người còn lại chẳng hề có ý định chào hỏi gì với tôi, tôi đành gãi đầu ngượng ngùng.

Nhưng da mặt tôi dày sẵn, cũng chẳng đứng đó chờ họ mở miệng làm gì.

Tôi nhanh chóng mang hành lý lại giường của mình.

Chẳng mấy chốc đã dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng mọi thứ.

Tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lấy bình nước trong túi ra uống một ngụm.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng va chạm loảng xoảng. Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với một trong hai người chưa chào tôi lúc nãy.

Cậu ta không chút biểu cảm dời tầm mắt đi, rồi cúi người nhặt những món đồ chơi bằng nhựa rơi vãi trên sàn.

Một đống mảnh ghép vụn vặt, một mình cậu ta nhặt thì biết đến bao giờ mới xong.

Bản tính tôi vốn hay giúp đỡ người khác, thế là tôi ngồi xổm xuống nhặt cùng cậu ta ngay.

Vừa nhặt tôi vừa tò mò hỏi:

“Ủa mà cái này là cái gì thế? Hồi nhỏ tôi cũng từng chơi qua rồi, đợt đó phải bấm bụng mua hết mười tệ lận đó, đắt dã man.”

Người đối diện cạn lời, lạnh lùng buông một câu:

“Đây là Lego.”

Lego hả? Hình như có nghe qua rồi.

Mà cũng là đồ chơi thôi chứ khác gì đâu?

Chắc do biểu cảm của tôi ngơ ngác, thiếu hiểu biết mà lại chẳng biết sợ, cậu ta hừ một tiếng:

“Cậu đúng là quê mùa thật đấy.”

Dân quê chúng tôi sinh ra từ đất, lớn lên từ ruộng đồng, quê một chút thì đã làm sao.

Thật là bất lịch sự. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, chỉ gom nốt mấy mảnh Lego trước mặt bỏ vào hộp rồi đứng dậy đi về bàn học.

Bỗng có tiếng nói vang lên:

“Chu Hành, người ta có lòng giúp cậu mà cậu lại bảo người ta quê mùa à.”

2

Thì ra cậu ta tên là Chu Hành.

Chu Hành cười lạnh:

“Tôi nói sự thật mà, đến Lego còn chẳng biết là cái gì.”

Tôi tức giận quay người lại:

“Chu Hành, cậu bất lịch sự quá đấy nhé.”

Dường như không ngờ tôi dám cãi lại, Chu Hành thoáng sững sờ.

Ngay sau đó, khóe môi cậu ta cong lên, rút điện thoại ra giục tôi:

“Mở WeChat lên đi, tôi chuyển tiền cho.”

“Ý cậu là sao?”

“Trả công cho cậu chứ sao. Cậu giúp tôi nhặt đồ thì tôi trả tiền, sao nào? Quê mùa đến mức không biết chuyển khoản WeChat luôn à?”

Ai bảo tôi không biết chứ! Vừa bị cậu ta chê bai nên tôi tức khí mở mã nhận tiền ra.

Vài giây sau, loa điện thoại vang lên âm thanh báo nhận: Tài khoản WeChat nhận được một nghìn tệ.

Hàm tôi suýt thì rớt xuống đất. Nhiều tiền thế này sao tôi dám nhận, nỗi sợ hãi lập tức lấn át cơn giận, tôi hốt hoảng nói:

“Sao cậu lại chuyển cho tôi nhiều thế này!”

Chu Hành còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú thu dọn nốt mấy mảnh Lego cuối cùng:

“Một nghìn tệ đối với tôi cũng chỉ như một tệ thôi, cầm lấy đi đồ nhà quê. Lần sau chạy vặt cho tôi, tôi sẽ lại chuyển tiền tiếp.”

Người thứ ba trong phòng thấy vậy cũng chen vào một câu:

“Cứ nhận đi, Chu thiếu gia nhiều tiền lắm.”

Tôi nhìn sang, không biết cậu ta đã thay đồ từ lúc nào. Từ bộ đồ đen ban đầu đổi thành áo trắng quần đen.

Chiếc áo ôm sát người phác lên đường cong cơ bắp săn chắc, dáng người đẹp ghê.

Tôi hâm mộ vô cùng, đúng là người thành phố ăn uống đủ chất có khác.

Tôi nhìn lại làn da màu lúa mì của mình, tôi không ốm yếu, nhưng cơ bắp cũng chẳng nở nang gì.

“Bình thường cậu ăn gì thế?”

Tôi buột miệng hỏi.

Cậu ta nhướng mày, không hiểu vì sao tôi lại hỏi thế.

Tôi nuốt nước bọt, thật thà bảo:

“Cậu cao ráo mà dáng lại đẹp nữa, tôi ngưỡng mộ ghê.”

Chu Hành hừ một tiếng, đứng dậy đảo mắt quét qua người cậu ta một lượt:

“Nó dáng đẹp hay tôi dáng đẹp hơn?”

Nhìn hai người đứng cạnh nhau, tôi mới nhận ra họ cao ngang nhau, vóc dáng cũng hao hao.

Nhưng hai gương mặt thì mỗi người một vẻ, đều vô cùng đẹp trai.

Nghĩ đến việc Chu Hành vừa chuyển tiền cho mình, tôi nhìn cậu ta cũng thấy thuận mắt hơn hẳn:

“Cả hai người dáng đều đẹp hết.”

Người kia liếc nhìn Chu Hành đầy vẻ khiêu khích rồi bước qua, đưa tay ra trước mặt tôi:

“Âu Dương Thừa Đình, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Tôi vội chùi tay vào vạt áo mấy cái rồi mới đưa tay ra bắt:

“Chào cậu, chào cậu.”

Scroll Up