Sau khi tiêu diệt thành công một kẻ địch, tôi vui vẻ reo lên:

“Á! Lâm Kha cậu lợi hại quá, vừa nãy tôi còn tưởng mình chết chắc rồi, may mà có cậu đến tôi mới thắng đó.”

Lâm Kha mỉm cười, lại tiếp tục chỉ huy tôi.

Hứa Lạc ở bên cạnh lập tức siết chặt điện thoại, đôi mắt nhìn chòng chọc vào tôi và Lâm Kha như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng tôi hoàn toàn không hay biết gì.

Sau khi kết thúc ván đấu, tôi chuẩn bị làm thêm ván nữa.

Hứa Lạc lại sầm mặt, gọi Lâm Kha vào phòng anh.

Lâm Miểu không muốn ngồi đợi không, muốn mượn iPad của tôi chơi chế độ chiến tranh, còn bảo lần trước Hứa Lạc cũng mượn iPad của tôi để chơi rồi.

Tôi nghe vậy bỗng giật nảy mình.

Không dám tin hỏi cô:

“Ý cậu là, Hứa Lạc đã dùng tài khoản game trên iPad của tôi để chơi PUBG á?”

“Đúng vậy, lần trước tôi gấp đi vệ sinh, nên nhờ anh ấy chơi hộ phần còn lại.”

Nếu vậy thì, chắc hẳn Hứa Lạc ngay hôm đó đã biết tôi là kẻ “lừa” anh yêu qua mạng rồi!

Vậy tại sao Hứa Lạc không vạch trần tôi?

Tôi lập tức căng thẳng cùng cực.

Lòng bàn tay cũng tịn rịn mồ hôi.

Đúng lúc này, Hứa Lạc và Lâm Kha cũng từ trong phòng bước ra.

Lâm Kha nhìn tôi với nụ cười như có như không.

Nói rằng cậu có việc gấp, liền dắt Lâm Miểu rời đi trước.

Tôi không dám ở chung một phòng với Hứa Lạc, bèn tìm cớ lỉnh đi.

Tôi đứng dậy cười gượng:

“Vậy để tôi tiễn mọi người xuống lầu nhé.”

Lời vừa dứt, Hứa Lạc nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt âm trầm:

“Cậu ta không cần em tiễn.”

15

Tôi bị ánh mắt của Hứa Lạc nhìn đến rợn tóc gáy.

Trơ mắt nhìn Lâm Kha dắt Lâm Miểu đi khuất.

Tôi cũng mang vẻ mặt đầy kinh hãi ù té chạy về phía cửa.

Hứa Lạc sững người, liền lập tức đuổi theo, đè ép tôi lên cánh cửa phòng cất giọng:

“Em làm cái vẻ mặt như gặp quỷ đấy là có ý gì?”

Tôi thấy tiếp tục giả ngốc nghếch, thà đem mọi chuyện nói toạc ra còn hơn.

Có khi lại thuyết phục được anh đừng g/ i/ ế/ t tôi cũng nên.

Giọng tôi run rẩy:

“Anh… có phải anh đã biết tôi là đứa con trai yêu qua mạng với anh rồi không?”

Hứa Lạc ngẩn ra, rồi gật đầu.

“Ừ.”

Thế mà biết thật rồi.

Mặt tôi trắng bệch.

Bắn ra một tràng không kịp thở:

“Tôi không cố ý giả gái lừa anh đâu.”

“Anh đừng đâm tôi có được không?”

“G/ i/ ế/ t người là phạm pháp đấy, nếu anh g/ i/ ế/ t tôi, anh cũng phải đền mạng.”

Hứa Lạc nhìn tôi đăm đăm.

Sau đó khẽ bật cười:

“Anh có bảo là lấy dao bao giờ đâu?”

Tôi ngây ngốc.

“Không lấy dao?”

“Thế thì lấy gì?”

Yết hầu Hứa Lạc lăn lộn:

“Ôm chặt lấy anh đi, anh sẽ cho em biết.”

Để làm rõ chuyện trọng đại liên quan đến tính mạng này, tôi bèn nhắm mắt ôm chầm lấy Hứa Lạc thật chặt.

Tôi: “?”

Tôi: “!”

Tôi xấu hổ đến mức dồn sức đẩy Hứa Lạc ra.

“Anh bị bệnh à!”

“Anh có thích con trai đâu!”

Hứa Lạc tóm lấy cổ tay tôi, rồi lại gắt gao ôm chặt lấy tôi.

“Ai bảo anh không thích con trai?”

“Anh thích em nhiều như thế nào, em thật sự không cảm nhận được sao?”

“Rõ ràng nhận ra anh trước mà không thèm nói cho anh biết, lại còn nổi cáu nói chia tay là chia tay ngay được, anh thật sự bị em làm cho tan nát cả cõi lòng rồi đây.”

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt đầy chân thành của Hứa Lạc.

Do dự một lát sau mới nói:

“Trước kia tôi từng nghĩ anh thật sự thích tôi, nhưng tôi tận tai nghe anh nói với anh trai tôi rằng anh không thích con trai, Lâm Miểu cũng kể với tôi rằng anh cực kỳ ghét gay.”

“Nên tôi mới tưởng anh đối tốt với tôi, chỉ là muốn dụ tôi gặp mặt, để trả thù chuyện tôi giả làm con gái lừa anh.”

Hứa Lạc khựng lại, trưng ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

“Thảo nào cái hôm em chuyển đến, trên mạng tự nhiên không đếm xỉa gì đến anh nữa.”

“Lúc đó anh chưa biết em là bà xã của anh, anh trai em lại là trai thẳng chuẩn men, anh không muốn nói cho cậu ta biết mình thích con trai, sợ hai người sẽ thấy khó xử khi sống chung với anh.”

Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt nhấn mạnh từng chữ:

“Nói chính xác hơn thì, không phải là anh thích con trai, mà là anh chỉ thích mình em thôi.”

“Em ra sao, anh sẽ thích dáng vẻ đó của em.”

Lần đầu tiên được tỏ tình thẳng thắn thế này, trái tim tôi bỗng đập thình thịch, mặt cũng dần nóng ran.

“Anh, anh thật lòng thích tôi à?”

Hứa Lạc bỗng hôn cái chụt lên môi tôi.

“Tình yêu, tiền bạc và cả cơ thể đều dâng hết cho em rồi, thế này mà không tính là thích thì phải thế nào mới được tính?”

Tôi thấy anh nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy có gì đó cấn cấn.

“Thế lúc anh tưởng tôi là con gái, thì một mực giữ gìn nam đức, ngay cả cho xem cơ bụng cũng không chịu, sau khi biết tôi là con trai, anh lại phóng đãng cùng cực, chẳng lẽ không phải là cố tình đùa bỡn tôi sao?”

Hứa Lạc ngẩn ra, gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên vệt ửng đỏ.

“Anh sợ làm hư em nên mới không gửi, tính đợi lúc gặp mặt rồi tính tiếp.”

“Nhưng em vã đến mức phải tự đi tìm phim để xem rồi, thì thân làm bạn trai của em, anh đương nhiên phải dốc sức thỏa mãn em chứ.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như tôm luộc.

Muốn phản bác.

Nhưng hồi đó đúng thật là tôi rất muốn ôm ôm hôn hôn Hứa Lạc.

Hứa Lạc luồn tay vào vạt áo tôi, nhẹ nhàng mơn trớn phần thịt mềm bên hông.

Khàn giọng nói:

Scroll Up